Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Công ty quân sự Nga nói về thương vong của Ukraine ở điểm nóng Soledar

Xã hội 12/01/2023 - 08:44

Những bước tiến của Nga ở Soledar khiến Ukraine không thể bảo vệ thành phố Bakhmut gần đó, thành phố mà quân đội Wagner đã tấn công trong sáu tháng qua. Là một thành phố lớn hơn nhiều và là cửa ngõ dẫn đến một nửa vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát, Bakhmut đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine trong cuộc

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, nói các binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Soledar đã đầu hàng hoặc bị loại bỏ. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu với công ty quân sự tư nhân đã bao vây hoàn toàn thị trấn Donbass ngày hôm trước và hiện đang dọn sạch mạng lưới đường hầm rộng lớn trong các mỏ muối của thị trấn.

ADVERTISEMENT

Công ty quân sự Nga nói về thương vong của Ukraine ở điểm nóng Soledar - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Yevgeny Prigozhin. (Ảnh: RT)

Prigozhin ước tính khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã t.hiệt m.ạng sau khi lực lượng Wagner đóng vòng vây Soledar.

Các binh sĩ Wagner cũng lần đầu tiên đăng tải một đoạn video được cho là quay ở trung tâm thành phố Soledar. Cuối ngày, Prigozhin xuất hiện trong hình ảnh được cho là đang tham quan các đường hầm của mỏ muối Wagner tuyên bố đang bắt đầu khai thác. Mạng lưới đường hầm dài khoảng 300 km và sâu hàng mét dưới mặt đất.

Video đang HOT

Prigozhin cũng phủ nhận thông tin liên quan đến cuộc gặp của các quan chức Nga và Ukraine ở Trkiye, nói rằng một số hình thức sơ tán đang được sắp xếp.

Không thể có bất kỳ hành lang nhân đạo nào” ông nói, đồng thời lưu ý rằng tất cả dân thường đã được sơ tán khỏi thị trấn. Soledar có khoảng 10.000 cư dân trước cuộc xung đột.

Theo RT, quân đội Ukraine đã biến địa điểm này thành cứ điểm sau khi bị đẩy khỏi Popasnaya vào giữa năm 2022. Sự kiểm soát của Nga đối với thị trấn hiện có nguy cơ phá vỡ toàn bộ mặt trận Ukraine ở Donbass.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thừa nhận trước đó rằng tình hình ở Soledar là “rất khó khăn” nhưng tuyên bố rằng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục giữ vững “bất kể điều gì xảy ra”. Theo Wall Street Journal, các quan chức Ukraine phủ nhận việc thị trấn đã thất thủ.

ADVERTISEMENT

Những bước tiến của Nga ở Soledar khiến Ukraine không thể bảo vệ thành phố Bakhmut gần đó, thành phố mà quân đội Wagner đã tấn công trong sáu tháng qua. Là một thành phố lớn hơn nhiều và là cửa ngõ dẫn đến một nửa vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát, Bakhmut đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine trong cuộc chiến – và là chiến trường chính của cuộc xung đột trong những tuần gần đây.

Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ Soledar, bắt nhiều binh sĩ Ukraine

Theo RT, tuyên bố được đưa ra tối 10-1 theo giờ địa phương, cho biết thêm rằng xung đột vẫn đang diễn ra ở trung tâm thị trấn, nơi chưa rõ số lượng binh sĩ Ukraine bị bao vây.

Người đứng đầu Wagner - ông Yevgeny Prigozhin - cho biết không có lực lượng nào khác từ phía Nga ngoài họ ở Soledar và tuyên bố sẽ công bố "số lượng tù nhân" vào ngày 11-1.

Công ty quân sự Nga nói về thương vong của Ukraine ở điểm nóng Soledar - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin công bố bức ảnh cho thấy ông đứng giữa các binh sĩ trong tập đoàn quân sự của mình và cho biết họ đang ở Soledar - Ảnh: TELEGRAM

Một đoạn video từ Wagner cho thấy hai người lính Wagner bình tĩnh đứng bên ngoài tòa nhà hành chính thị trấn đã được đăng trên mạng xã hội vào đầu ngày 10-1. Những nội dung tương tự thường đi kèm với tọa độ không gian địa lý và sử dụng trong cuộc xung đột như một cách công bố quyền kiểm soát lãnh thổ.

Thị trấn Soledar được đặt theo tên mỏ muối tại đây, có khoảng 10.000 cư dân sinh sống trước cuộc xung đột. Theo phía Nga, quân đội Ukraine đã đồn trú tại đây sau khi bị đẩy khỏi Popasnaya vào giữa năm 2022.

Nga cũng cho rằng sự kiểm soát thị trấn này của họ sẽ gây được sức ép cho quân đội Kiev ở TP Bakhmut.

ADVERTISEMENT

Vào tuần trước ông Prigozhin cho biết mục tiêu của họ không nhất thiết là chiếm các thị trấn, mà là "t.iêu d.iệt quân đội Ukraine và giảm khả năng chiến đấu của họ".

Theo The Guardian, ông Prigozhin cũng công bố một số bức ảnh chụp cùng các lính đ.ánh thuê của mình tại Soledar. Đây có thể là hành động phản pháo đối với các quan chức Mỹ sau khi họ chỉ trích vị doanh nhân này quan tâm đến việc tiếp quản các mỏ muối và thạch cao trong khu vực.

The Guardian cho biết họ không thể xác minh ngay vị trí của bức ảnh hay tìm được xác nhận nào từ phía các quan chức Ukraine liên quan đến tuyên bố nói trên, nhưng có những gợi ý từ Kiev gần đây cho thấy sự sụp đổ ở Soledar có thể xảy ra.

Trước đó một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Anh (MoD) trong cuộc họp giao ban hàng ngày cho biết rằng phần lớn Soledar có khả năng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

"Một phần của cuộc giao tranh tập trung vào lối vào các đường hầm khai thác muối bị bỏ hoang dài 200 km bên dưới thị trấn. Cả hai bên có khả năng lo ngại rằng chúng được sử dụng để xâm nhập chiến tuyến của họ từ phía sau".

Trong bài phát biểu hàng ngày qua video vào đêm 10-1, Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn những "người anh hùng" đã bảo vệ Soledar nhưng không đưa ra thông tin cập nhật nào về tình hình quân sự. Trong bài phát biểu đêm trước nữa ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang chống lại "các cuộc tấn công mới thậm chí còn khó khăn hơn" nhắm vào Soledar, tuy nhiên phía Nga cũng tổn thất lớn.

Lý do Nga nhắm đến ‘thành phố ngầm' Bakhmut và Soledar ở Ukraine Các lực lượng Nga và Ukraine đang giành giật hai thành phố Bakhmut và Soledar - nơi được ví như các "thành phố ngầm", có tầm quan trọng với cả hai bên. Binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến Bakhmut ở Donetsk, Ukraine. Ảnh: Anadolu Theo tờ Newsweek, phía...

Chia sẻ