Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cơ sở sản xuất vũ khí của Iran bị không kích

Xã hội 30/01/2023 - 08:39

Nguồn tin trên cho biết thêm phía Iran đã sử dụng thiết bị tác chiến điện tử để đối phó với vụ tấn công trên. Một máy bay không người lái đã bị mất liên lạc do bị nhiễu và đ.âm vào mái nhà của một nhà kho công nghiệp, gây hư hại nhẹ. Lực lượng an ninh Iran tại nhà máy đã thu giữ được một trong 3 chiếc máy bay không...

IRNA dẫn nguồn thạo tin cho hay các máy bay không người lái trên được trang bị loại bom cỡ nhỏ.

ADVERTISEMENT

Cơ sở sản xuất vũ khí của Iran bị không kích - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Nguồn tin trên cho biết thêm phía Iran đã sử dụng thiết bị tác chiến điện tử để đối phó với vụ tấn công trên. Một máy bay không người lái đã bị mất liên lạc do bị nhiễu và đ.âm vào mái nhà của một nhà kho công nghiệp, gây hư hại nhẹ. Lực lượng an ninh Iran tại nhà máy đã thu giữ được một trong 3 chiếc máy bay không người lái trong vụ không kích này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran cùng ngày thông báo họ đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một trong những nhà máy quân sự của họ ở Isfahan. Theo Bộ trên, vụ tấn công không gây ra thương vong và thiết bị của nhà máy không bị ảnh hưởng đáng kể nào.

Nhà chức trách tỉnh Isfahan cho biết các cơ quan an ninh đã mở cuộc điều tra để xác định những kẻ đứng sau vụ tấn công này.

Trong khi đó, theo truyền thông khu vực Trung Đông, vụ tấn công trên xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày nhằm vào một nhà máy sản xuất vũ khí nằm cạnh một cơ sở thuộc Trung tâm nghiên cứu vũ trụ của Iran ở Isfahan. Truyền thông Iran cho rằng vụ tấn công đã thất bại và chỉ gây thiệt hại nhỏ ở phần mái nhà của nhà máy.

Quân đội Mỹ tấn công các mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria

ADVERTISEMENT

Cơ sở sản xuất vũ khí của Iran bị không kích - ảnh 2
Mỹ đã không kích vào các lực lượng được cho là do Iran hậu thuẫn ở Syria. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích hôm 23/8 tại khu vực Deir al-Zor của Syria nhằm vào các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Các cuộc tấn công của Mỹ diễn ra trong bối cảnh EU mới đưa ra một dự thảo thỏa thuận để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương xé bỏ, trong khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tìm cách hồi sinh.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ nêu rõ các cuộc tấn công như vậy nhằm "bảo vệ lực lượng Mỹ trước nguy cơ bị tấn công của các nhóm do Iran hậu thuẫn". Đại tá Joe Buccino, người phát ngôn CENTCOM cho biết: "Tổng thống (Biden) đã đưa ra chỉ đạo cho những cuộc tấn công này".

CENTCOM trích dẫn một sự cố như vậy vào ngày 15/8, mà Reuters đã đưa tin liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ của Mỹ và lực lượng đối lập Syria được Mỹ hậu thuẫn, nhưng không gây thương vong.

ADVERTISEMENT

Quân đội Mỹ gọi các cuộc tấn công của họ là một "hành động tương xứng, có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang và giảm thiểu nguy cơ thương vong". Tuyên bố về cuộc không kích của Mỹ không đề cập đến việc có thương vong hay không và không cho biết liệu cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay có người lái hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tấn công các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Mỹ đã tấn công các cơ sở hoạt động và kho chứa vũ khí tại hai địa điểm ở Syria và một ở Iraq vào tháng 6 năm ngoái.

Iran: Rơi máy bay chiến đấu khiến 2 phi công bị thương Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, ngày 18/6, một máy bay chiến đấu F-14 của lực lượng không quân nước này đã bị rơi ở tỉnh miền Trung Isfahan khi đang thực hiện nhiệm vụ, khiến 2 phi công bị thương. Một chiếc F-14 Tomcat của Iran....

Chia sẻ