Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê

Phái đẹp 17/01/2023 - 11:18

Dù thành quả không đến mức thảm họa nhưng cư dân mạng đều cho rằng mức giá cắt, uốn, nhuộm tóc như vậy là quá đắt

Dịp Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm các chị em nô nức đi mua sắm mà còn tranh thủ làm đẹp để đón năm mới. Tuy nhiên đằng sau những vẻ ngoài lung linh, lộng lẫy là không ít những trường hợp ngoài ý muốn diễn ra.

Mới đây, một người phụ nữ khoe được chồng đưa đi làm tóc với hóa đơn lên tới 14,2 triệu khiến nhiều người choáng váng.

Theo như chia sẻ, cô gái bắt gặp những quảng cáo về làm tóc giá rẻ trên một số nền tảng mạng xã hội với nội dung như trọn gói cắt, nhuộm với giá 299-399 nghìn đồng. Do bị thu hút bởi mức giá quá hấp dẫn, cô gái chọn một salon tóc để "đảo ngói". Tuy nhiên sau khi làm xong dịch vụ, mức giá đã lên tới 14 triệu 240 nghìn đồng.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 1
Người phụ nữ đi cùng bạn và 14,2 triệu đồng là mức giá sau khi cắt, uốn, phủ bóng, phục hồi, nhuộm highlight và mua thêm sản phẩm dưỡng.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 2
Thành quả sau khi làm tóc đáng tiếc lại bị chê khá nhiều.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 3
Dù không xấu hay đến mức thảm họa nhưng thành quả với mức giá này bị cho là quá cao.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 4
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục xin thông tin về salon để né gấp.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 5
Nhiều người lại "xin vía" ông chồng vì quá hào phóng với vợ.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 6
Có người còn nghi ông chồng "thông đồng" với tiệm làm tóc để "rút ruột công trình" chứ không thể có giá quá đắt như vậy được.

Nhân viên tại các salon làm tóc thường tư vấn tóc khách hàng đang hư tổn nặng, phải mua thêm gói phục hồi thì mới có thể uốn, nhuộm được; hoặc phải sử dụng thêm một số dịch vụ đi kèm như sấy kiểu, uốn phồng chân tóc thì thành quả cuối cùng mới đẹp.

Thậm chí salon còn tính riêng cả gội đầu, xịt dưỡng tóc nên việc đội giá khiến khá nhiều khách hàng hoảng hốt ở bước thanh toán. Có trường hợp không làm theo combo của cửa hàng thì sẽ bị ngó lơ để phục vụ "thượng đế" khác.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 7
Rất nhiều người "mắc bẫy" combo của các salon tóc không có uy tín.

Chồng cho đi làm tóc đón Tết mất hơn 14 triệu vẫn bị chê - ảnh 8
Hãy chọn lựa thật sáng suốt nơi làm đẹp đón Tết nhé.

Buu
Theo Vietnamnet