Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cảnh báo tủ lạnh Trung Quốc gắn chip theo dõi: Chiêu vũ khí hoá nỗi sợ để hạ gục đối thủ cạnh tranh?

Thế giới 30/01/2023 - 10:14

Báo cáo gần đây của một tổ chức tư vấn tại Washington (Mỹ) có tên là Quan sát, Định hướng, Quyết định, Hành động (OODA) tuyên bố rằng vi mạch trong các thiết bị của Trung Quốc như tủ lạnh có thể thu thập thông tin theo dõi và gửi về Bắc Kinh...

Cảnh báo tủ lạnh Trung Quốc gắn chip theo dõi: Chiêu vũ khí hoá nỗi sợ để hạ gục đối thủ cạnh tranh? - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo đài RT, tuyên bố này cũng từng là cách mà các chính trị gia Mỹ đã sử dụng để chống tập đoàn Trung Quốc Huawei và họ đang sử dụng để chống mạng xã hội TikTok và nhiều thứ khác từ Trung Quốc.

Theo nhà phân tích chính trị Timur Fomenko, không có bằng chứng nào về tuyên bố trên và mục tiêu của các tuyên bố kiểu này là cố tình tạo ra nỗi sợ hãi để làm suy yếu vị thế thị trường của các sản phẩm Trung Quốc, từ đó củng cố các mục tiêu bảo hộ của Mỹ.

Bản báo cáo nói trên đã được một nhà cựu ngoại giao gửi tới các bộ trưởng Anh và báo động sau đó đang được đưa ra chủ yếu trên các phương tiện truyền thông Anh. Mặc dù hầu hết các bài báo đều nói về khả năng công dân Anh bị theo dõi nhưng các mối đe dọa được đề cập gồm cả gián điệp công nghiệp và theo dõi doanh số bán vũ khí của Mỹ.

OODA không chỉ có trụ sở tại thủ đô của Mỹ, mà hầu hết các chuyên gia và cố vấn của tổ chức này đều có xuất thân phục vụ hoặc làm việc với quân đội Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng như các cơ quan chính phủ và tình báo khác. Về phần mình, Anh là đồng minh chính của Mỹ trong nỗ lực kiềm chế và chống Trung Quốc.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Tại Mỹ, ngành và thị trường lớn nhất trên thực tế là nỗi sợ hãi được vũ khí hóa. Chính phủ Mỹ có khả năng phối hợp với các phương tiện truyền thông để kích động sự hoang mang trong người dân, để họ chống lại một mục tiêu nhất định nhằm đáp ứng các mục tiêu và mục đích của chính phủ.

Với Trung Quốc, Mỹ đã có một chiều hướng mới. Đó là sử dụng nỗi sợ hãi để hạ gục đối thủ cạnh tranh thương mại của mình là Trung Quốc. Ví dụ như “Huawei đang theo dõi bạn” hoặc “TikTok đang theo dõi bạn”.

Nhưng trong trường hợp này, OODA đã đưa vấn đề lên một tầm cao mới khi lập luận rằng “tủ lạnh và thiết bị gia dụng do Trung Quốc sản xuất đang theo dõi bạn”.

Theo chuyên gia Timur Fomenko, mặc dù các phương tiện truyền thông sẽ mô tả những cáo buộc này là sự thật và phân tích nghiêm túc, nhưng những gì họ đang thực sự làm là gây sợ hãi. Mục đích thực sự đằng sau luận điệu này là thúc đẩy các mục tiêu bảo hộ của Mỹ nhằm làm mất uy tín những tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ cao cấp.

Những loại cáo buộc này được sử dụng để tạo ra sự đồng thuận chính trị cho các lệnh cấm và danh sách đen, để các sản phẩm Trung Quốc (như mạng 5G) bị loại khỏi thị trường. Mỹ hành động, sau đó thúc đẩy các đồng minh làm điều tương tự.

