Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hành trình chinh phục chốn an cư lý tưởng tại Akari City

Đời sống 25/11/2022 - 23:14

Minh Hoàng, CEO doanh nghiệp công nghệ tại TP HCM, đặt ra mục tiêu trước tuổi 40 sẽ sở hữu một ngôi nhà hoàn hảo mà ở đó ba thế hệ cảm thấy hạnh phúc, thoải mái với đầy đủ tiện nghi

Hành trình chinh phục chốn an cư lý tưởng tại Akari City - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Vị lãnh đạo trẻ đã tìm thấy “đáp án” và đang dần lên kế hoạch để sẽ dọn về nơi an cư mới trong tương lai.

Hành trình hạnh phúc

Căn hộ cũ của anh Hoàng nằm khá gần trung tâm thành phố nhưng hẻm vào nhà chật chội, ồn ào và không mấy an ninh. Năm thành viên trong gia đình ba thế hệ thiếu không gian sinh hoạt, vui chơi. Nửa năm trước, anh quyết định nâng cấp căn hộ để chuẩn bị đón thiên thần thứ hai. Tiêu chí hàng đầu với nơi ở mới Hoàng đặt ra phải an ninh, tiện nghi và thoải mái.

Qua sự giới thiệu của bạn bè, CEO trẻ đến tìm hiểu Akari City – dự án nằm trên trục đại lộ xuyên tâm Võ Văn Kiệt, cách trung tâm Quận 1 chỉ khoảng 20 phút lái xe. Sau khi tham quan giai đoạn 1 dự án đã bàn giao cho cư dân về sinh sống, anh Hoàng khá hài lòng về thiết kế dòng sản phẩm căn hộ biệt lập chất Nhật cũng như hệ thống tiện ích nội khu, đáp ứng đúng mong đợi về một nơi ở tiện nghi. Ở đó con trẻ được đến trường chỉ cách nhà vài bước chân, người lớn tuổi có công viên, lối dạo để thư giãn trong khi những người trẻ như vợ chồng anh có không gian để rèn luyện thể chất, tái tạo năng lượng.

Hành trình chinh phục chốn an cư lý tưởng tại Akari City - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Akari City tọa lạc ở vị trí kết nối trục đại lộ Võ Văn Kiệt, thuận tiện kết nối liên vùng.(Ảnh:Khôi Đặng)

Video đang HOT

Bên cạnh đó, so sánh với các dự án cùng phân khúc, Akari City có mức giá tương đối hợp lý, chưa đến 50 triệu/m2, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Chính vì vậy, vợ chồng anh đã quyết định chọn một căn hộ thuộc Akari City giai đoạn 2 mà chủ đầu tư đang giới thiệu.

Thời điểm đó, anh Hoàng vừa nhận được hợp đồng lớn, cần số vốn để đối ứng, đồng thời phải thanh toán khoản đầu tiên mua căn hộ mới. Để kịp thời ứng vốn cho dự án vừa nhận, Hoàng cùng các cộng sự tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất thiết kế kỹ thuật, thuận lợi nhận được 40% giá trị hợp đồng.

Thành công “chốt” được dự án lớn lại không đụng đến tiền “nhà”, chàng trai miền Trung cùng bà xã nhanh chóng thanh toán khoản tiền đầu tiên để sở hữu căn hộ Akari City giai đoạn 2. Phần còn lại sẽ thanh toán trong 30 tháng, giải quyết bài toán tài chính của hai vợ chồng. “Con đường ở dưới chân mình, có đi mới đến đích”, anh đúc kết.

Hành trình chinh phục chốn an cư lý tưởng tại Akari City - ảnh 3 ADVERTISEMENT

Không gian sống đa tiện ích đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của cư dân.

Lựa chọn vì uy tín chủ đầu tư

Mong muốn tìm một nơi an cư lâu dài cho cả gia đình, thế nên, uy tín của chủ đầu tư Nam Long cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà.

“Nam Long là một chủ đầu tư đã có kinh nghiệm 30 năm phát triển bất động sản. Thêm vào đó, ở dự án này còn có sự tham gia của hai đối tác Nhật Bản. Điều này khiến tôi khá yên tâm.”, anh Hoàng cho biết.

Hành trình chinh phục chốn an cư lý tưởng tại Akari City - ảnh 4

ADVERTISEMENT

Akari City giai đoạn 2 đang bám sát tiến độ thi công tổng thể.

Anh cũng chia sẻ mình thường xuyên được cập nhật thông tin tiến độ xây dựng, anh gọi đó là “quá trình nhìn căn nhà lớn lên”. Theo thông tin mới nhất, dự án đã đóng nắp hầm theo đúng đúng tiến độ tổng thể, dự kiến bàn giao vào quý 3/2024. Và anh Hoàng cũng đã bắt đầu cho những dự định về một căn nhà mới, một chốn an cư lý tưởng đáp ứng vừa vặn nhu cầu mọi thành viên trong gia đình.

Với lợi thế quỹ đất lên đến 8,5 ha, Akari City được chủ đầu tư dành phần lớn diện tích để quy hoạch đa tầng tiện ích theo mô hình “thành phố an cư đa tiện ích”. Theo đó, cư dân “thành phố Ánh sáng” được thụ hưởng 3 lớp tiện ích: tiện ích nội khu biệt lập trong mỗi cụm căn hộ (hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em…), tiện ích tầm đô thị (quảng trường Ánh sáng, đại lộ thương mại tích hợp hệ thống shophouse, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi…) và chuỗi tiện ích ngoại khu từ trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại của khu Tây TP.HCM.

