Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hạn hán ảnh hưởng đến hơn 36 triệu người ở vùng Sừng châu Phi

Chuyện lạ 26/09/2022 - 20:53

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc (OCHA) cảnh báo, ít nhất 36,1 triệu người ở vùng Sừng châu Phi, bao gồm 24,1 triệu người ở Ethiopia, 7,8 triệu người ở Somalia và 4,2 triệ...

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc (OCHA) cảnh báo, ít nhất 36,1 triệu người ở vùng Sừng châu Phi, bao gồm 24,1 triệu người ở Ethiopia, 7,8 triệu người ở Somalia và 4,2 triệu người ở Kenya sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng vào tháng 10 tới.

Hạn hán ảnh hưởng đến hơn 36 triệu người ở vùng Sừng châu Phi - ảnh 1

Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

OCHA nhấn mạnh, con số trên đã tăng mạnh so với mức 19,4 triệu người vào tháng 7. Tổ chức này đang cần thêm kinh phí khẩn cấp để mở rộng quy mô và duy trì các hoạt động cứu trợ.

Theo OCHA, các cộng đồng ở vùng Sừng châu Phi đang đối mặt nguy cơ đói kém khi dự báo khu vực này sẽ ghi nhận lượng mưa thấp trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 tới, khiến đây là năm thứ 5 liên tiếp các vùng khô hạn của Ethiopia, Kenya và Somalia có lượng mưa thấp. Đợt hạn hán năm 2020-2022 này đã vượt qua những trận hạn hán khủng khiếp trong các giai đoạn 2010-2011 và 2016-2017 về cả thời gian và mức độ nghiêm trọng.