Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm thành lập

Giới trẻ 25/09/2022 - 19:12

Ngày 25/9, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, biểu dương các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) và phát động tuần lễ học tập suốt đời từ 1 - 7/10/2022

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

ADVERTISEMENT

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm thành lập - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học quận Cầu Giấy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Vân Khanh cho biết, ngày đầu mới thành lập Hội Khuyến học quận mới chỉ có 7 hội khuyến học các phường và 49 chi hội cơ sở, với 681 hội viên. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học quận đã có 296 chi hội với tổng số 31.390 hội viên.

Đặc biệt, từ chỗ chỉ có 19 nay đã có 40/56 dòng họ có chi hội khuyến học hoạt động bài bản, chủ động sáng tạo trong hoạt động khuyến học. Đồng thời, hình thành mới 69 đơn vị, cơ quan, DN đăng ký xây dựng đơn vị học tập.

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm thành lập - ảnh 2

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ Xuất sắc cho Hội Khuyến học quận Cầu Giấy – đơn vị xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2022.

Video đang HOT

Trong 20 năm đã có 174.460 lượt gia đình, dòng họ, cộng đồng, cá nhân đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Công dân học tập”; 697.260 lượt học sinh giỏi, học sinh tài năng, học sinh nghèo vượt khó; 12.460 lượt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học được các cấp khen thưởng, với kinh phí khen thưởng trên 100 tỷ đồng.

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm thành lập - ảnh 3

ADVERTISEMENT

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2022 được nhận giấy khen của UBND quận Cầu Giấy.

Đối với công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học, trong 10 năm qua, quỹ khuyến học toàn quận vận động đươc số tiền trên 90 tỷ đồng. Trong đó, Quận hội luôn đạt được từ 640 – 850 triệu đồng/năm. Riêng 2022 – năm rất đặc biệt sau 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp – Hội vẫn nhận được số tiền đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT lên tới 854 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả rất cao quý, ý nghĩa của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học quận trong những năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy trân trọng cảm ơn cấp ủy, các DN, nhà hảo tâm trong và ngoài quận đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài…

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm thành lập - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tôn vinh, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp quốc gia.

Để nâng cao hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT… Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các đơn vi có liên quan cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP và của quận về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, đáp ứng theo xu thế mới, tình hình mới; để người người, nhà nhà đều “thích học” và hòa nhập được cuộc Cách mạng 4.0, “Xóa mù” tri thức công nghệ thông tin.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, của MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

ADVERTISEMENT

Ngoài ra, các cấp Hội Khuyến học cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hội, trung tâm học tập cộng đồng, đảm bảo tổ chức ngày càng vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả; chăm lo tốt hơn nữa cho đội ngũ cán bộ Hội, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo vai trò “nòng cốt” trong cuộc vận động toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm thành lập - ảnh 5

Đại diện Hội Khuyến học, lãnh đạo quận Cầu Giấy và những nhà hảo tâm trao tặng máy tính, xe máy điện, xe đạp cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các thế mạnh trước đây, như trong việc động viên, khen thưởng học sinh giỏi, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó… Bên cạnh đó cần nghiên cứu mở rộng sang các đối tượng cũng có khó khăn khác như người lao động, công nhân viên vượt khó học tập; thí điểm xây dựng các điểm học tập, sinh hoạt văn hóa trong DN.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức thiết thực, cụ thể trong việc vận động tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, DN, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài quận đẩy mạnh phát triển quỹ, mở rộng đối tượng khuyến học, khuyến tài, dành sự quan tâm, hỗ trợ tốt nhất học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập.

ADVERTISEMENT

“Từ những kinh nghiệm và kết quả trong thời gian qua, Hội Khuyến học quận cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng GD&ĐT, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tốt nhất cho phát triển KT-XH của quận trong giai đoạn mới” – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh.

Tuyên dương tinh thần ham học của nhà giáo tốt nghiệp cử nhân ở tuổi 70

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm thành lập - ảnh 6

ADVERTISEMENT

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bảng tuyên dương cho nhà giáo Huỳnh Thị Thu (ảnh TTĐT Đồng Tháp).

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND thành phố Cao Lãnh vừa tổ chức lễ tuyên dương "Công dân học tập tiêu biểu" năm 2022 và trao thư khen cho bà Huỳnh Thị Thu (sinh năm 1952, ở Phường 6).

Bà Huỳnh Thị Thu là nhà giáo nghỉ hưu. Với tinh thần ham học tập, bà vừa nhận bằng Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc (niên khóa 2018 - 2022) tại Trường Đại học Đồng Tháp. Trước đó, bà Huỳnh Thị Thu đã tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh.

Ghi nhận tinh thần ham học tập đó, Hội Khuyến học tỉnh đã trao bảng tuyên dương "Công dân học tập tiêu biểu". Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tặng thư khen cho bà Huỳnh Thị Thu.

Thư của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh đã biểu dương thành tích xuất sắc của bà Thu, góp phần tô thắm thêm bảng vàng thành tích của công dân thành phố và chung tay xây dựng thành phố Cao Lãnh xứng tầm danh hiệu thành phố học tập toàn cầu được UNESCO công nhận.

TX. Tân Châu với nhiệm vụ trọng tâm năm học mới Cùng với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm học mới 2022-2023. Trong đó, tạo mọi điều kiện để học sinh được đến trường. Trưởng phòng...

Chia sẻ