Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Khởi tố hơn 500 vụ án tham nhũng trong 3 tháng

Xã hội 31/03/2023 - 17:49

Ùn ứ ở các trạm đăng kiểm: Trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã khởi tố 512 vụ án với 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng. Ngoài ra, 225 vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực.

Khởi tố hơn 500 vụ án tham nhũng trong 3 tháng - ảnh 1

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị, ngày 31/3. Ảnh: Noichinh.vn.

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác quý I của ngành nội chính đảng với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố, ngày 31/3.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp và được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Các tỉnh có nhiều vụ án, vụ việc đưa vào diện trên bao gồm Hà Nội (48 vụ), Thanh Hóa (10 vụ), Ninh Thuận (10 vụ), Bắc Giang (9 vụ), Đồng Nai (9 vụ)…

Trong quý I, địa phương trên cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án với 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng. Số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ với 835 bị can…

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh để chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Báo cáo cũng điểm tên một số vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo như các vụ án xảy ra tại: Công ty Việt Á, tập đoàn FLC, tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, các trung tâm đăng kiểm...

Đến nay, 506 vụ án, vụ việc đã được tham mưu để đưa vào diện ban chỉ đạo đạo cấp tỉnh theo dõi.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu một số nhiệm vụ, phương hướng thời gian tới.

Trong đó, ông nhấn mạnh việc kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, “mắt xích” yếu, bảo đảm bộ máy ban chỉ đạo vận hành thông suốt, thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư là“ai không làm thì đứng sang một bên để người khác làm”.

"Tổ chức công việc phải thật chặt chẽ; làm việc nghiêm túc, khoa học, nền nếp, kỷ luật. Tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, tắc trách, được chăng hay chớ, lúc ra mắt thì rầm rộ nhưng sau cứ thưa thớt, nguội lạnh dần", Trưởng ban Nội chính Trung ương nói.

Ông cũng đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, y tế, giáo dục…

Hai cuốn sách có giá trị về lý luận và thực tiễn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là cuốn Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới.

Hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2021.

Nội dung trong sách được sắp xếp theo bốn phần, tương ứng với bốn chủ đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.