Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Australia phát hiện và đặt tên cho hơn 600 loài động, thực vật mới

Đời sống 22/03/2023 - 02:50

Một trong số các loài mới được đặt tên là loài Lamarckdromia beagle, là loài cua đặc biệt khi tự “đội thêm chiếc mũ bảo vệ” bằng lớp bọt biển lấy từ đáy biển để ngụy trang khỏi những kẻ săn mồi.

Australia phát hiện và đặt tên cho hơn 600 loài động, thực vật mới - ảnh 1 Loài cua biển lamarckdromia beagle mới được phát hiện tại Australia. (Nguồn: Twitter)

Ngày 20/3, Bộ Biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và nước Australia công bố báo cáo Nghiên cứu Tài nguyên sinh học Australia (ABRS) mới nhất cho thấy có 626 loài động, thực vật bản địa mới ở nước này đã được đặt tên trong năm 2022.

Một trong số các loài mới được đặt tên là loài Lamarckdromia beagle, có tên địa phương là cua bọt biển hay cua lông mịn, là loài cua đặc biệt được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển bang Tây Australia (WA).

Ngoài bộ lông đặc biệt, chúng còn tự “đội thêm chiếc mũ bảo vệ” bằng lớp bọt biển lấy từ đáy biển để ngụy trang khỏi những kẻ săn mồi.

Một loài khác có tên gọi Glyptapanteles andamookaensis, là một loài ong bắp cày ký sinh được phát hiện ở bang Nam Australia.

Điều đặc biệt là chúng sinh nở bằng cách bơm ấu trùng vào bên trong một con sâu bướm còn sống để con sâu này mang thai và cho đến khi con ong bắp cày con nở và chui ra khỏi vật chủ.

Trong thông báo mới, Bộ trưởng Môi trường và nước Australia, bà Tanya Plibersek, chia sẻ: “Thật thú vị khi chúng tôi đang phát hiện và đặt tên cho khoảng 2 loài mới mỗi ngày. Chúng tôi mới chỉ phát hiện và đặt tên cho khoảng 1/3 số loài được tìm thấy ở Australia.”

[WWF: Phát hiện hơn 220 loài mới tại khu vực Mekong mở rộng]

Bà Tanya Plibersek nhấn mạnh: “Chúng ta không thể bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa nếu không biết chúng là gì và sống ở đâu. Việc đặt tên giúp chúng ta chăm sóc chúng trong tương lai.”

Một số loài mới khác cũng được đưa vào báo cáo, bao gồm nhện Tube-web, ếch núi và một loài thuộc họ Dunnart (chuột có túi).

Đây là những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng do các loài xâm lấn, cháy rừng và biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo, các nhà khoa học đến nay mới chỉ ghi nhận được 30% tổng số tất cả các loài trên Trái Đất./.

Lê Đạt (TTXVN/Vietnam+)