Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới

Chuyện lạ 15/08/2022 - 07:56

Người phụ nữ Anh đã dành Kỷ lục Guinness Thế giới với thành tích chạy cự ly marathon trong nhiều ngày liên tiếp. Cô ấy đã chạy marathon mỗi ngày trong 106 ngày liên tiếp

Kate Jayden, 35 tuổi, ở Derbyshire, Anh, bắt đầu chạy marathon cự ly 42 km mỗi ngày từ ngày 31/12/2021 và hoàn thành thành tích đáng kinh ngạc của mình vào ngày 15/4/2022.

ADVERTISEMENT

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Hi hữu: bị gãy đầu gối, người phụ nữ chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới

Người phụ nữ đã dành Kỷ lục Guinness Thế giới, trở thành người chạy marathon trong nhiều ngày liên tiếp nhất. Cô chạy marathon mỗi ngày, trong suốt 106 ngày liên tiếp. Đáng nói, nỗ lực và sự mệt mỏi không phải là thử thách duy nhất mà cô phải đối mặt trong suốt chặng đường.

Kate Jayden cho biết đầu gối bắt đầu bị đau vào ngày 46 nhưng vẫn cố gắng để vượt qua thử thách để ra ban đầu. Jayden đã phải vật lộn để chịu sức nặng và cảm thấy khó chịu ở đầu gối ngày càng tăng, nhưng cô chỉ nghĩ rằng mình bị thương nhẹ.

Sau khi hoàn thành thử thách, cô đến bệnh viện để khám và kết quả chụp MRI cho thấy Kate Jayden cố gắng thực hiện phần còn lại chặng đường với một đầu gối bị gãy. Kết quả này có khả năng khiến cô không thể chạy trong thời gian dài. Cô đang lên kế hoạch phẫu thuật đầu gối.

Người phụ nữ 35 tuổi đến với bộ môn chạy khi bản thân đang hồi phục sau chứng rối loạn ăn uống. Với cô, chạy đã cứu sống và dạy cô quý trọng cơ thể của mình. “Trên thực tế, chạy bộ đã giúp ích cho tôi rất nhiều, cải thiện sức khỏe rõ rệt và thay đổi cuộc sống của tôi”, Kate Jayden nói.

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 2

Kỳ tích ít người đạt được này trở nên đáng chú ý hơn vì vận động viên sức bền Kate Jayden đã đặt thêm cho mình mục tiêu hoàn thành thử thách nhằm gây quỹ cho những người tị nạn.

ADVERTISEMENT

Kate Jayden chia sẻ rằng: “Tôi biết việc chạy nhiều giờ trong ngày và nhiều ngày liên tiếp đôi khi sẽ dẫn đến tình trạng quá sức. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khoẻ, kỷ luật bản thân, cam kết hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, nản chí hay suy giảm sức khoẻ”.

Ban đầu, Kate Jayden dự định chạy trong 100 ngày liên tiếp với khoảng cách tương đương 4.200 km, tương đương quãng đường từ Aleppo, Syria và Anh. Đây cũng chính là con đường những người tị nạn thường di chuyển để tìm kiếm nơi trú ẩn. Nhưng sau đó cô cảm thấy vẫn có thể tiếp tục cuộc hành trình nên kéo dài thêm 6 ngày để lập kỷ lục thế giới mới.

Cuối cùng, Kate Jayden đã quyên góp được 52.460 USD, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng cho các mục đích nhân đạo khi kết thúc thử thách bản thân với 106 cuộc chạy marathon trong 106 ngày.

“Để chạy hết quãng đường trong cuộc hành trình mà những người tị nạn thường di chuyển thật đặc biệt với bản thân tôi. Cảm giác đó giống như một đặc ân và vinh dự khi được trải nghiệm và tuyệt vời hơn khi tôi có thể mang về cho bản thân một kỷ lục mới cũng như quyên góp thêm tiền cho những tổ chức từ thiện”, Kate Jayden chia sẻ.

Kỷ lục trước đó thuộc về một vận động viên người Mỹ, Alyssa Clark với thành tích 95 lần chạy marathon trong 95 ngày liên tiếp thiết lập vào tháng 11/2021.

13 người lùn nhất thế giới mọi thời đại

Sau đây là những người được cho là thấp nhất thế giới:

1. Chandra Bahadur Dangi (cao 54,6 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 3

ADVERTISEMENT

Chandra Bahadur Dangi (30/11/1939-3/9/2015) là một người đàn ông Nepal, người đàn ông thấp nhất trong lịch sử được ghi lại với kích thước 54,6 cm. Ông đã phá kỷ lục do Gul Mohammed (1957-1997) lập trước đó, với chiều cao 57 cm.

