Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Đội Hòa Bình giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam năm 2022

Giới trẻ 03/12/2022 - 06:43

TTO - Không chỉ trả lời xuất sắc các câu hỏi xoay quanh kiến thức pháp luật và văn hóa biển, đảo Việt Nam, đội thi Hòa Bình còn thể hiện bản lĩnh trong phần hùng biện để giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam năm 2022.

Đội Hòa Bình giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam năm 2022 - ảnh 1

Đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - và ông Nguyễn Trọng Nghĩa - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - trao giải nhất cho đội Hòa Bình - Ảnh: HÀ QUÂN

Tối 30-11, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các bộ, ngành tổ chức lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng".

Cuộc thi là sân chơi dành cho cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam. Qua gần 5 tháng triển khai (từ tháng 7-2022), cuộc thi đã thu hút 15 triệu lượt đăng ký và tham gia.

Qua nhiều vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Tại vòng này, các thí sinh phải vượt qua các câu hỏi về kiến thức về pháp luật và văn hóa biển, đảo Việt Nam cùng phần thi hùng biện theo chủ đề ngẫu nhiên.

Kết quả, đội Hòa Bình với các thành viên gồm binh nhất Nguyễn Anh Tuấn - học viên Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), chị Lê Thị An - giảng viên Trường đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương, và anh Nguyễn Công Thành - Tỉnh đoàn Khánh Hòa - xuất sắc giành giải nhất. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức cuộc thi còn trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc.

Chia sẻ tại lễ trao giải, đại diện đội Hòa Bình bày tỏ mong muốn cuộc thi diễn ra thường xuyên hơn, hình thức thi hấp dẫn hơn để nhiều bạn trẻ tham gia, từ đó hiểu hơn về giá trị biển đảo Việt Nam. 

Đội Hòa Bình giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam năm 2022 - ảnh 2

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh mục tiêu của Đảng là Việt Nam phải trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn. 

Nước ta hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tăng cường đối thoại hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định.

Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền về biển đảo Việt Nam phải tích cực đổi mới về phương thức, phát huy thế mạnh của khoa học công nghệ, nền tảng Internet, mạng xã hội và các phương thức truyền thông hiện đại thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

Vui mừng với sức lan tỏa của cuộc thi, ông Nghĩa nhắc tới đối tượng tham dự cuộc thi đa dạng từ người lao động, học sinh, sinh viên, sĩ quan Việt Nam cho tới các thí sinh người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Nhân lễ trao giải, ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để khơi dậy tình yêu với biển đảo quê hương, lòng tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc tới người dân, nhất là thế hệ trẻ.