Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết

Xã hội 20/01/2023 - 09:25

Hàng trăm ghe tàu mua bán nông sản, phục vụ ăn uống, du lịch hoạt động tấp nập trên chợ nổi Cái Răng những ngày cận Tết Quý Mão.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 1

Chợ nổi Cái Răng được hình thành hơn 120 năm trước, nằm trên trục đường thủy sông Cần Thơ - kênh Xáng Xà No, thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán với các tỉnh, thành lân cận và cả miền Tây.

Sáng 28 Tết, có khoảng 250-300 ghe, tàu mua bán sỉ hàng nông sản, khoảng 30 ghe nhỏ bán trái cây, ẩm thực địa phương. Ngoài ra, có hơn 200 lượt tàu du lịch đưa đón du khách tham quan.

Chợ nổi Cái Răng được hình thành hơn 120 năm trước, nằm trên trục đường thủy sông Cần Thơ - kênh Xáng Xà No, thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán với các tỉnh, thành lân cận và cả miền Tây.

Sáng 28 Tết, có khoảng 250-300 ghe, tàu mua bán sỉ hàng nông sản, khoảng 30 ghe nhỏ bán trái cây, ẩm thực địa phương. Ngoài ra, có hơn 200 lượt tàu du lịch đưa đón du khách tham quan.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 2

"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm chợ nhóm họp đông, sau đó ghe, thuyền sẽ quay về quê đón Tết", ông Nguyễn Văn Thành, chủ ghe bán khóm Cầu Đúc đặc sản ở Hậu Giang nói và cho biết sau Tết khoảng mồng 8-9, chợ sẽ đông trở lại.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm chợ nhóm họp đông, sau đó ghe, thuyền sẽ quay về quê đón Tết", ông Nguyễn Văn Thành, chủ ghe bán khóm Cầu Đúc đặc sản ở Hậu Giang nói và cho biết sau Tết khoảng mồng 8-9, chợ sẽ đông trở lại.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 3

Dân thương hồ mua hoa vạn thọ tại chợ nổi với giá 40.000 đồng mỗi chậu, chưng lên ghe để đón Tết.

Dân thương hồ mua hoa vạn thọ tại chợ nổi với giá 40.000 đồng mỗi chậu, chưng lên ghe để đón Tết.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 4

Người dân đi thuyền ra chợ nổi mua dưa chưng Tết.

Người dân đi thuyền ra chợ nổi mua dưa chưng Tết.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 5

Mỗi ngày chị Phạm Hồng Loan, 40 tuổi, chạy ghe máy chở em gái cùng cháu nhỏ từ huyện Phong Điền vượt gần 10 km theo sông Cần Thơ đến chợ nổi bán trái cây cho các tàu du lịch.

Mỗi ngày chị Phạm Hồng Loan, 40 tuổi, chạy ghe máy chở em gái cùng cháu nhỏ từ huyện Phong Điền vượt gần 10 km theo sông Cần Thơ đến chợ nổi bán trái cây cho các tàu du lịch.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 6

"Từ khi Covid-19 được kiểm soát, hoạt động du lịch khôi phục mạnh mẽ, du khách đến Cần Thơ tham quan chợ nổi khá đông, chúng tôi buôn bán được nên rất mừng", chị Phạm Hồng Loan nói và cho biết, dịp cận Tết, nhờ khách các nơi đến đông, nên mỗi ngày bán được 50-80 kg trái cây các loại, lời 200.000-300.000 đồng, đủ trang trải cuộc sống.

"Từ khi Covid-19 được kiểm soát, hoạt động du lịch khôi phục mạnh mẽ, du khách đến Cần Thơ tham quan chợ nổi khá đông, chúng tôi buôn bán được nên rất mừng", chị Phạm Hồng Loan nói và cho biết, dịp cận Tết, nhờ khách các nơi đến đông, nên mỗi ngày bán được 50-80 kg trái cây các loại, lời 200.000-300.000 đồng, đủ trang trải cuộc sống.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 7

Bé gái 3 tuổi ngủ trên ghe khi theo mẹ bán trái cây ở chợ.

Bé gái 3 tuổi ngủ trên ghe khi theo mẹ bán trái cây ở chợ.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 8

Ông Nguyễn Văn Tải, 54 tuổi, có 30 năm chạy ghe máy bán nước uống trên chợ nổi, cho biết nhờ dịp Tết, ghe tàu đông đúc nên bán được nhiều, kiếm 150.000-200.000 đồng mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Tải, 54 tuổi, có 30 năm chạy ghe máy bán nước uống trên chợ nổi, cho biết nhờ dịp Tết, ghe tàu đông đúc nên bán được nhiều, kiếm 150.000-200.000 đồng mỗi ngày.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 9

Nhóm du khách thưởng thức món khóm Cầu Đúc tại ghe bán trên chợ, sáng 28 Tết.

Theo thống kê, năm 2022, Cần Thơ đón 5,1 triệu lượt du khách; trong đó, hơn 70% đến tham quan chợ nổi

Nhóm du khách thưởng thức món khóm Cầu Đúc tại ghe bán trên chợ, sáng 28 Tết.

Theo thống kê, năm 2022, Cần Thơ đón 5,1 triệu lượt du khách; trong đó, hơn 70% đến tham quan chợ nổi

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 10

Em Phạm Thảo Trang, 18 tuổi, ở quận Ninh Kiều, được cha mẹ đưa đi tham quan chợ nổi, và cho biết rất thích thú khi được thưởng thức các món ăn, bánh dân gian rất ngon ngay chợ trên sông nước này.

Em Phạm Thảo Trang, 18 tuổi, ở quận Ninh Kiều, được cha mẹ đưa đi tham quan chợ nổi, và cho biết rất thích thú khi được thưởng thức các món ăn, bánh dân gian rất ngon ngay chợ trên sông nước này.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 11

Một du khách nước ngoài trải nghiệm công đoạn sản xuất hủ tiếu tại nhà bè ở chợ nổi.

Một du khách nước ngoài trải nghiệm công đoạn sản xuất hủ tiếu tại nhà bè ở chợ nổi.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 12

Sau khi tham quan chợ nổi khoảng 2 tiếng, tàu chở du khách về bến Ninh Kiều.

Sau khi tham quan chợ nổi khoảng 2 tiếng, tàu chở du khách về bến Ninh Kiều.

Chợ nổi lớn nhất miền Tây ngày giáp Tết - ảnh 13
 
 
Chợ nổi Cái Răng nhìn từ trên cao

Chợ nổi Cái Răng nhìn từ trên cao. Video: Huy Phong

Huy Phong