Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chaba – tên cơn bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2022 có nghĩa là gì?

Thư giãn 30/06/2022 - 20:00

Cơn bão đầu tiên năm 2022 trên Biển Đông có tên là Chaba, lấy theo tên bão do Thái Lan đề xuất với Ủy ban bão. - Tin tức

Chaba – tên cơn bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2022 có nghĩa là gì? - ảnh 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 Chaba. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Sáng nay (30/6), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022, có tên quốc tế là Chaba.

Theo Tổng cục khí tượng thủy văn Việt Nam, tên bão Chaba lấy theo tên bão mà Thái Lan đề xuất với Ủy ban bão. Chaba trong tiếng Thái có nghĩa là hoa dâm bụt, một trong những loài hoa đại diện của đất nước Thái Lan.

Tên “Chaba” cũng được dùng làm hoa biểu tượng trong các lễ hội và đời sống hằng ngày của người Thái.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hồi 16 giờ chiều nay (30/6), bão số 1 Chaba đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang mạnh lên, tiệm cận cấp 9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 2/7, bão Chaba cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 3/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km và cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Trên đất liền, chiều tối và đêm nay (30/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai (01/7), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo từ đêm 2/7 đến ngày 7/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 Chaba ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nguồn: http://danviet.vn/chaba-ten-con-bao-dau...Nguồn: http://danviet.vn/chaba-ten-con-bao-dau-tien-tren-bien-dong-nam-2022-co-nghia-la-gi-502022306185925913.htm