Cuộc tấn công cụ thể vào tủ lạnh và các thiết bị khác bắt nguồn từ thông tin rằng, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, năng lực bán dẫn và ngành công nghiệp của Trung Quốc đang bắt đầu phát triển, những nỗ lực của Mỹ đã không thể kìm hãm tiến bộ về chip của Trung Quốc. Điều này đã giúp Trung Quốc nâng cao chuỗi giá trị về mặt hàng tiêu dùng phức tạp, như tủ lạnh, tivi.. và đe dọa các đối thủ cạnh tranh đã có tên tuổi.

ADVERTISEMENT

Để phản ứng, Mỹ thường nói các thiết bị này là phương tiện cho hoạt động gián điệp.

Do đó, người ta cho rằng phía Mỹ sẽ tăng cường cấm, hạn chế hoặc áp thêm thuế đối với các sản phẩm tiêu dùng cao cấp của Trung Quốc được sản xuất bằng chất bán dẫn của Trung Quốc, để bảo vệ thị trường Mỹ.

Thùy Dương/Báo Tin tức (RT)

Loạt quan chức Trung Quốc bị trừng phạt liên quan vụ một phụ nữ bị xích cổ

Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối tháng 1 có hình ảnh người phụ nữ bị xích trong thời tiết giá rét ở tỉnh Giang Tô và đã có hàng triệu lượt xem, gây ra cuộc tranh luận về việc đối xử phụ nữ cũng như những vấn đề liên quan nạn buôn bán cô dâu, theo Reuters.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm nay 23.2 đưa tin ngoài 9 người đang đối diện cuộc điều tra hình sự, có 17 quan chức cấp huyện đã bị trừng phạt liên quan vụ việc.

Giới chức cho hay người phụ nữ nói trên, 44 tuổi, đến từ tỉnh Vân Nam, bị những tên buôn người bán 2 lần, lần đầu vào năm 1997 với giá 5.000 nhân dân tệ, theo CCTV. Một năm sau đó, người phụ nữ chạy thoát rồi gặp người chồng hiện tại sau khi cô bị bán cho cha chồng.

ADVERTISEMENT

Cảnh báo tủ lạnh Trung Quốc gắn chip theo dõi: Chiêu vũ khí hoá nỗi sợ để hạ gục đối thủ cạnh tranh? - ảnh 2

Vụ người phụ nữ bị xích ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc gây phẫn nộ khắp nước này. Ảnh CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Cũng theo CCTV, người phụ nữ có 8 người con với người chồng hiện tại và tình trạng tinh thần của nạn nhân ngày càng xấu sau khi sinh đứa con thứ 3 vào năm 2012.

ADVERTISEMENT

Chín người có liên quan trực tiếp đến vụ mua bán người phụ nữ, ở huyện Phong thuộc Giang Tô, đã bị bắt hoặc đang bị điều tra hình sự về cáo buộc b.ạo h.ành hoặc buôn bán phụ nữ, theo CCTV.

Trong khi đó, bí thư huyện và chủ tịch huyện đã bị cách chức vì không "bảo vệ các quyền và lợi ích của nhân dân" và thông qua việc công bố những thông báo không đúng " đã gây ra những tác động xấu nghiêm trọng". Ngoài ra, 15 quan chức khác nhận hình phạt nhẹ hơn.

Chính quyền huyện Phong trước đó đã đưa ra những thông báo mâu thuẫn khiến dân chúng phẫn nộ liên quan vụ người phụ nữ bị xích, theo CCTV. Bác sĩ đã chẩn đoán nạn nhân bị tâm thần phân liệt và đang được điều trị tại một bệnh viện.

Hong Kong phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thịt lợn, thịt bò nhập khẩu Nhà chức trách Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 22/2 thông báo đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì nhập khẩu thịt bò đông lạnh từ Brazil và bì lợn đông lạnh từ Ba Lan, đồng thời cam kết sẽ tăng cường kiểm...

Chia sẻ