Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Bão số 1 tăng cấp nhanh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn

Xã hội 30/06/2022 - 23:56

Chiều và tối nay (30/6), bão số 1 mạnh lên rất nhanh, dự báo sẽ tiếp tục mạnh thêm trong những giờ tới, vùng ảnh hưởng bao trùm một khu vực rất rộng lớn.

Vào 19 giờ tối nay (30/6), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão. Như vậy, chỉ trong chiều nay, bão số 1 đã mạnh thêm một cấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 1/7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Đây là thời điểm bão số 1 dự báo đạt được cường độ mạnh nhất.

Sau đó, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 2/7, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 1 tăng cấp nhanh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn - ảnh 1

Bão số 1 có vùng mây dông rộng lớn bao trùm, dự báo vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đổ bộ vào đất liền bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 3/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Nhận định trên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có sự tương đồng và thống nhất khá cao với các cơ quan dự báo quốc tế của Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản về bão số 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, bão số 1 được đánh giá rất nguy hiểm khi có bán kính gió mạnh rất rộng, phân bố vùng mây lệch Nam, gió mạnh cũng nằm ở phía Nam và phía Đông. Những khu vực xa tâm bão vẫn có thể xuất hiện các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, có thể gây mưa dông kèm lốc sét, gió giật mạnh hơn cả vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5-7m, biển động rất mạnh. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền, từ đêm 2/7, hoàn lưu bão bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Dự báo từ đêm 2/7 đến 7/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Bão số 1 hình thành từ một vùng áp thấp trên đảo Luzon (Philippines), sau đó di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào hôm qua và tiếp tục mạnh lên thành bão số 1 trong sáng nay. Ban đầu áp thấp di chuyển chậm sau khi mạnh lên thành bão thì tăng tốc di chuyển và mạnh lên về cường độ.