Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Anh Tú: ''Tôi nghĩ không công bằng khi báo chí giật tít chỉ có tôi và Diệu Nhi''

Giải trí 26/01/2023 - 10:32

Anh Tú khẳng định đã đến lúc mình phải gánh nặng nhiều hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Anh không muốn sự xuất hiện của mình và Diệu Nhi chiếm hết spotlight của báo chí.

Chào Anh Tú! Cơ duyên nào anh tham gia bộ phim Siêu Lừa gặp Siêu Lầy?

Tới khi Võ Thanh Hòa gọi điện nói có kịch bản rất hay và muốn mời tôi tham gia. Vẫn như thường lệ tôi sẽ phải đọc kịch bản trước, tìm hiểu xem trong kịch bản có gì thú vị. Khi đọc kịch bản cảm thấy thú vị nên tôi mới là. Đạo diễn Võ Thanh Hòa chỉ casting những người mới, những người mà cậu ấy đã từng làm việc sẽ không phải casting nên rất nhanh.

Nếu để diễn tả vai diễn của mình, anh sẽ dùng từ nào để diễn tả?

Tròn trịa, trưởng thành đó là phù hợp nhất. Vai diễn này cao cấp hơn những vai diễn tôi từng thể hiện. Cao cấp hơn ở đây có nghĩa là có nhiều mặc cảm xúc, màu sắc nhất. Thời điểm này tôi cảm thấy có sự trưởng thành, dày dặn kinh, tròn trịa hơn.

Anh Tú: ''Tôi nghĩ không công bằng khi báo chí giật tít chỉ có tôi và Diệu Nhi'' - ảnh 1

Những màu sắc nhất ở chỗ nào vì mọi người sẽ khó tính với anh hơn khi anh đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh. Trước giờ mọi người xem chỉ thấy anh đẹp trai thôi?

Sẽ tùy vào quan điểm của mỗi người. Hôm qua về tôi vẫn nhận những lời nhận xét đẹp trai quá và chấm hết. Nhưng cũng có nhiều anh chị trong nghề nói đây là vai ấn tượng nhất của tôi từ trước đến nay. Màu sắc ở đây có nghĩa là gặp nhiều tình huống hơn, không phải là một tổng tài, nhân vật này quyến rũ từ nam đến nữ, đầy đủ lứa tuổi, đó là cái màu sắc rồi. Chưa kể còn có cảnh hành động, những màn rượt đuổi với những cú lừa đảo.

Anh làm sao để diễn cảnh có thẻ quyến rũ cả nam lẫn nữ đối với anh đó có phải thử thách không?

Tôi cảm thấy thích thú, nhưng đúng là thử thách. Nhưng cái đó không quá khó với tôi, tôi chỉ nghĩ mỗi lần khi nào muốn quyến rũ được ai, lừa được người ta là sự chân thành. Chân thành sẽ lừa được bất kỳ phái nào. Bây giờ gặp một người nam phải nói chuyện khác, người nữ mình ngồi nói chuyện bình thường, thể hiện tính đàn ông của mình nhưng nói chuyện với người nam phải khác đi.

Quyến rũ những người nữ hơi có tuổi anh có ngại không?

Tôi không ngại vì lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu diễn là diễn chung với chị Ngọc Trinh đóng “Mùi ngò gai”. Lúc đó tôi vừa mười chín, hai mươi tuổi, chị ấy bằng tuổi mẹ tôi. Tôi nghĩ không có vấn đề gì vì mình đã có kinh nghiệm. Tôi chinh chiến ở sân khấu khoảng bảy năm, đóng rất nhiều dạng vai với nhiều anh chị khác nhau nên hiểu cái nghề nghiệp của mình.

Anh Tú: ''Tôi nghĩ không công bằng khi báo chí giật tít chỉ có tôi và Diệu Nhi'' - ảnh 2

Anh có nghĩ bản thân mình vẻ đẹp trai là một lợi thế không nhưng bên cạnh đó nó cũng đem đến cho mình nhiều hạn chế vì những thứ khác không quá chú tâm cho dù mình có thay đổi nhưng không phải quá lớn để người ta chú tâm vào?

Chính vì vậy tôi hy vọng sẽ tìm một kịch bản, nhân vật nào phù hợp với mình. Tôi muốn làm thay đổi bộ mặt của mình, có thể cạo trọc hoặc khuôn mặt do hoàn cảnh nhân vây. Tôi rất thích đặc điểm như vậy nhưng chưa có kịch bản nào phù hợp vs nhân vật như vậy kịch bản phải rất hay, chắc chắn mới dám làm.

