Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Giải bóng đá sinh viên - SV LEAGUE 2020 - bắt đầu tăng tốc

Giới trẻ 10/08/2022 - 18:32

TTO - Sau hai lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, Giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League) 2020 sẽ tranh tài vào ngày 24-10 tới.

Giải bóng đá sinh viên - SV LEAGUE 2020 - bắt đầu tăng tốc - ảnh 1

Các đội bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu sáng 28-9 - Ảnh: N.Q.T.

Ban đầu, SV-League 2020 dự kiến thi đấu từ tháng 3 đến tháng 11 theo thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến ban tổ chức phải thay đổi thể thức thi đấu để rút ngắn quỹ thời gian tổ chức.

Theo đó, với 8 đội bóng tham dự (do 8 ông bầu bảo trợ), giải sẽ chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. 

Các trận đấu sẽ được tổ chức vào thứ bảy hằng tuần trên sân Trường đại học Tôn Đức Thắng. Riêng trận khai mạc (24-10) và bế mạc (12-12) sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất.

Đây là lần đầu tiên một giải bóng đá sinh viên được tổ chức chuyên nghiệp. Với sự đồng hành của các ông bầu mê bóng đá, ban tổ chức đã hỗ trợ các đội bóng về nhiều mặt. 

Ở mảng chuyên môn, các cựu cầu thủ Hà Vương Ngầu Nại, Huỳnh Hồng Sơn, Cao Tùng A Vĩ, Hồ Văn Tam... tham gia huấn luyện cho đội bóng, cựu trợ lý trọng tài FIFA Châu Đức Thành hỗ trợ tập huấn luật thi đấu cho ban huấn luyện và các cầu thủ.

Tại lễ bốc thăm chia bảng sáng 28-9 ở Trường đại học Bách khoa, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và là trưởng ban chỉ đạo SV-League 2020, chia sẻ: "Ngoài việc chủ động thành lập trung tâm TDTT để hỗ trợ hoạt động của giải ngày càng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ nghiên cứu để có những chính sách ưu tiên cho các em sinh viên tham gia giải đấu. Trong đó có cả phương án xét tuyển thẳng vào hệ thống Đại học Quốc gia với những em có năng khiếu thể thao, nhất là bóng đá".

Không tái hiện duyên nợ

Theo kết quả bốc thăm, hai đội bóng của hai ông bầu nhiều duyên nợ là bầu Đức và bầu Thắng không phải gặp nhau ở vòng bảng để tái hiện "đại chiến" Gạch - Gỗ như ở V-League thuở nào.

* Bảng A: Đại học Khoa học tự nhiên (ông Nguyễn Anh Khiêm, Công ty CP đầu tư địa ốc Hưng Phú), Đại học Văn Hiến (ông Đào Hồng Tuyển, Tập đoàn Tuần Châu), Đại học Tôn Đức Thắng (ông Võ Quốc Thắng, Công ty CP Đồng Tâm) và Đại học Bách khoa (ông Nguyễn Hoàng Anh, Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung).

* Bảng B: gồm Đại học Nông lâm (ông Đoàn Nguyên Đức, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), Đại học Sư phạm kỹ thuật (ông Nguyễn Quốc Kỳ, Công ty du lịch Vietravel), Đại học Sài Gòn (ông Nguyễn Miên Tuấn, Công ty CP chứng khoán Rồng Việt) và Đại học Cần Thơ (ông Trần Thanh Hải, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood).

Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Văn Hiến sẽ đá trận khai mạc vào ngày 24-10 trên sân Thống Nhất.

Đội vô địch sẽ nhận cúp, HCV và 200 triệu đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận HCB và 100 triệu đồng. Đội hạng ba nhận HCĐ và 50 triệu đồng. Đặc biệt, SV-League 2020 còn có các giải thưởng dành cho hội cổ động viên với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.