Video đang HOT

Dangi thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi một chủ thầu gỗ nhìn thấy ông tại ngôi làng ở huyện Dang, Nepal. Dangi đã được trao danh hiệu người trưởng thành lùn nhất từng được ghi nhận sau khi chiều cao của ông được đo vào tháng 2/2012.

Sau đó, Dangi được đưa vào Kỷ lục Guinness thế giới. Ba trong số năm anh trai của ông cao chưa đầy 1,22 m, trong khi 2 chị gái và 2 anh trai khác của Dangi có chiều cao trung bình.

Dangi sinh ngày 30/11/1939, sống ở một ngôi làng hẻo lánh, Reemkholi, cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 400 km.

Trước khi được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người đàn ông lùn nhất thế giới vào năm 2012, Dangi chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng quê hương. Sau khi được trao danh hiệu, ông cho biết mình luôn ước ao được đi đến mọi miền của đất nước mình và thế giới.

Năm 2012, ở tuổi 72, Dangi gặp người phụ nữ lùn nhất thế giới, Jyoti Amge ở Nagpur, Ấn Độ. Cặp đôi này cùng nhau chụp ảnh kỷ lục Guinness ấn bản lần thứ 57 vào năm 2013.

Dangi qua đời tại American Samoa vào ngày 3/9/2015 ở tuổi 75, tại Trung tâm Y tế Nhiệt đới Lyndon B. Johnson ở Pago Pago. Nguyên nhân chính xác của cái chết của Dangi không được tiết lộ, mặc dù tờ Kathmandu Post đưa tin rằng ông trước đó đã bị viêm phổi. Dangi đã lưu diễn ở Nam Thái Bình Dương trong nhiều năm với Rạp xiếc ảo thuật Tupa'l Bruno của Samoa.

2. Lin Yu-chih (cao 67,5 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Lin Yu-chih là cựu người đàn ông lùn nhất thế giới theo Kỷ lục Guinness thế giới. Lin cư trú tại Đài Bắc, Đài Loan, nơi anh hoạt động với tư cách là một tác giả và nhà hoạt động xã hội. Tên của anh đôi khi bị viết sai chính tả thành Lin Yih-chih. Vào tháng 5/2008, anh xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Kênh 4 (Anh) có tên "The World"s Smallest Manitoba and Maine do Mark Dolan dẫn chương trình.

Lin mắc chứng bệnh khiếm khuyết tạo xương, một chứng rối loạn xương di truyền cản trở sự phát triển bình thường của xương và chiều cao cơ thể.

Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, anh cao 67,5 cm.

ADVERTISEMENT

3. Khagendra Thapa Magar (cao 67cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 5

Khagendra Thapa Magar (4/10/1992-17/1/2020) là một người Nepal từng được mệnh danh là người đàn ông lùn nhất thế giới, với chiều cao 67 cm. Magar đã giành được danh hiệu người lùn nhất từ ​​Edward Nio Hernández.

Magar qua đời tại bệnh viện Pokhara vào ngày 17/1/2020 sau biến chứng viêm phổi ở tuổi 27.

4. Bridgette Jordan (cao 69 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 6

Bridgette Marie Jordan (9/6/1989-12/6/2019) là người phụ nữ nhỏ nhất theo Kỷ lục Guinness thế giới với chiều cao 69 cm. Jordan cũng là một trong những cặp chị em thấp nhất theo Kỷ lục Guinness thế giới với người em trai Brad cao 96 cm năm 20 tuổi (năm 2011). Bridgette Marie Jordan mắc bệnh lùn nguyên sinh dạng xương đầu nhỏ loại II.

Bridgette Jordan là người phụ nữ nhỏ nhất ở Mỹ. Cô sống ở Sandoval, Illinois, đã học đại học tại Kaskaskia College. Jordan thích khiêu vũ và hoạt náo. Cô đã có mặt trong đội cổ vũ cho Kaskaskia. Cô đi một đôi giày cỡ 2 dành cho trẻ sơ sinh.

ADVERTISEMENT

Mặc dù vậy, việc trở thành người phụ nữ lùn nhất thế giới đã không ngăn Jordan sống cuộc sống đầy đủ nhất - cô là một hoạt náo viên ở trường đại học.

5. Jyoti Kisange Amge (cao 62,8 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 7 ADVERTISEMENT

Theo Kỷ lục Guiness thế giới, Jyoti Kisange Amge người Ấn Độ, sinh ngày 16/12/1993 giữ kỷ lục "người phụ nữ còn sống nhỏ nhất thế giới". Cô chính thức được công nhận là "Người phụ nữ còn sống nhỏ nhất thế giới" vào sinh nhật lần thứ 18 với chiều cao 62,8 cm.