Anh có nghĩ rằng người hâm mộ vẫn thích hình ảnh của mình. Khi anh thay đổi như vậy sẽ đem đến những cú sốc cho rất nhiều bạn không?

Cuộc đời mà phải sống một lần trong đời mới trưởng thành.

Anh có áp lực khi diễn vai diễn lần này không?

Tôi không biết như nào nhưng chắc cũng vậy. Nếu như ai để ý về diễn xuất chắc sẽ thấy rõ còn về đẹp thì nhìn vào đã thấy. Cái đó tôi không thể nào không thích họ được vì họ khen mình. Như ngày xưa tôi xem Bành Vu Yến, chỉ xem mặt anh ấy không cần biết kịch bản như thế nào vì anh ấy quá đẹp. Tôi hiểu được cảm giác của khán giả vì tôi cũng là khán giả và thích kiểu đó. Ở bên nước ngoài có nhiều nhân vật cổ trang nên họ hóa thân được. Việt Nam chưa có nhiều phim cổ trang để mình phải hóa thân nhiều.

Anh Tú: ''Tôi nghĩ không công bằng khi báo chí giật tít chỉ có tôi và Diệu Nhi'' - ảnh 3

Khi đóng một bộ phim chung với diễn viên hài, nghệ sĩ cũng bị rắc rối khi quăng miếng hài. nếu như mình yếu sẽ bị lạc quẻ. Trong lúc anh hợp tác với Mạc Văn Khoa hai bạn trò chuyện với nhau như thế nào để người ta cảm thấy có sự hợp cạ với nhau?

Khi bắt tay vào kịch bản thường với quan điểm của tôi bất cứ ai cũng vậy kể cả ngôi sao hay người mới vào nghề. Tôi đều thích ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm hiểu về nhau để mối quan hệ khăng khít hơn một chút. Kịch bản làm sao vừa cho cả hai người. Tôi nghĩ một bộ phim hay là một tổng thể dàn diễn viên phải đều, không phải một bộ phim hay là dàn diễn viên chính hay và tất cả dàn diễn viên thứ đều không hay. Quan trọng nhất một bộ phim thành công tất cả dàn diễn viên phải ngồi xuống trao đổi cách diễn, cố gắng làm sao ăn ý nhất.

Anh có thấy gánh nặng không vì là phim chiếu Tết và tập trung sự chú ý vào anh?

Nếu mà nói không có là không đúng nhưng nên có một lần trong đời. Càng về sau càng nhiều gánh nặng sẽ tốt hơn cho nhiều nghệ sĩ. Thứ nhất sẽ giúp tính cách họ trưởng thành hơn, phải nhanh, tiến bộ nhiều hơn nữ đẻ xứng với vị trí đó, họ nghĩ gánh nặng đó là tốt, không phải là xấu.

Có phải anh sợ mọi người chỉ tập trung vào tình cảm của mình, không tập trung vào sự nghiệp phải không?

Tôi nghĩ tôi rất ngại và không thích điều đó lắm. Như ngày hôm trước Diệu Nhi đến buổi họp báo không sao cả nhưng tôi không thích tất cả những giật tít về Diệu Nhi trong khi đó bộ phim có rất nhiều anh chị diễn viên khác nữa. Tôi nghĩ không công bằng khi báo chí giật tít chỉ có hai chúng tôi.. Tôi nghĩ đó là sự tôi trông của tôi với tất cả mọi người và Diệu Nhi cũng thấy vậy.

Khi phim ra rạp điều đầu tiên anh mong khán giả cảm nhận và nhớ gì đến với mình?

Rất khó vì khán giả sẽ có gu nhìn khác nhau, có người sẽ rất thích nhưng có người không thích. Tôi chỉ hy vọng khán giả xem bộ phim này để có giây phút thoải mái, giải trí. Bên cạnh đó chắc chắn sẽ có những giây phút ánh cuốn vì tôi xem xong và thấy khá tự tin về bộ phim. Tôi chỉ mong muốn mọi người nhìn nhận tôi diễn được thôi.

Anh kỳ vọng như thế nào về doanh thu bộ phim này?

Tôi kỳ vọng doanh thu ba phim nào cũng đạt được doanh thu tốt.

Cảm ơn Anh Tú về buổi trò chuyện này!