Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

"Kho báu" khổng lồ trong vùng Nga kiểm soát ở Ukraine

Thế giới 13/08/2022 - 10:40

Các khu vực mà Nga kiểm soát cho đến nay trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đều là những trung tâm công nghiệp và nông nghiệp, là nơi có nhiều tài nguyên khoáng sản, theo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga hiện kiểm soát ít nhất 12,4 nghìn tỷ USD giá trị tài nguyên của Ukraine, bao gồm các nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản, theo phân tích đăng tải trên tờ Washington Post.

Nếu cục diện xung đột ỏ Ukraine không thay đổi, Kiev có thể mất 2/3 lượng tài nguyên khoáng sản, tác động không nhỏ đến sự phục hồi kinh tế sau khi xung đột kết thúc, báo cáo cho biết.

Theo Washington Post, Nga hiện kiểm soát 63% trữ lượng than ở Ukraine, 11% trữ lượng dầu, 20% khí đốt, 42% kim loại và 33% trữ lượng đất hiếm, bao gồm tài nguyên quan trọng như lithium.

Một số mỏ tài nguyên nằm ở bán đảo Crimea, là nơi Nga sáp nhập vào năm 2014 hoặc ở khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Theo báo cáo của Washington Post, Nga đã kiểm soát 41 mỏ than, 27 cơ sở khai thác khí đốt, 14 mỏ propan, 9 mỏ dầu, 6 mỏ quặng sắt, cũng như một số địa điểm khai thác titan, zirconium, stronti, lithium, uranium và vàng.

Trong khi được biết đến là nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu, Ukraine cũng sở hữu hầu hết các loại khoáng chất và kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Kiev cũng là quốc gia có nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch hàng đầu, báo cáo cho biết.

Ukraine hiện vẫn kiểm soát phần lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của nước này, nhưng phần lớn các mỏ than của Ukraine nằm ở các khu vực hiện do Nga kiểm soát, đặc biệt là tại miền đông.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/34kho-bau3...Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/34kho-bau34-khong-lo-trong-vung-nga-kiem-soat-o-ukraine-c14a9425.html