Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Dùng ôtô đi trộm 54 con bò

Pháp Luật 05/12/2022 - 09:11

Hai người đàn ông cấu kết với nhau, đi ôtô đến nhiều địa phương để trộm hàng chục con bò, vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, nhưng cả hai đều đã sa lưới

Tối 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Vinh (SN 1986, trú ở thôn Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) và Lương Văn Kết (SN 1996, trú ở thôn Ea Ksô A, xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

ADVERTISEMENT

Trước đó, trên địa bàn 2 huyện miền núi Sơn Hòa và Sông Hinh, một số vụ trộm bò xảy ra. Kẻ gian đến những buôn làng, dắt trộm bò của người dân. Nổi cộm nhất là vụ trộm 6 con bò tại nhà người dân ở thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa vào sáng 24/11. Nhân chứng nghi vấn kẻ gian dắt trộm bò lên ôtô tải vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Dùng ôtô đi trộm 54 con bò - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Nguyễn Thanh Vinh và Lương Văn Kết sau khi bị bắt giữ.

Với quyết tâm truy bắt thủ phạm, nhiều mũi trinh sát hình sự được phân công đến những địa bàn có khả năng kẻ trộm tìm đến để mật phục, phối hợp lực lượng công an các xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung nghi can.

Sau 10 ngày ráo riết truy xét, đến tối 2/12, mũi trinh sát hình sự Công an huyện Sơn Hòa phát hiện dấu tích nghi can tại xã Sơn Định, nên tiến hành truy chặn, bắt giữ Nguyễn Thanh Vinh và Lương Văn Kết.

Video đang HOT

Qua đấu tranh khai thác, 2 người này khai nhận trong tháng 11, đã đi ôtô đến nhiều địa phương để “săn” bò rồi lần lượt thực hiện 3 vụ trộm gồm 10 con bò tại huyện Sơn Hòa, 3 vụ trộm gồm 4 con bò tại huyện Sông Hinh và 5 vụ trộm gồm 40 con bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau mỗi vụ trộm, Vinh và Kết sử dụng ôtô tải vận chuyển bò ra tỉnh Bình Định để bán. Mở rộng điều tra, các trinh sát hình sự Công an huyện Sơn Hòa đã truy thu tang vật gồm 6 con bò, 33 triệu đồng cùng ôtô du lịch 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Mitsubishi Xpander BKS 77A-259.43 và ôtô tải nhãn hiệu JAC BKS 77A-030.88 là phương tiện được 2 nghi phạm sử dụng đến các địa phương để trộm cắp và vận chuyển bò đi tiêu thụ.

Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.

ADVERTISEMENT

Dùng chiêu ‘Sơn Đông mãi võ’ lấy tiền của hàng chục người dân miền núi

Dùng ôtô đi trộm 54 con bò - ảnh 2

Nhiều người dân ở thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) được nhóm "nhân viên điện máy" bán thực phẩm chức năng với giá cao - Ảnh: TRUNG TRẦN

Sáng 10-11, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa cho biết cơ quan này đang khẩn trương xác minh vụ một nhóm người đi xe hơi 7 chỗ đến các vùng quê của huyện dùng "chiêu thức" tặng quà rồi bán thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy những ngày qua, nhóm người này liên hệ với ban nhân dân các thôn, mượn địa điểm tổ chức quảng cáo bán máy lọc nước rồi tặng quà, sau đó mời chào bán thực phẩm chức năng. Tổng số người dân ở huyện Sơn Hòa đã mua hàng của nhóm này là 42 người, trong đó nhiều nhất là xã Sơn Hà: 15 người, Sơn Nguyên: 11 người, Suối Bạc: 11 người, thị trấn Củng Sơn: 5 người. Mỗi người dân phải bỏ ra 1,7 triệu đồng để nhận một số thực phẩm chức năng của nhóm này mà không biết chất lượng, giá cả thật như thế nào.

Ông Nguyễn Đình Tri - trưởng thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà), địa phương bị lũ lụt nặng nề năm 2021 - cho biết ngày 7-11, có 1 người liên hệ với ông nói là nhân viên của siêu thị Điện Máy Xanh xin đến địa phương để quảng bá máy lọc nước nóng, lạnh.

ADVERTISEMENT

"Người này nói với tôi là vì biết Thạnh Hội là địa phương từng bị lũ lụt nặng, nước sinh hoạt nhiễm phèn nên chỉ đi giới thiệu máy lọc nước chứ không bán, ai có nhu cầu thì đến các cửa hàng của Điện Máy Xanh để mua. Họ bảo mượn luôn sân nhà trưởng thôn, nhờ mời giúp 25 người dân, hứa hẹn có quà tặng cho bà con" - ông Tri kể.

