Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tăng nhẹ trong tháng Tết Nguyên đán

Kinh tế 30/01/2023 - 12:04

Trong tháng 1, tại Hà Nội có 9/11 nhóm hàng có CPI tăng so với tháng trước; trong đó, cao nhất là nhóm giao thông tăng 1,14% (tác động làm tăng CPI chung 0,11%) do giá xăng điều chỉnh tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tăng nhẹ trong tháng Tết Nguyên đán - ảnh 1 Người dân mua sắm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng này, có 9/11 nhóm hàng có CPI tăng so với tháng trước; trong đó, cao nhất là nhóm giao thông tăng 1,14% (tác động làm tăng CPI chung 0,11%) do giá xăng điều chỉnh tăng (bình quân trong tháng giá xăng tăng 1,95%).

Tiếp theo là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,01% (tác động làm tăng CPI chung 0,02%) do đây là thời điểm sát Tết Nguyên đán nên nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,93% (tác động làm tăng CPI chung 0,29%), trong đó thực phẩm tăng 1,17%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,49%; lương thực tăng 0,44%.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,57% (tác động làm tăng CPI chung 0,03%). Các nhóm có chỉ số giá tăng nhẹ như: may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,22%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,21%; giáo dục tăng 0,03%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,57%.

Có 2/11 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước gồm: nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,69% do giá gas đun giảm 4,64%; giá dầu hỏa giảm 2,09%; đồng thời sản lượng tiêu thụ điện, nước giảm dẫn đến giá bình quân giảm (điện giảm 0,33%, nước giảm 0,7%). Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,01%.

Trong tháng này, chỉ số giá vàng tháng 1/2023 tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 1,96% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá USD tháng 1/2023 giảm 2,24% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Du lich dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn của Thủ đô. Để thu hút du khách đến tham quan, tạo không khí vui tươi mừng năm mới, ngành du lịch Hà Nội đã có nhiều chương trình tour phù hợp phục vụ du khách, trọng tâm là khách nội địa với nhiều dịch vụ có mức giá ưu đãi, kích cầu du lịch.

[Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,52% trong tháng Tết Nguyên đán]

Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng Một ước đạt 374.000 lượt người, tăng 3% so với tháng trước và gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế ước đạt 245.000 lượt người, gấp 16 lần cùng kỳ năm trước; trong đó, khách đến từ Hàn Quốc đạt 32.100 lượt người, gấp 5,6 lần; Nhật Bản 12.800 lượt người, gấp 6,1 lần; Mỹ 23.600 lượt người, gấp 35,4 lần; Trung Quốc 5.500 lượt người, gấp 4,2 lần; Anh 9.500 lượt người, gấp 21,3 lần; Singapore 10.300 lượt người, gấp 11,8 lần; Pháp 7.900 lượt người, gấp 22,1 lần; Đức 6.900 lượt người, gấp 34 lần; Thái Lan 15.300 lượt người, gấp 56,9 lần; Malaysia đạt 9.590 lượt người, gấp 58,7 lần.

Khách nội địa tháng 1/2023 ước đạt 129.000 lượt người, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)