Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp

Giới trẻ 03/12/2022 - 15:26

Trường ĐH Việt Đức (VGU) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Trong không khí vui tươi, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 258 sinh viên đại học và 70 học viên thạc sĩ

328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Các tân thạc sĩ, cử nhân trong ngày vui tốt nghiệp.

Trong không khí vui tươi, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 258 sinh viên đại học và 70 học viên thạc sĩ.

Năm học 2022-2023, Trường ĐH Việt Đức có 2.400 sinh viên Việt Nam và 70 sinh viên quốc tế. Mục tiêu của trường sẽ thu hút khoảng 6.000 sinh viên vào năm 2030.

Theo thống kê của trường, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học có việc làm hoặc tiếp tục học lên bậc cao hơn là 98%; 84% học viên tốt nghiệp cao học đi làm và 10% học lên bậc cao hơn. Các con số trên khẳng định hiệu quả đào tạo và mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu của nhà trường.

Dịp này, 239 sinh viên có thành tích tốt đang học tập tại trường được trao tặng học bổng gồm: 160 Học bổng tài năng từ Trường ĐH Việt Đức; 46 Học bổng DAAD từ Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức; 18 Học bổng WUS từ Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen; 15 Học bổng từ Hiệp hội những người bạn của VGU.

Video đang HOT

Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức tuyên dương 5 giảng viên đạt các giải thưởng về giảng dạy, nghiên cứu do trường tổ chức.

328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức trao học bổng cho các sinh viên.

Năm học 2022 – 2023 đ.ánh dấu bước ngoặt mới của Trường Đại học Việt Đức khi cán bộ, giảng viên, nhân viên được học tập ở khuôn viên mới với diện tích 50,5 hecta tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trường hiện đào tạo 7 ngành bậc cử nhân và 9 ngành bậc thạc sĩ thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, khoa học kỹ thuật, kiến trúc xây dựng, kinh tế và quản lý. Toàn bộ chương trình đào tạo được các cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học của CHLB Đức, Châu Âu và quốc tế giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức tốt nghiệp cho hơn 1.300 sinh viên

328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp - ảnh 3 ADVERTISEMENT

Lãnh đạo nhà trường trao khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết: Lễ tốt nghiệp năm 2022 này, nhà trường tiến hành trao bằng tốt nghiệp cho 1.309 tân kỹ sư, cử nhân, dược sĩ, kiến trúc sư.

Trong đó, có 32 sinh viên đạt loại xuất sắc, 362 sinh viên đạt loại giỏi, 661 sinh viên đạt loại khá, 249 sinh viên đạt loại trung bình khá, 5 sinh viên đạt loại trung bình.

328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp - ảnh 4

ADVERTISEMENT

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Như vậy, tổng số sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt loại khá trở lên chiếm trên 80% số lượng sinh viên các ngành được trao bằng tốt nghiệp, trong đó cao nhất là ngành Dược học có 360 sinh viên, Kỹ thuật xét nghiệm y khoa có 132 sinh viên.

"Sinh viên trường tốt nghiệp góp phần cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ nói riêng, các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung và được các cơ quan doanh nghiệp tuyển dụng đ.ánh giá rất cao. Qua đó cho thấy rằng, nhà trường nhận được sự tín nhiệm cao từ phụ huynh, thí sinh và xã hội", TS Quang nói.

328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp - ảnh 5 ADVERTISEMENT

GS.TS. Võ Tòng Xuân trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Quy mô đào tạo hiện nay của Trường ĐH Nam Cần Thơ là hơn 19.000 học viên, sinh viên đang học tập tại trường. Gần 10 năm qua, trường có trên 8.500 học viên, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường.

ADVERTISEMENT

Đây sẽ là nguồn nhân lực góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TPCần Thơ trong thời gian tới.

Năm 2022, trường có 38 ngành bậc đại học. Ngoài ra, trường có 5 ngành đào tạo bậc thạc sĩ gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật Kinh tế, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật ô tô

Trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính cho 71 học viên Chiều 25/11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 103 (2021-2022). Thạc sĩ Hoàng Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị...

Chia sẻ