Amge mắc chứng rối loạn di truyền có tên là achondriaplasia. Amge đã có nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện trong bộ phim tài liệu năm 2009 mang tên "Body Shock".

Ngoài ra, với tư cách khách mời tham gia một chương trình truyền hình Ấn Độ mang tên Bigg Boss 6. Cô cũng góp mặt trong dàn diễn viên của American Horror Story mùa thứ 4 với vai Ma cưng vào năm 2014.

Tượng sáp của cô cũng có mặt ở Bảo tàng Sáp Người nổi tiếng, Lonavala.

6. He Pingping (cao 74,6 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 8

He Pingping (Trung Quốc, sinh năm 1988 - mất năm 2010), cao 74 cm và là con thứ 3 trong một gia đình ở quận Huade, thành phố Ulanqab ở Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc. Anh có 2 chị gái, cả 2 đều phát triển ở mức bình thường.

ADVERTISEMENT

Theo lời của cha, khi mới sinh ra, anh đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay của cha mẹ. Khi thấy Pingping phát triển rất chậm, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là do dị dạng xương không hoàn hảo, cản trở sự phát triển bình thường của xương và chiều cao cơ thể.

Tháng 1/2007, Pingping được mời tham gia một chương trình truyền hình ở Tokyo, Nhật Bản. Quê hương của Pingping ở Nội Mông cũng là quê hương của Bao Xishun, người cao 2,36 mét đã được Guinness công nhận là người đàn ông cao nhất thế giới cho đến tháng 9/2009.

Cuộc gặp trên truyền hình của họ vào tháng 7/2007 đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu. Vào tháng 5/2008, anh xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Kênh 4 (Anh) mang tên Người đàn ông và tôi nhỏ nhất thế giới do Mark Dolan dẫn chương trình.

Vào tháng 9/2008, anh xuất hiện cùng với người phụ nữ chân dài nhất thế giới, Svetlana Pankratova, tại Quảng trường Trafalgar của London, để công khai việc phát hành ấn bản năm 2009 của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Vào tháng 9/2007, Pingping đã đến Mỹ để giúp ra mắt ấn bản năm 2008 của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới tại thành phố New York, nơi đã chứng nhận anh là người đàn ông nhỏ nhất thế giới.

Vào ngày 25/4/2010, anh đã xuất hiện trong tập thứ 10 của mùa thứ 16 của chương trình thực tế Mỹ Cuộc đua kỳ thú, được quay trước đó tại Thượng Hải. Tập phim đã được dành để tưởng nhớ anh.

Pingping được đưa vào bệnh viện vào ngày 3/3/2010 tại Rome, sau khi kêu đau ngực. Sau đó, qua đời vào ngày 13/3/2010 vì biến chứng tim ở tuổi 21. Tổng biên tập Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, Craig Glenday, nói rằng Pingping là "nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai được coi là khác biệt hoặc bất thường".

7. Pauline Musters (cao 61cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 9

ADVERTISEMENT

Trong lịch sử thế giới, Pauline Musters là người phụ nữ trưởng thành nhỏ nhất từng được chính thức ghi nhận. Pauline đã được ghi vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới vì chỉ cao 61 cm.

Pauline bắt đầu sự nghiệp khi còn là một đứa trẻ nhỏ. Vào thời điểm đó, công chúng chỉ đơn giản là ngạc nhiên về tỷ lệ nhỏ bé của cô, nhưng khi cô lớn hơn, Pauline cũng tham gia biểu diễn.

Cuối cùng cô được biết đến là một diễn viên nhào lộn lão luyện và khiêu vũ điêu luyện với các đối tác thu hút từ khán giả. Khi màn trình diễn của cô ngày càng tiến bộ về chất lượng, Pauline đã có nhiều nghệ danh độc đáo.

Cô có lẽ được biết đến nhiều nhất với cái tên Công chúa Pauline và được mặc những bộ váy sang trọng đáng chú ý trên sân khấu, với các chi tiết và đường khâu tỉ mỉ đến mức bản thân những bộ quần áo đã là một điều kỳ diệu.

Trong sự nghiệp của mình, Công chúa Pauline đã đi lưu diễn ở Bỉ, Đức, Pháp và Anh trước khi được mời biểu diễn tại Mỹ vào năm 1894. Cô ra mắt tại Nhà hát Proctor của New York.

