Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chân dung 3 nữ phó giáo sư trẻ nhất năm 2022

Giáo dục 22/01/2023 - 11:40

3 nữ ứng viên trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 cùng sinh năm 1986 và có học vấn "khủng".

3 người trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 đó là Trần Nguyễn Phương Lan - ứng viên ngành Hóa học, hiện đang công tác tại Đại học Cần Thơ; Nguyễn Thị Thu Hà - ứng viên ngành Hóa học, hiện công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Vũ Bích Ngọc - ứng viên phó giáo sư ngành Sinh học, hiện công tác tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nữ phó giáo sư trẻ nhất 2022 Trần Nguyễn Phương Lan, sinh ngày 16/08/1986; quê ở phường Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Chân dung 3 nữ phó giáo sư trẻ nhất năm 2022 - ảnh 1 Bà Trần Nguyễn Phương Lan. Ảnh: Dân Trí

Bà Lan hiện là giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, tốt nghiệp chuyên ngành này tại Đại học Cần Thơ, học thạc sĩ năm 2011 tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan, Đài Loan và chuyển tiếp chương trình Tiến sĩ vào tháng 9/2012 tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan, Đài Loan. Năm 2015, bà Lan cũng nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan, Đài Loan.

Sau khi về nước, từ tháng 9/2016 tới nay, bà Lan tiếp tục công việc giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ.

Tới nay, bà Lan cũng đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học (2 cấp cơ sở, 1 cấp quốc gia), công bố 53 bài báo khoa học; nhận học bổng Giáo sư Lee-Chia-Ping cho nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc của Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan; nhận giải thưởng Chương trình Sáng kiến ở hạ lưu Sông Mekong năm 2019…

Nữ phó giáo sư Nguyễn Thị Thu Hà (quê Thanh Hóa) sinh ngày 14/06/1986, thuộc ngành Hóa học, công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bà Hà tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hóa học Quốc Gia Ivanovo, Liên Bang Nga và được trường này cấp bằng thạc sĩ năm 2011, được cấp bằng tiến sĩ bởi Bộ Giáo dục và Khoa học, Liên Bang Nga, báo Dân Việt đưa tin.

Từ tháng 1/2016 đến nay, bà Nguyễn Thị Thu Hà là giảng viên Khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Chân dung 3 nữ phó giáo sư trẻ nhất năm 2022 - ảnh 2 Giảng viên Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Kinh tế Đô thị

Bà Hà đã hoàn thành (trong vai trò chủ nhiệm) 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên; là tác giả/đồng tác giả của 68 công trình khoa học, trong đó có 30 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, được nhiều giải thưởng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng như Bộ GDĐT, đạt giải Nhất Hội thảo Khoa Học dành cho cán bộ trẻ/nghiên cứu sinh toàn Liên bang Nga…

Nữ phó giáo sư Vũ Bích Ngọc, sinh ngày 02/03/1986, hiện công tác tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo báo Dân Trí, bà Ngọc quê ở xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm 2008, bà Ngọc tốt nghiệp cử nhân ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh lý học người và động vật tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đến năm 2012, bà được trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM cấp bằng thạc sĩ ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm hướng sinh lý động vật. Năm 2017, bà nhận bằng tiến sĩ Sinh học cũng tại trường này.

Chân dung 3 nữ phó giáo sư trẻ nhất năm 2022 - ảnh 3 Nữ phó giáo sư Vũ Bích Ngọc. Ảnh: Dân Trí

Từ tháng 7 năm 2019 đến nay, bà Ngọc là nghiên cứu viên, Trưởng phòng Trung tâm đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm của Viện Tế bào gốc; giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bà Ngọc đã hoàn thành 22 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên; công bố 55 bài báo khoa học, trong đó 49 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giải thưởng khác…

Hoàng Yên (T/h)