Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cưỡng chế tháo dỡ 6 bungalow xây trái phép ở Phú Quốc

Xã hội 20/03/2023 - 21:56

Sau khi cưỡng chế tháo dỡ các bungalow ven biển, cơ quan chức năng ở Phú Quốc sẽ “giải tỏa trắng” hơn 70 biệt thự xây dựng trái phép.

Ngày 20/3, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Phú Quốc kết hợp với cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đưa lực lượng và cơ giới đến xã Hàm Ninh để tháo dỡ 6 bungalow xây dựng trái phép tại ấp Cây Sao. Trong đó, một bungalow xây dựng đôi (2 phòng), do ông N.L.V. làm chủ đầu tư.

Theo cơ quan chức năng, ông V. xây dựng trái phép trên diện tích đất hơn 1.200 m2 ở bãi bồi. Tháng 10/2022, UBND xã Hàm Ninh đã lập biên bản vi phạm đối với công trình xây dựng khách sạn trái phép của ông V. Chủ đầu tư sau đó bị chính quyền địa phương buộc tháo dỡ công trình nhưng ông V. không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nên bị cưỡng chế.

Cưỡng chế tháo dỡ 6 bungalow xây trái phép ở Phú Quốc - ảnh 1

Lực lượng cưỡng chế tháo dỡ bungalow của ông N.L.V. Ảnh: Anh Tuấn.

Nói với Zing, ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng TN&MT TP Phú Quốc, cho biết ngoài công trình của ông Vĩ, cơ quan chức năng còn đưa cơ giới phá vỡ phần kè đá do một cá nhân khác là ông P.T.H. xây dựng ở xã Hàm Ninh.

Tại phần đất bãi bồi ven biển rộng hơn 5.100 m2, UBND xã Hàm Ninh phát hiện ông H. có hành vi bao chiếm để xây dựng kè đá, đổ đất nâng cao mặt bằng. Tháng 5/2022, cơ quan chức năng kiểm tra, ông H. không cung cấp được các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất.

Cưỡng chế tháo dỡ 6 bungalow xây trái phép ở Phú Quốc - ảnh 2

Xe cuốc vào công trình của ông P.T.H. để phá vỡ phần kè đá. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo ông Huỳnh Văn Định, gần 10 ngày nữa đơn vị tiếp tục cưỡng chế tháo dỡ một công trình có nhiều bungalow ở xã Hàm Ninh. Đối với hơn 70 biệt thự xây dựng không phép trên phần đất của Nhà nước quản lý tại xã Dương Tơ, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế “giải tỏa trắng” vào tháng 4.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nghiên cứu Văn minh vật chất của người Việt ngược dòng thời gian, tái hiện quá khứ, ngọn nguồn văn hóa Việt qua đời sống vật chất phong phú, đầy biện chứng khoa học.