Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hội thảo về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình bàn tay

Sức khoẻ 31/03/2023 - 13:41

Gần 200 bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng vật lý trị liệu, chấn thương chỉnh hình cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong, ngoài nước dự Hội thảo Những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình bàn tay.

Hội thảo về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình bàn tay - ảnh 1 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiến hành cuộc vi phẫu để cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nam, 32 tuổi bị đứt lìa cổ tay trái. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 31/3, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, thành phố Quy Nhơn), Liên Chi hội Phẫu thuật tạo hình bàn tay thành phố, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ chức Hội thảo Những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình bàn tay.

Gần 200 hội viên là các bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng vật lý trị liệu, chấn thương chỉnh hình trên toàn quốc cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong, ngoài nước và đại diện công ty trang thiết bị y tế, dược phẩm tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, 24 báo cáo tham luận được các chuyên gia, điều dưỡng chuyên khoa trong, ngoài nước trình bày với nhiều chủ đề như đánh giá kết quả ngắn hạn điều trị phẫu thuật trật khớp cùng đòn cấp tính bằng chỉ siêu bền; đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín xương bàn ngón tay bằng nẹp vít; biến chứng tổn thương sụn tiếp hợp ở trẻ em gây biến dạng cổ tay; phẫu thuật chỉnh sửa dị tật thừa ngón tay cái hiếm gặp; thay khớp liên đốt gần bàn tay điều trị di chứng sau chấn thương, vết thương bàn tay

[Cấp cứu trong "thời gian vàng," cứu sống bệnh nhân bị đứt rời bàn tay]

Đáng chú ý, một số báo cáo tham luận được nhiều đại biểu quan tâm như điều trị trật khớp quanh nguyệt bằng phương pháp mổ nắn trật, khâu dây chằng thuyền nguyệt của Tiến sỹ-bác sỹ Lê Ngọc Tuấn, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò giữ vững khớp thang bàn ngón cái của dây chằng chéo trước và dây chằng mặt lưng bên quay trên thực nghiệm của Thạc sỹ-bác sỹ Võ Bảo Duy và Tiến sỹ-bác sỹ Lê Ngọc Quyên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh; tham luận đánh giá kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón cái bằng vạt cuống mạch lưng ngón trỏ của bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Minh Dương và Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Võ Thành Toàn cùng bác sỹ Nguyễn Thiên Đức-Bệnh viện Thống Nhất…

Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Liên Chi hội Phẫu thuật tạo hình bàn tay Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bệnh cơ xương khớp là một trong các nhóm bệnh thường gặp trong cộng đồng, có mức độ ảnh hưởng nhiều đến người bệnh và xã hội.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, trong 291 bệnh gây gánh nặng toàn cầu nhiều nhất, nhóm bệnh cơ xương khớp chiếm tỷ lệ đáng kể. Nước ta có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, là điều kiện thuận lợi để các bệnh cơ xương khớp phát triển mạnh. Do vậy, chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp, trong đó phẫu thuật tạo hình bàn tay là nhiệm vụ quan trọng, một trong những thách thức của ngành y tế.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 19, năm 2023 tại Bình Định nhằm nâng cao các hoạt động chuyên môn, thành quả nghiên cứu khoa học của ngành chỉnh hình nói chung và chuyên sâu hơn về phẫu thuật bàn tay nói riêng, đồng thời nâng cao trình độ chẩn đoán, điều trị bệnh lý cơ xương khớp./.

Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)
Sức khoẻ