Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cửa khẩu Kim Thành thông quan trở lại sau 1 ngày tạm dừng

Kinh tế 07/07/2022 - 09:13

Từ ngày 6/7, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) diễn ra bình thường sau hơn 1 ngày tạm dừng thông quan.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa cho biết sau 1 ngày tạm dừng do phía Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, ngày 6/7, hoạt động thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành trở lại bình thường.

Thời gian thông quan qua dự kiến kéo dài đến 22h. Việc thông quan nhằm giải quyết hàng hóa đang nằm tồn ở khu vực cửa khẩu như ván bóc, tinh bột sắn, thanh long, vải thiều...

Theo thống kê của Hải quan cửa khẩu Kim Thành, từ ngày 27/6 đến 3/7, đã có hơn 3.000 tấn trái cây gồm vải thiều, thanh long, chuối, xoài được xuất sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 25 phương tiện vận chuyển trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Trước đó, từ ngày 25/6, phía Hà Khẩu thử xuất khẩu các mặt hàng tươi sống của Trung Quốc sang Việt Nam và thử nhập khẩu trở lại các mặt hàng nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu.

Cửa khẩu Kim Thành thông quan trở lại sau 1 ngày tạm dừng - ảnh 1

Trung bình mỗi ngày có khoảng 25 phương tiện vận chuyển trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Kim Thành. Ảnh: Thạch Thảo.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay xuất khẩu qua các cửa khẩu với Trung Quốc vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc như Chính phủ Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách "Zero Covid" và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát hàng hóa, phương tiện... nhằm phòng chống dịch tại các cửa khẩu biên giới.

"Điều này đã ảnh hưởng lớn tới tốc độ thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền với Trung Quốc. Thậm chí có thời điểm đã gây ùn tắc hàng hóa nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu, đồng thời là nguyên nhân trực tiếp gây sụt giảm kim ngạch thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua", Bộ Công Thương nhận định.

Trong thời điểm các loại nông sản bước vào cao điểm vụ thu hoạch và năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ tại Lạng Sơn chưa cải thiện... Bộ này cho rằng nguy cơ tái diễn tình trạng ùn tắc nghiêm trọng như thời điểm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hoàn toàn có thể xảy ra nếu không được tháo gỡ kịp thời.