Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Gần 13.000 người tử vong liên quan COVID-19 ở Trung Quốc trong tuần trước Tết

Thế giới 23/01/2023 - 06:57

Ngày 22-1, CDC Trung Quốc công bố cập nhật về số người chết liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện từ ngày 13 đến 19-1. Theo đó, Trung Quốc có gần 13.000 ca tử vong trong tuần trước Tết Nguyên đán.

Gần 13.000 người tử vong liên quan COVID-19 ở Trung Quốc trong tuần trước Tết - ảnh 1

Các bác sĩ ở nông thôn đến thăm người dân để hỗ trợ y tế tại thị trấn Jiwei, huyện Huayuan, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 29-12-2022 - Ảnh: CHINA DAILY

Trước đó ngày 14-1, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) công bố 60.000 ca tử vong liên quan COVID-19 tại các bệnh viện trong hơn một tháng kể từ khi từ bỏ chính sách Zero COVID, từ ngày 8-12 đến 12-1.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, số người chết liên quan đến COVID-19 được chính quyền Trung Quốc báo cáo không bao gồm những người chết tại nhà và một số bác sĩ cho biết họ không được khuyến khích ghi COVID vào giấy chứng tử.

Các chuyên gia y tế của Trung Quốc nhận định làn sóng dịch trên cả nước đã đạt đỉnh. Trong cái Tết mở cửa, được tự do đi lại đầu tiên sau khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán cuối năm 2019, hàng triệu lao động nhập cư đã nô nức trở về quê ăn Tết.

Các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại làn sóng người đổ về các vùng nông thôn rộng lớn của Trung Quốc, nơi cơ sở y tế còn yếu kém so với những thành phố ven biển giàu có.

Theo thống kê, từ ngày 7 đến 21-1, trong 15 ngày đầu tiên của đợt cao điểm đi lại mùa Xuân Vận kéo dài 40 ngày, lượng đi lại của người dân Trung Quốc tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, tờ People's Daily, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản đưa tin.

Ông Wu Zunyou, trưởng bộ phận dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc nhận định khả năng các đợt tái bùng phát COVID-19 quy mô lớn ở Trung Quốc trong 2 - 3 tháng tới là rất nhỏ do 80% dân số đã mắc bệnh.