Dùng ôtô đi trộm 54 con bò - ảnh 3 ADVERTISEMENT

Một phụ nữ ở thôn Thạnh Hội buồn bã vì mua phải thực phẩm chức năng của nhóm "nhân viên điện máy" với giá cao - Ảnh: TRUNG TRẦN

Chiều 7-11, một nhóm 2 nam và 1 nữ đi xe hơi tới nhà ông Tri. Trước hơn 20 người dân trong thôn có mặt tại đây, các "nhân viên công ty điện máy" không giới thiệu máy lọc nước, mà lại rao bán... thực phẩm chức năng.

"Ban đầu họ tặng 2 hộp thuốc nhỏ, ai cũng có. Rồi họ bán tới hũ thuốc xịt họng 20.000 đồng, nhưng họ thu tiền rồi trả lại, nói là đùa bà con cho vui chứ không lấy tiền. Họ bán tới hộp thuốc 100.000 đồng, rồi đến cái hộp sâm Hàn Quốc giá 1,6 triệu đồng, cũng thu tiền rồi trả lại, nói tặng. Tới chừng họ đưa ra hộp thuốc canxi, nói bán 1,7 triệu đồng, mua 1 hộp tặng 1 hộp, ai cũng cứ nghĩ họ thu tiền rồi trả lại như những lần trước nên đưa tiền ngay. Không dè lần này họ thu xong thì chạy ra xe vọt mất liền khiến ai cũng ngơ ngác" - bà Nguyễn Thị Hoa, 56 tuổi, buồn bã.

ADVERTISEMENT

Theo ông Tri, có 8 người dân trong thôn Thạnh Hội bị nhóm lừa đảo này lấy mỗi người 1,7 triệu đồng rồi "bỏ chạy".

Trao đổi với chúng tôi, nhân viên bộ phận giải quyết khiếu nại khách hàng của hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh cho hay hệ thống này chỉ cử nhân viên đi phát tờ rơi quảng bá các loại sản phẩm, khách hàng có nhu cầu thì đến các cửa hàng Điện Máy Xanh mua. "Hoàn toàn không có việc nhân viên của Điện Máy Xanh đi bán hàng ở các khu dân cư, bán thuốc hay thực phẩm chức năng càng không thể có" - người này khẳng định.

Ông Nguyễn Đình An - phó chủ tịch điều hành UBND huyện Sơn Hòa - nói cùng với việc chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, xác minh, xử lý vụ việc, huyện yêu chính quyền các địa phương cảnh báo cho người dân cảnh giác trước các chiêu trò giới thiệu, mua bán hàng hóa, thuốc men không rõ ràng để tránh "tiền mất tật mang".

Bình Định: Tặng quà nhưng ôm tiền dân 'cao chạy xa bay'

Đầu tháng 11-2022, tại các xã Ân Tương Đông, Ân Phong, Ân Nghĩa của huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) xuất hiện một nhóm bán hàng lưu động các sản phẩm gia dụng. Nhóm này đến các chợ gởi giấy mời cho người dân, chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi, tham gia chương trình "Quà tặng người nội trợ" với thông tin ai đến đúng giờ được tặng 1 chai dầu ăn 4 lít.

Theo phản ánh của người dân, đầu buổi sáng, nhóm bán hàng giới thiệu các mặt hàng có giá trị thấp như đèn pin, xoong, dầu xoa bóp... Sau khi người dân đưa tiền, họ giao sản phẩm rồi trả lại tiền, nói là quà tặng.

Thấy vậy không ít người dân tiếp tục đăng ký mua các sản phẩm có giá trị cao hơn như nồi cơm điện, chảo chống dính, nồi lẩu, nồi áp suất... Nhóm bán hàng nhận tiền xong, giao sản phẩm, hứa đầu giờ chiều sẽ trả lại tiền và tiếp tục bán hàng. Tuy nhiên sau đó, những người bán hàng "cao chạy xa bay", còn người mua hàng kiểm tra giá mặt hàng mua trên mạng Internet thì mới "tá hỏa" là nhóm này bán cao hơn nhiều lần so với hàng cùng chủng loại trên thị trường, có loại hàng còn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phú Yên: Phát hiện thêm các vụ phá rừng tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa Sau khi phản ánh tình trạng chặt phá cây rừng tại tiểu khu 165 (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), phóng viên TTXVN tiếp tục thâm nhập thực tế và phát hiện thêm nhiều cây gỗ rừng vừa bị chặt phá tại địa phương này....

Chia sẻ