Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chiều 15/8, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Kinh tế 15/08/2022 - 20:07

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 324,80 điểm (1,14%) lên 28.871,78 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,80 điểm xuống 3.276,09 điểm.

Chiều 15/8, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều - ảnh 1 Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 15/8, chứng khoán châu Á biến động trái chiều, trước những đồn đoán về chính sách tiền tệ tại Mỹ và số liệu kinh tế Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 324,80 điểm (1,14%) lên 28.871,78 điểm, trước sự gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể làm chậm lại tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Số liệu lạm phát gần đây của Mỹ được một số người coi là dấu hiệu về khả năng sẽ giảm tốc tiến trình tăng lãi suất của Fed.

[Chứng khoán ngày 15/8: Sắc xanh ngập tràn, VN-Index tăng gần 12 điểm]

Công ty môi giới chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản) nhận định xu hướng đầu tư vào tài sản rủi ro đã chiếm ưu thế tại Tokyo trong phiên đầu tuần này.

Theo công ty môi giới trên, các nhà đầu tư lấy tín hiệu từ đà tăng của chứng khoán Mỹ, vốn nhận được lực đẩy từ đồn đoán chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed sẽ chậm lại và mối lo ngại về lạm phát dịu bớt.

Trong quý 2/2022, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trưởng 0,5%.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,80 điểm xuống 3.276,09 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 134,76 điểm (0,67%) xuống 20.040,86 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc đi xuống, giữa bối cảnh số liệu kinh tế Trung Quốc trong tháng Bảy yếu hơn dự kiến, khi chính sách “Không COVID” kìm hãm hoạt động kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chạm mức thấp nhất hai năm qua trong quý 2/2022, khi tình trạng phong tỏa để phòng dịch COVID-19 và những khó khăn trên thị trường bất động sản đã khiến mục tiêu tăng trưởng của chính phủ ngày càng xa tầm với.

Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ tăng 0,4% trong quý 2 vừa qua, trong bối cảnh Thượng Hải, thành phố lớn nhất nước này, đã bị phong tỏa suốt hai tháng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng và buộc nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động.

Kết phiên 15/8, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 11,87 điểm lên 1.274,20 điểm; toàn sàn có 278 mã tăng, 164 mã giảm và 82 mã đứng giá, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,55 điểm lên 303,97 điểm; toàn sàn có 89 mã tăng, 59 mã giảm và 91 mã đứng giá./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)