Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hài hước ở Mỹ Đình: Thi marathon mà không tìm thấy vạch đích ở đâu

Thư giãn 28/12/2022 - 23:48

Môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình gặp phải sự cố vô tiền khoáng hậu

Ở vòng chạy cuối cùng nội dung marathon, cổ động viên đã vào phía bên trong sân để đón VĐV tại vạch đích nhưng… không thấy vạch đích đâu.

ADVERTISEMENT

Sự cẩu thả của ban tổ chức ở sân Mỹ Đình đã khiến cho chính các vận động viên tham dự cuộc đua cũng bối rối.

Nhà vô địch 42km nữ – Lê Thị Tuyết (Phú Yên) sau khi đã cán đích vẫn chạy tiếp. Phải đến khi một thành viên của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chạy theo hô rất to, cô mới biết mình đã về đích rồi.

Hài hước ở Mỹ Đình: Thi marathon mà không tìm thấy vạch đích ở đâu - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Video đang HOT

VĐV bối rối trên sân Mỹ Đình – Tranh: Độc Hành

Cuộc thi chạy marathon ở nơi lông mi cũng đóng băng

Marathon là cuộc đua chạy bộ đường dài với cự ly tiêu chuẩn là 42 km. Mặc dù tổng quãng đường có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau, môn thể thao này thường chạy như một cuộc đua đường trường diễn ra trên các địa hình khác nhau.

Hài hước ở Mỹ Đình: Thi marathon mà không tìm thấy vạch đích ở đâu - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Cuộc thi chạy marathon ở nơi lông mi cũng đóng băng

Một vận động viên marathon phải đối mặt với rất nhiều thử thách và trở ngại trong quá trình chạy về đích, tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của họ. Bên cạnh các yếu tố thể chất như sức chịu đựng và tốc độ thì điều kiện thời tiết và địa hình cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.

Vì vậy, nếu chạy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ là thách thức lớn nhất đối với cả những vận động viên dày dạn kinh nghiệm nhất.

Cuộc chạy marathon ở Yakutia đã phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới vì những người tham gia đã chạy trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ âm 63 độ C.

Có tới 65 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Belarus, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Nga ... đã tham gia vào một cuộc chạy marathon lịch sử. Đây có thể trở thành cuộc đua lạnh giá nhất mọi thời đại.

Hài hước ở Mỹ Đình: Thi marathon mà không tìm thấy vạch đích ở đâu - ảnh 3

ADVERTISEMENT

Hài hước ở Mỹ Đình: Thi marathon mà không tìm thấy vạch đích ở đâu - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Gương mặt trắng xoá vì tuyết của một vận động viên tham gia cuộc thi chạy

Nhiệt độ trong suốt cuộc đua duy trì khoảng âm 60 độ C, thời điểm lạnh nhất nhiệt độ là âm 63 độ C. Người chiến thắng trong cuộc thi marathon năm nay là Vasily Lukin, người Nga, anh đã về đích trong sau thời gian 3 giờ 22 phút. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của anh tại cuộc đua marathon trong điều kiện thời tiết lạnh giá nhất thế giới.

"Cảm ơn ban tổ chức đã vượt khó khăn để tổ chức giải đấu trong bối cảnh dịch bệnh. Tôi rất vui được thi đấu tại giải marathon khắc nghiệt này", Vasily Lukin cho biết.

ADVERTISEMENT

Trong số những nữ vận động viên tham gia cuộc thi, người có kết quả tốt nhất là Marina Sedalischeva, là một người dân địa phương ở Yakutia. Cô đã hoàn thành cuộc đua marathon trong thời gian 4 giờ 09 phút.

Các nhà tổ chức hiện hy vọng cuộc thi marathon sẽ thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ khắp nơi trên thế giới trong những năm tới. Yakutia nằm ở vùng Viễn Đông của Nga, dọc theo Bắc Băng Dương, với dân số khoảng 1 triệu người. Thành phố từng là ngôi nhà đầu tiên của các dân tộc Tungusic và Paleosiberian như Evenks và Yukaghir, họ săn b.ắn hái lượm và chăn nuôi tuần lộc.

Lee Tuck gửi thông điệp mạnh đến tuyển Việt Nam Lee Tuck đã chứng tỏ khả năng của mình chỉ sau 2 trận thi đấu ở tuyển Malaysia. Anh sẽ là thách thức cực lớn cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Tiền đạo gốc Anh Lee Andrew Tuck, 34 tuổi khi nhập tịch Malaysia thì anh tên...

Chia sẻ