Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Bão số 4: Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20 giờ ngày 27/9

Xã hội 27/09/2022 - 13:31

Sáng 27/9, Ban Chỉ huy tiền phương thành phố Đà Nẵng ứng phó với bão số 4 đã họp bàn công tác chuẩn bị trước khi bão đổ bộ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy lưu ý: Để đảm bảo an toàn, đến 20 giờ ngày 27/9 yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi nhà (trừ lực lượng làm nhiệm vụ).
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Đà Nẵng đã chỉ đạo cụ thể về phương án ứng phó với bão số 4; đề nghị các quận, huyện hoàn thành công tác chuẩn bị trước 14 giờ ngày 27/9. Các xã, phường, quận, huyện kiểm tra các lán trại công nhân, hạ hết tường rào tôn quanh các công trình.
Sở Y tế cần sẵn sàng các phương án, phương tiện cấp cứu; cung cấp số điện thoại nóng của từng cơ sở y tế để hỗ trợ người dân. Lực lượng chức năng kiểm tra phòng, chống cháy nổ tại khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang và các bến tàu; kiên quyết đưa tất cả thuyền viên lên bờ trước khi bão đổ bộ.
Bão số 4: Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20 giờ ngày 27/9 - ảnh 1 Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng giúp dân chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 4. Ảnh: TTXVN phát
Theo thống kê, còn khoảng 11.000 du khách quốc tế và 7.000 du khách trong nước đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở lưu trú thông báo và đảm bảo an toàn cho du khách khi bão đổ bộ.
Trong sáng 27/9, nhiều tàu, thuyền các tỉnh tiếp tục về neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) với hơn 600 thuyền viên (theo thống kê ban đầu). Ông Lê Trung Chinh lưu ý, UBND quận Sơn Trà bố trí nhu yếu phẩm, nơi tránh trú bão an toàn trên bờ cho tất cả thuyền viên này.
Trước đó, UBND thành phố đã có thông báo chỉ đạo tạm dừng họp chợ; cho cán bộ, công nhân, người lao động nghỉ làm từ 12 giờ ngày 27/9 để tập trung phòng, chống bão số 4. Khi gió đạt cấp 7 (tương ứng vận tốc từ 13,9 đến 17,1 m/s), lực lượng chức năng sẽ cấm tất cả phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu Thuận Phước và xem xét tình hình lưu thông qua các cầu khác để triển khai phương án cấm các loại phương tiện này.