Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cộng đồng gốc Á ở New Zealand có thể vượt 1 triệu vào cuối thập niên

Thế giới 30/09/2022 - 08:50

Trong số nhóm tuổi trẻ nhất, dự báo đến năm 2043, tỷ lệ trẻ em trong nhóm sắc tộc gốc châu Á sẽ tăng lên 25%, điều đó có nghĩa là cứ 4 người gốc châu Á ở New Zealand thỉ có 1 trẻ em.

Cộng đồng gốc Á ở New Zealand có thể vượt 1 triệu vào cuối thập niên - ảnh 1 Người dân trên phố ở Wellington, New Zealand ngày 14/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dân số các nhóm sắc tộc thiểu số ở New Zealand dự kiến tăng trong 2 thập niên tới với sự gia tăng đáng kể tại các cộng đồng gốc châu Á, Maori và gốc khu vực Thái Bình Dương.

Đây là đánh giá của Cục Thống kê New Zealand (Stats NZ) công bố ngày 29/9. 

Theo Stats NZ, dân số New Zealand ngày càng đa dạng về sắc tộc và dự kiến đến đầu thập niên 2040, cứ 3 trẻ em tại nước này thì có 1 trẻ là người Maori.

Trong khi đó, người gốc châu Âu và các sắc tộc khác dự kiến sẽ giảm tỷ lệ trong tổng dân số New Zealand từ 70% vào năm 2018 xuống còn 65% vào năm 2043. 

Dự báo cũng cho thấy dân số gốc châu Á ở New Zealand có thể vượt 1 triệu người vào cuối thập niên 2020.

Nhóm sắc tộc châu Á bao gồm người dân từ nhiều sắc tộc, gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Tiểu nhóm gốc Ấn Độ của dân gốc châu Á dự kiến tăng gấp đôi từ trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2043 và có thể vượt nửa triệu người vào đầu thập niên 2040.

[New Zealand điều chỉnh một số quy định nhằm thu hút lao động nhập cư]

Từ nay đến cuối thập niên 2020, dân số gốc khu vực Thái Bình Dương tại New Zealand dự kiến vượt nửa triệu người. 

Trong số nhóm tuổi trẻ nhất, dự báo từ năm 2018 đến năm 2043 cho thấy tỷ lệ trẻ em trong nhóm sắc tộc gốc châu Á sẽ tăng từ 16% lên 25%, điều đó có nghĩa là cứ 4 người gốc châu Á ở New Zealand thỉ có 1 trẻ em vào năm 2043.

Tổng dân số gốc châu Á có thể tăng từ 16% lên 24% dân số New Zealand trong cùng khoảng thời gian này./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)