Ngoài các tiện ích nội khu thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thiện, hiện tại, trục đại lộ thương mại của dự án đã và đang dần được lấp đầy bởi các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng… phục vụ nhu cầu thiết thực của cư dân. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động dành cho cộng đồng vào những ngày đặc biệt, mùa lễ hội. Gần đây nhất là chuỗi sự kiện Delight District với đa dạng trải nghiệm từ ẩm thực, mua sắm, giải trí, văn hóa, sáng tạo thu hút đông đảo người tham gia.

Hành trình chinh phục chốn an cư lý tưởng tại Akari City - ảnh 5 ADVERTISEMENT

Delight District với nhiều hoạt động sáng tạo dành cho trẻ em diễn ra tại Akari City vào thứ bảy, chủ nhật, 2 tuần 1 lần.

Tính đến hiện tại, gần 2.000 gia đình đã về Akari City giai đoạn 1 an cư, tỉ lệ lấp đầy đạt hơn 80%, đưa dự án trở thành một biểu tượng phong cách sống mới, năng động và hiện đại phía Tây thành phố.

ADVERTISEMENT

Giúp trẻ em tương tác, sáng tạo trên môi trường mạng

Để trẻ tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng cần sự đồng hành của phụ huynh, giáo viên, doanh nghiệp công nghệ.

Hành trình chinh phục chốn an cư lý tưởng tại Akari City - ảnh 6
Trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội ngày càng nhiều.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, trong những năm vừa qua internet mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, trong đó có trẻ em. Tuy nhiên các em cũng gặp một số nguy cơ rủi ro khi tham gia môi trường mạng. Để trẻ em tham gia môi trường mạng thực sự được an toàn, bổ ích thì cần có sản phẩm để trẻ được tương tác lành mạnh và sáng tạo. Bởi vậy, ngày 1/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 830 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025".

Chương trình bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh và sáng tạo trên môi trường mạng cần sự quan tâm, vào cuộc của các doanh nghiệp công nghệ thông tin để sản xuất và đưa ra những ứng dụng, mà quan trọng nhất là dành cho trẻ em. "Khi mà các em có được môi trường và sáng tạo thì sẽ giảm bớt thời gian chơi các nội dung vô bổ, không có ích, thậm chí xấu độc liên quan đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ, giáo viên và nhà trường cũng cần đồng hành với con để biết được sự phát triển của công nghệ cũng như nội dung con em mình đang tham gia trên môi trường mạng", bà Nguyễn Thị Nga cho biết.

ADVERTISEMENT

Sự sáng tạo trên môi trường mạng đối với trẻ em thể hiện ở 2 khía cạnh. Trước tiên là những doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các dịch vụ trên môi trường mạng chủ động có những sản phẩm để trẻ em có thể được cùng tham gia sáng tạo. Tiếp đến, trẻ em có nhiều ý tưởng và trẻ em sẽ học hỏi những bạn đồng trang lứa để biết những sản phẩm nào phù hợp, thu hút được trẻ em khi tham gia môi trường mạng.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ hiện nay, các phương thức để truyền thông hay là hấp dẫn người xem, người chơi liên quan đến hình thức, thời gian, thời lượng. "Vì thế sản phẩm, những nội dung cũng cấp kiến thức, kỹ năng để trẻ phát triển toàn diện cũng phải phù hợp với từng lứa tuổi mầm non, bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở (THCS). Sản phẩm dành cho trẻ ở mỗi lứa tuổi cần có sự khác biệt; chúng ta không thể lấy sản phẩm dùng cho lứa tuổi nhỏ để áp dụng đưa kiến thức kỹ năng cho các bạn ở lứa tuổi THCS, trung học phổ thông (THPT). Không chỉ vậy, sản phẩm đó còn phải thực sự hấp dẫn đối với trẻ em, thậm chí là nó cũng phải bắt trend phù hợp" bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

Hiện nay, các sản phẩm đến được với trẻ em qua 3 kênh đều rất là quan trọng là gia đình - nhà trường - xã hội. "Vai trò của các thầy cô giáo trong nhà trường, các anh chị tổng phụ trách Đội là kênh rất quan trọng khi thông tin định hướng trên mạng. Kênh thứ hai là vai trò của gia đình; trong bối cảnh hiện nay nếu cha mẹ không có nhiều kiến thức kỹ năng cũng như đầu tư thời gian để tìm hiểu về những tiêu chuẩn cộng đồng hay ứng dụng của các doanh nghiệp, nhà mạng để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thì thực tế rất khó để bảo vệ con em mình. Đối với kênh thứ ba là vai trò của các cơ quan báo chí cũng như là các mạng xã hội. Chúng ta tăng cường luật pháp chính sách nhưng quan trọng hơn là giới thiệu mô hình, hoạt động, sản phẩm hay ứng dụng lành mạnh dành cho trẻ em. Như vậy, vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội đều phải song hành cùng nhau. Không thểi riêng môi trường nào làm tốt công tác bảo vệ trẻ em nếu đứng một mình", bà Nguyễn Thị Nga cho biết.

Doanh nghiệp công nghệ tham gia đào tạo cho Tổ công nghệ số cộng đồng Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông - TTTT), chương trình đào tạo, tập huấn cho hơn 213.000 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ có sự đồng hành của một số doanh nghiệp công nghệ như VNPT, Vietnam Post,...

Chia sẻ