ADVERTISEMENT

8. Lucia Zarate (cao 67 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 10 ADVERTISEMENT

Lucía Zaráte (2/1/1864-15/1/1890) là một nghệ sĩ giải trí người Mexico mắc chứng bệnh lùn. Zaráte là người đầu tiên được xác định mắc chứng lùn nguyên sinh thiếu xương Majewski loại II. Cô đã được ghi vào Kỷ lục Guinness Thế giới với tư cách là "người trưởng thành nhẹ nhất được ghi nhận", chỉ nặng 2,1 kg khi mới 17 tuổi.

Zaráte sinh ra ở Veracruz, Mexico, và định cư tại Agostadero, (sau này là Cempoala), Veracruz.

Hiện nay, ngôi nhà của gia đình cô được mở cửa cho công chúng như một bảo tàng.

Ở tuổi 12, Zaráte chuyển từ Mexico sang Mỹ, nơi cô được triển lãm vì vóc dáng nhỏ bé của mình. Lần đầu tiên cô tham gia vào một chương trình được quảng cáo là "Fairy Sisters", sau đó hợp tác với Francis Joseph Flynn (được gọi dưới nghệ danh "General Mite") để triển lãm quốc tế.

Năm 1889, cô được tờ Washington Post gọi là "cô gái lùn kỳ diệu của Mexico" và được mô tả là "một thỏi nam châm cực nhỏ nhưng có sức hút mạnh mẽ để thu hút công chúng".

9. Edith Barlow (cao 78,7 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 11

Edith Barlow sinh ra tại Bramley, Rotherham, vào năm 1925 và qua đời ở tuổi 25 khi chỉ cao 55,8 cm và nặng 7,72 kg.

Lên 6 tháng tuổi, Edith được quấn trong bông gòn tẩm dầu ô liu. Edith bị viêm phế quản và bị khớp đôi ở cả tay và chân. Tuy nhiên, Edith phát triển bình thường về thể chất và tinh thần. Cha mẹ của cô là những người có thân hình bình thường.

ADVERTISEMENT

Được biết, Edith đã cố gắng đi học thêm. Khi ở lại Bolton trong năm 1947, Edith bắt đầu quan tâm đến kinh doanh chương trình và tham gia hội chợ du lịch, thăm Newcastle, Bradford và các thị trấn khác.

Năm 1948, Edith lại xuất hiện tại các hội chợ trong sema show, chủ yếu là ở các khu vực trung du và đông Bắc.

10. Junrey Balawing (cao 59,9 cm)

Bị gãy đầu gối, người phụ nữ vẫn chạy marathon trong 106 ngày lập kỷ lục thế giới - ảnh 12

Junrey Balawing (sinh ngày 12/6/1993-28/7/2020) là người Philippines giữ kỷ lục tại Kỷ lục Guinness Thế giới về người đàn ông thấp nhất thế giới còn sống với chiều cao 60 cm. Tuyên bố được đưa ra trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của Balawing. Quan chức của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết Balawing đã phá kỷ lục của Khagendra Thapa Magar người Nepal, cao 67 cm.

Anh ngừng phát triển ở 1 tuổi. Balawing là con trai của một thợ rèn nghèo, sinh ra và sống ở Sindangan, Zamboanga del Norte, cách thủ đô Manila khoảng 865 km về phía Nam.

Mặc dù được ghi nhận là người đàn ông thấp nhất còn sống, nhưng Balawing đã bỏ lỡ danh hiệu người đàn ông lùn nhất trong lịch sử, được giữ cho đến năm 2012 bởi Gul Mohammed của Ấn Độ, người cao 57 cm và qua đời vào ngày 1/10/1997.

Vào tháng 2/2012, Chandra Bahadur Dangi ở Nepal, cao 54,6 cm được tuyên bố là người đàn ông còn sống thấp nhất thế giới từ trước đến nay. Kết quả là Junrey giữ kỷ lục trong vòng chưa đầy một năm.

ADVERTISEMENT

Sau cái chết của Chandra Bahadur Dangi vào ngày 3/9/2015, Balawing đã giữ danh hiệu người đàn ông còn sống thấp nhất cho đến khi qua đời ở tuổi 27 vào ngày 28/7/2020. Trước khi qua đời, Balawing sống ở Thành phố Dapitan cùng gia đình.

Người phụ nữ 25 năm không cắt móng tay, ngón dài nhất hơn 1 mét Diana Armstrong, người phụ nữ vừa đạt hai kỷ lục Guinness thế giới với những móng tay siêu dài mà cô đã nuôi giữ suốt 25 năm. Diana Armstrong đến từ Minnesota, Mỹ, đã lập kỷ lục thế giới mới, trở thành người có móng tay dài nhất...

Chia sẻ