Loại vaccine FluMos-v2 được phát triển nhằm tạo ra kháng thể chống lại nhiều chủng virus cúm khác nhau bằng cách hiển thị một phần protein hemagglutinin của virus cúm theo các mẫu lặp lại.
Các loại vaccine ngừa COVID-19 mới được Mỹ thông qua là vaccine cập nhật do hãng dược phẩm Moderna và Pfizer sản xuất để ứng phó với dòng phụ của biến thể Omicron.
Do bộ tản nhiệt của tàu vũ trụ Soyuz MS-22 gặp sự cố, sứ mệnh của hai nhà du hành phải gia hạn và theo đó sẽ kết thúc vào ngày 27/9 tới thay vì tháng 3/2023 như dự kiến.
Tàu Thiên Châu-5 của Trung Quốc được phóng lên vũ trụ tháng 11 năm ngoái, mang theo hàng tiếp tế lên Trạm Vũ trụ Thiên Cung, đã quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất vào sáng 12/9.
Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 5,5 triệu người trưởng thành đã tử vong trong năm 2019 do phơi nhiễm chì, với 90% nằm ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Hội thảo tại Bình Định thu hút hơn 60 nhà khoa học và các Nghị sỹ trẻ đại diện 18 quốc gia trên thế giới tham dự. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Hội thảo.
Tên lửa đẩy Trường Chinh-6 mang theo vệ tinh Yaogan-40 đã được phóng đi lúc 12:30, vệ tinh này sẽ được sử dụng để phát hiện môi trường điện từ và tiến hành các thử nghiệm kỹ thuật liên quan.
Ngày 7/9, Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Liên minh châu Âu đã đạt được các điều khoản tài chính phù hợp với Anh khi nước này quay trở lại tham gia chương trình Horizon.
Tàu SLIM của Nhật Bản sẽ đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng khoảng 3 đến 4 tháng kể từ thời điểm rời bệ phóng và có khả năng đáp xuống bề mặt Mặt Trăng sau 4 đến 6 tháng.
Xác ướp 1.000 năm tuổi của một người trưởng thành có mái tóc dài, xương hàm gần như nguyên vẹn và đang trong tư thế ngồi, mới được phát hiện tại một khu dân cư sầm uất ở thủ đô Lima của Peru.
Các nhà khoa học Israel đã tạo ra các mô hình phôi tế bào gốc nhân tạo mô phỏng chính xác tất cả đặc tính và thành phần cơ bản của phôi, giúp mang lại những hiểu biết mới về giai đoạn đầu của phôi.
Vệ tinh Giao Cảm-33 03 sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất đai, ước tính năng suất cây trồng, cũng như phòng chống và cứu trợ thiên tai.
Theo Đài quan sát Thiên văn Quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tàu thăm dò Sao Hỏa “Thiên Vấn-1” của nước này đã cung cấp 68 gigabyte dữ liệu thu thập được từ tháng 1-3/2023.
Sau khi đi vào quỹ đạo đầu tiên thành công ngày 3/9, tàu Aditya-L1, tàu thăm dò Mặt Trời đầu tiên của Ấn Độ, đã thực hiện thành công lần di chuyển thứ 2 vào quỹ đạo Trái Đất.
SpaceX đã đưa 13 vệ tinh quân sự lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Falcon 9 với mục đích giám sát các vụ phóng tên lửa và cung cấp thông tin liên lạc quân sự toàn cầu.
Ngày 3/9, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết tàu thăm dò Chandrayaan-3 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên Mặt Trăng và chuyển sang chế độ chờ.
Dự kiến, Tàu đổ bộ SLIM sẽ đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng khoảng 3 đến 4 tháng kể từ thời điểm rời bệ phóng và có khả năng đáp xuống bề mặt Mặt Trăng sau 4 đến 6 tháng.
Phân tích các mẫu, nhóm nghiên cứu tìm thấy tổng cộng 70 hạt vi nhựa, có thể được phân thành 9 loại. Các hạt đo được từ 7,1 - 94,6 micromet và với nồng độ trung bình từ 6,7 - 13,9 hạt/lít.
Tàu phá băng RSV Nuyina xuất phát từ Tasmania từ tuần trước để cứu hộ một nhà nghiên cứu đang trong tình trạng cần hỗ trợ y tế đặc biệt, tại trạm Casey cách Tasmania 3.443km.
Tàu thăm dò Aditya-L1 sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, sau đó sẽ khai hỏa hệ thống đẩy và hướng tới điểm Lagrange 1 (L1) giữa Trái Đất và Mặt Trời.
Nhà khảo cổ học Nhật Bản Shinya Watanabe cho biết địa điểm khảo cổ trên thuộc nền văn hóa Wari, niên đại từ 800 đến 1.000 năm sau Công nguyên, nằm ở vùng Cajamarca, cách thủ đô Lima của Peru 900km.
Hiện tàu Chandrayaan-3 đã đỗ an toàn và chuyển sang chế độ chờ. Máy quang phổ phát xạ laser và máy quang phổ tia X hạt Alpha đã được tắt, dữ liệu của các máy này đã được chuyển về Trái Đất.
Việt Nam có 14 nhà khoa học góp mặt trong bảng xếp hạng được Research.com công bố ngày 1/9, "xướng tên" các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2023.
Theo NASA, hố trũng mới được phát hiện nằm gần vị trí va chạm ước tính của Luna-25 nên nhóm LRO kết luận nhiều khả năng cấu trúc này do Luna-25 tạo thành, thay vì một vật thể va chạm tự nhiên gây ra.
Tàu thăm dò Aditya-L1 sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, sau đó sẽ khai hỏa hệ thống đẩy và hướng tới điểm Lagrange 1 (L1) giữa Trái Đất và Mặt Trời.
Các nhà nghiên cứu Australia đã thiết kế các gai siêu nhỏ đặc biệt, mỗi gai có chiều dài tương đương tế bào vi khuẩn, sau đó ghép chúng lên bề mặt các bộ phận cấy ghép làm bằng vật liệu titan.
Tại thủ đô Hà Nội, nhiều người dân đã cùng nhau đến Hồ Tây để ngắm Trăng Xanh. Nhiều người cho biết đây là Siêu Trăng lớn nhất và đẹp nhất họ từng được chứng kiến.
Ngày 23/8 vừa qua, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu thám hiểm Chandrayaan-3 ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng - nơi vẫn là khu vực chưa được khám phá.
ISRO cho biết các phân tích sơ bộ được trình bày bằng đồ họa đã tiết lộ sự hiện diện của nhôm (Al), lưu huỳnh (S), canxi (Ca), sắt (Fe), crom (Cr) và titan (Ti) trên bề mặt Mặt trăng.
WHO đã đạt thêm 3 thỏa thuận mới với các đơn vị nghiên cứu công nghệ vaccine ngừa COVID-19, về việc cho phép chia sẻ tri thức liên quan đến vấn đề này trên một nền tảng toàn cầu của WHO.
Loại thuốc Atezolizumab dạng tiêm để điều trị ung thư, được tiêm dưới da rất thuận tiện, đơn giản và chỉ mất khoảng 7 phút cho cả một quá trình từ chuẩn bị đến tiêm.
Trong bối cảnh vẹt Kakapo đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các nhà khoa học New Zealand đã nổ lực tìm kiếm giải pháp bảo tồn loài vẹt này thông qua việc giải trình tự gene.
Theo nghiên cứu, nguy cơ đa bệnh lý cao nhất được phát hiện ở trẻ sinh ra trước 28 tuần của thai kỳ và nguy cơ này đối với trẻ sinh sớm ở tuần thứ 37-38 cao hơn chút ít so với những trẻ sinh đủ tháng.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết Siêu Trăng lần này sẽ ở rất gần với chúng ta, bởi Mặt Trăng sẽ tiến tới điểm cận Trái Đất nhất trong quỹ đạo quay của nó.
Theo Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, người yêu thích thiên văn học có thể quan sát hiện tượng này từ bất cứ nơi nào, với điều kiện trời đủ trong để dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhà máy có năng lực sản xuất 400.000 màng lọc RO/năm, đủ để khử muối cho khoảng 1,57 tỷ tấn nước biển mỗi năm, tương đương việc cung cấp nước đã qua xử lý cho khoảng 1/3 dân số Hàn Quốc mỗi ngày.
"Khu tàn tích công trình có niên đại 3.000 năm" ở thị trấn Balong, Đô Lan (TQ) được cho rằng là nơi các công trình lăng mộ và nhà cửa tồn tại trong giai đoạn từ 1.500 đến 1.000 năm trước Công nguyên.
Thiết bị được tích hợp trên tàu đổ bộ Vikram của sứ mệnh Chandrayaan-3 đã gửi về những dữ liệu quan trắc đầu tiên liên quan tới biên dạng nhiệt độ của lớp đất xung quanh cực Nam Mặt Trăng.
Tàu Endurance được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào lúc 3h27 sáng 26/8 (theo giờ Mỹ), từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở bang Florida. Dự kiến tàu sẽ được kết nối với trạm ISS trong ngày 27/8.
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) xác nhận môđun Vikram của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 (Ấn Độ) đã đáp thành công xuống bề mặt Mặt Trăng vào lúc 17h45 ngày 23/8 theo giờ Ấn Độ.
Theo Roscosmos do sai lệch của các thông số xung lực thực tế so với thông số tính toán, tàu vũ trụ Luna-25 đã chuyển sang quỹ đạo lệch thiết kế và không còn tồn tại do va chạm với bề mặt Mặt Trăng.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc gia hạn 6 tháng thỏa thuận sẽ giúp duy trì sự hợp tác, đồng thời đảm bảo Washington và Bắc Kinh có thời gian đàm phán nhằm sửa đổi và hoàn thiện văn kiện này.
Nhân dịp Ấn Độ phóng thành công Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đổ bộ lên Mặt Trăng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng đến Lãnh đạo Ấn Độ.
Bức ảnh cho thấy một phần bãi đáp của Chandrayaan-3 và một cái chân cùng cái bóng của thiết bị này. Chandrayaan-3 đã chọn đáp xuống một khu vực tương đối bằng phẳng trên bề mặt Mặt Trăng.”