Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

34 người chết vì ngộ độc rượu, chính quyền phải cho đổi rượu lấy thực phẩm

Khoa Học 03/12/2022 - 13:57

TTO - Chính quyền địa phương vùng Orenburg, miền trung nước Nga, thông báo đổi rượu lấy thực phẩm cho người dân sau khi 34 người chết vì ngộ độc rượu.

34 người chết vì ngộ độc rượu, chính quyền phải cho đổi rượu lấy thực phẩm - ảnh 1

Tiêu thụ rượu rẻ tiền gây ngộ độc là vấn đề dai dẳng ở Nga - Ảnh: TASS

Ở vùng Orenburg, cách thủ đô Matxcơva khoảng 1.500km về phía đông nam, có 67 người bị bệnh do tiêu thụ rượu pha lẫn tạp chất chỉ trong tuần qua.

Theo Hãng thông tấn TASS, 34 người trong số đó đã chết do ngộ độc.

Các xét nghiệm cho thấy nạn nhân đã uống rượu có chứa methanol. Trái với rượu chứa ethanol thông thường, rượu methanol có độc tính cao và có thể gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Ở một số nạn nhân, nồng độ rượu trong cơ thể cao hơn từ 3 đến 5 lần so với liều gây chết người thông thường.

Vì chưa rõ số lượng rượu chứa methanol đã bán ra, chính quyền địa phương mở chương trình đổi rượu lấy thực phẩm với giá cao tại các cửa hàng tạp hóa và siêu thị.

Cảnh sát Orenburg đã thu giữ hàng ngàn chai rượu nghi là rượu chứa methanol từ các cửa hàng và nhà kho trên địa bàn. Kiểm tra cho thấy nhiều chai trong số đó chưa methanol gây chết người.

Chi nhánh Orenburg của Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã bắt giữ 10 người liên quan đến sản xuất rượu chứa methanol.

Theo Hãng tin AFP, việc tiêu thụ rượu rẻ tiền gây ngộ độc là vấn đề dai dẳng ở Nga.

Giới chức trách đã ban hành luật cấm từ năm 2016 nhưng hoạt động buôn bán rượu lậu vẫn diễn ra phổ biến.