Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup, Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc

Giải trí 29/11/2022 - 00:10

TTO - 2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup; Đại Nghĩa sẽ kiên trì làm từ thiện; Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc; Hook Entertainment xin lỗi Lee Seung Gi nhưng không nhận sai... là những thông tin được quan tâm ngày 26-11.

2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup, Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc - ảnh 1

Từ trái qua: Đại Nghĩa, Đỗ Thị Ngọc Châm, Thang Duy, Lee Seung Gi - Ảnh: Facebook, Instagram

* 2 cựu tuyển thủ thay thế dàn hot girl để tham gia bình luận World Cup

Việc để các hot girl nhầm lẫn kiến thức khi tham gia bình luận bóng đá Nóng cùng World Cup nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, phía nhà đài đã điều chỉnh bằng việc mời khách mời có kiến thức chuyên môn.

Tối 25-11, cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm là khách mời bình luận trong trận đấu giữa Qatar và Senegal. Các bình luận, phân tích có tính chuyên môn của cô được khán giả ủng hộ.

2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup, Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc - ảnh 2

Hai cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm và Văn Thị Thanh được ủng hộ khi tham gia bình luận World Cup - Ảnh chụp màn hình

Trong 10 năm thi đấu, Đỗ Thị Ngọc Châm đã gặt hái được loạt thành tích ấn tượng như Nữ cầu thủ xuất sắc nhất (2008), Quả bóng vàng (2008), Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá nữ (2008, 2009), Vua phá lưới Giải vô địch bóng đá nữ (2008). Cô cũng là nhà sáng lập, quản lý Trung tâm Bóng đá cộng đồng CFF - nơi chuyên đào tạo lứa cầu thủ nhí dưới 15 tuổi.

Trong trận Hà Lan - Ecuador cũng vào tối 25-11, một cựu tuyển thủ khác được mời tham gia bình luận là Văn Thị Thanh. Cô từng nhận giải thưởng Quả bóng vàng (2003) và Quả bóng bạc (2005). Hiện tại, Văn Thị Thanh đang là huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia.

* Đại Nghĩa sẽ kiên trì làm từ thiện

Đại Nghĩa cho biết với chương trình Mái ấm gia đình Việt, anh thường không đặt nặng vấn đề cát sê vì cho rằng những chương trình có mục đích từ thiện thường thù lao không nhiều.

Vậy nên nhiều trường hợp Đại Nghĩa và các nghệ sĩ tham gia còn bù thêm tiền túi vào để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup, Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc - ảnh 3

Đại Nghĩa thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo - Ảnh: Ban tổ chức

Đại Nghĩa tâm sự gia đình anh từng có những thời điểm khó khăn nên anh hiểu được giá trị đồng tiền. Theo Đại Nghĩa, bên ngoài xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh sống khó khăn nên anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi trong việc làm thiện nguyện. “Mình vẫn còn được nhiều người yêu thương và có được một công việc tốt thì mình nên chia sẻ những cái mình có cho những người xung quanh. Hiện giờ mình còn giúp được ai thì mình giúp trong khả năng, trong điều kiện của mình có thôi” - Đại Nghĩa chia sẻ.

* Thang Duy là diễn viên nước ngoài đầu tiên đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc

Tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43 diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc) tối 25-11, Thang Duy - nữ diễn viên người Trung Quốc - trở thành diễn viên nước ngoài đầu tiên đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc với Decision to leave.

2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup, Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc - ảnh 4

Thang Duy tại giải thưởng Rồng Xanh - Ảnh: Sports Chosun

Phim được đề cử ở 12 hạng mục của Rồng Xanh năm nay và giành chiến thắng ở tổng cộng 6 hạng mục gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (Park Chan Wook), Nam diễn viên chính xuất sắc (Park Hae Il), Nữ diễn viên chính xuất sắc (Thang Duy), Âm nhạc xuất sắc (Cho Young Wook) và giải Kịch bản (Jeong Seo Kyung, Park Chan Wook).

* Nguyễn Nga đoạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Tourism International 2022

Tối 25-11, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế 2022 (Miss Tourism International) diễn ra tại Malaysia với sự tham gia của khoảng 50 thí sinh đến từ các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Á hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 Nguyễn Nga đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Cô đoạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ trang phục mang tên “Nhã nhạc” do nhà thiết kế Đoàn Phúc Thiện thiết kế.

2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup, Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc - ảnh 5

Bộ trang phục dân tộc “Nhã nhạc” giúp Việt Nam chiến thắng trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh: Ban tổ chức

Nguyễn Nga không vào top 10 chung cuộc khiến nhiều người tiếc nuối. Đại diện đến từ Thái Lan giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Trước khi thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022, cô đăng quang á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022, được khán giả yêu mến với nhiều vai trò như người mẫu, MC và diễn viên.

MC Quỳnh Nga xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022 với tư cách là một trong ba MC chính của cuộc thi. Cô là người Việt Nam đầu tiên được mời làm MC tại chung kết cuộc thi trong 25 mùa giải vừa qua.

* Hook Entertainment chính thức xin lỗi Lee Seung Gi

Lùm xùm kiện tụng giữa Lee Seung Gi với Công ty quản lý Hook Entertainment đang thu hút sự chú ý từ công chúng Hàn Quốc.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc Hook Entertainment đã giữ lại toàn bộ thu nhập từ âm nhạc của Lee Seung Gi suốt 18 năm và anh đã không nhận được thù lao xứng đáng dù đã phát hành 27 album.

2 cựu tuyển thủ tham gia bình luận World Cup, Thang Duy đoạt giải Ảnh hậu ở Hàn Quốc - ảnh 6

Seung Gi nhận nhiều lời xúc phạm, đe dọa từ công ty quản lý khi muốn làm rõ khoản doanh thu từ âm nhạc trong 18 năm qua - Ảnh: Instagram

Mới đây, Hook Entertainment vừa đưa ra lời xin lỗi vì đã để xảy ra vụ việc gây rối trong làng giải trí, đồng thời chuyển lời xin lỗi đến Lee Seung Gi vì những khó khăn mà anh phải gánh chịu.

Tuy nhiên, công ty vẫn khẳng định rằng các báo cáo trước đó của các phương tiện truyền thông nói rằng thu nhập từ âm nhạc của Lee Seung Gi đã bị giữ lại một chiều trong suốt 18 năm sự nghiệp của anh là sai sự thật.

Trong khi đó, phía Seung Gi tiết lộ CEO Kwon Jin Young đã có hành động lăng mạ, đe dọa anh. Luật sư đại diện nam diễn viên trả lời truyền thông Hàn Quốc rằng nhiều năm qua, Seung Gi đã tin tưởng công ty, coi các cộng sự như người nhà, nhưng đến nay anh buộc phải nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi.