Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Ám ảnh những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận xót xa năm 2022

Pháp Luật 25/01/2023 - 22:13

Trong năm 2022, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ bạo hành trẻ em.

Bé gái 1 tuổi bị bịt băng keo vào miệng, bạo hành

Ngày 28/7/2022, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo từ bệnh viện Nhi Trung ương việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.T. (1 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ.

Qua điều tra sơ bộ xác định, ngày 21/7, mẹ cháu T. là chị Lê Thị Lan H. (28 tuổi, ở Hà Tĩnh) thuê Đoàn Diệu Linh (26 tuổi, ở Hà Nội) trông cháu T. với giá 3 triệu đồng/tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa để đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Ám ảnh những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận xót xa năm 2022 - ảnh 1 Linh và Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trong quá trình trông trẻ, do cháu T. bị sốt và quấy khóc nên Linh và chồng là Hoàng Thế Vũ (28 tuổi) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân; dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người và dùng chăn quấn, dùng băng dính bịt miệng cháu T..

Bé gái 3 ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu

Chiều 13/10, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là tử hình và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 470 triệu đồng.

Huyên là người có hành vi hành hạ, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi), con gái chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) - người tình đang chung sống với Huyên.

Cáo trạng xác định, quá trình chung sống với mẹ con bé A., Huyên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập cháu bé.

Ám ảnh những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận xót xa năm 2022 - ảnh 2 Hình ảnh 9 chiếc đinh trong đầu bé A. (Ảnh: Giao thông)

Tháng 9/2021, Huyên dùng bột keo khô công nghiệp đổ vào lỗ mũi bé A. Tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ dạng chất lỏng mang về pha với nước ngọt rồi đưa cho bé A. uống. Tháng 11/2021, Huyên bắt cháu A. há mồm, nhét 2 chiếc đinh vít vào và bắt cháu uống nước để nuốt. Tháng 12/2021, Huyên đánh cháu A. gãy xương tay. Cả 4 lần, bé A. được mẹ đưa đi cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng.

Chưa từ bỏ dã tâm, sáng 17/1/2022, Huyên sau đó dùng quả tạ đóng liên tiếp 10 chiếc đinh dài hơn 2cm (loại dùng cho súng bắn đinh trong xưởng mộc) vào đầu cháu A khiến cháu tử vong vào ngày 12/3/2022.

Bé 3 tuổi bị đánh, nhét vào tủ đông

Ngày 15/8/2022, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong sự việc là bé N.H.Đ (3 tuổi, cháu nội chủ nhà Giang thuê để mở quán trà sữa).

Khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ. từ nhà mình đi sang quán trà sữa của Giang để chơi và hỏi han, rủ Giang chơi cùng. Bực tức vì bị cháu Đ. gọi nhiều, hỏi nhiều, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. và nạt nộ, nên cháu Đ. bị ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Thấy cháu Đ. khóc to, Giang dỗ dành không được nên đã bịt miệng, bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà. Khi cháu Đ. không khóc nữa và nằm im, Giang bỏ 2 tay ra, chạy ra ngoài cửa quán thì cháu Đ. lại kêu khóc.

Ám ảnh những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận xót xa năm 2022 - ảnh 3 Bé trai hơn 3 tuổi phải nhập viện. (Ảnh: Người lao động)

Sợ mọi người biết chuyện, Giang lấy dây buộc giày siết cổ bé Đ. rồi đặt bé vào bên trong thùng carton, sau đó mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh đặt chiếc thùng vào. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi ngờ, mọi người phá cửa, vào trong quán tìm cháu Đ. và phát hiện cháu bé bị nhét trong tủ đông, người đã lạnh cóng, đờ đẫn.

2 bảo mẫu bạo hành cháu bé 2 tuổi dã man ở Đà Lạt

Ngày 18/7, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) về tội hành hạ người khác.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, chị C.T.T (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đến TP Đà Lạt sinh sống. Vì bận đi làm xa nên ngày 26/2, chị gửi bé C.T.L (2 tuổi) cho cô giáo mầm non là Cao Thị Đào (38 tuổi) trông giữ với chi phí 7 triệu đồng/tháng.

Do trường tổng kết năm học, từ ngày 24/6, Đào đưa L. về nhà chăm sóc. Sau đó, vì sửa nhà nên Đào giao L. lại cho Vy và đưa 2 triệu đồng lo chi phí. Thời gian này, Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng Vy) cũng phụ trông L.

Ám ảnh những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận xót xa năm 2022 - ảnh 4 Vương Ngọc Thảo Vy (trái) và Huỳnh Thị Thanh Hằng. (Ảnh: SK&ĐS)

Bước đầu, 2 bảo mẫu khai, do L. ít nói chuyện với mọi người nên Vy - Hằng nhiều lần dùng tay đánh bé. Ngày 8/7, Vy đạp vào người khiến L. ngã. Những ngày sau đó, bé nhiều lần bị ngã đập đầu xuống nền nhà.

Đến trưa 16/7, sau khi cho L. ăn, Hằng thấy bé ói, người lạnh, môi tím tái đã cùng Vy gọi điện cho người thân đưa bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Tại đây, qua chẩn đoán, L. bị chấn thương sọ não, dập phổi phải mổ cấp cứu gấp.

Bố và bà nội bạo hành dã man bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk

Ngày 25/7/2022, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà nội và cha ruột trong vụ cháu T.N.A. (9 tuổi) bị bạo hành để điều tra về "Tội cố ý gây thương tích" hoặc "Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện cả 2 bị can là ông T.V.D. (cha ruột cháu A.) và bà T.T.T. (bà nội cháu A.) được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin nhận được đơn phản ánh của bà L.T.T. (bà ngoại cháu A., trú thôn 18, xã Ea Ning) về vụ việc cháu A. ở cùng bà nội và cha ruột bị đánh đập, bạo hành.

Ám ảnh những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận xót xa năm 2022 - ảnh 5 Những thương tích trên cơ thể bé A. do bị bạo hành. (Ảnh: VOV)

Theo phản ánh, cha mẹ cháu A. ly hôn năm 2013, khi cháu còn nhỏ nên cháu về sinh sống với mẹ và ông bà ngoại. Lúc đó, mẹ A. được quyền nuôi con, phía cha A. có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi con 18 tuổi. Tuy nhiên, cha A. chỉ chu cấp được 4 tháng rồi dừng từ đó đến nay.

Việt Hương (T/h)