Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Một phút bốc đồng, nhóm thiếu niên bị khởi tố về tội danh nghiêm trọng

Pháp Luật 02/06/2023 - 23:05

Ngày 2/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 5 bị can đều là thiếu niên liên quan đến vụ án giết người xảy tại đường phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Trong số này, 3 bị can bị bắt tạm giam và 2 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khoảng 21h ngày 4/10/2022, Phạm Bảo Hưng cùng Đỗ Thanh Tuấn (SN 2006, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và một số bạn bè điều khiển xe máy đi dạo mát trên đường Như Nguyệt, thì thấy nhóm của Nguyễn Hoàng Quốc Khánh (SN 2006, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) đang ngồi ở quán nước mía ven đường. Hai bên chọc ghẹo, khích bác lẫn nhau, nên dẫn đến mâu thuẫn và ẩu đả.

Sau khi nhóm của Hưng và Tuấn rời đi, nhóm của Khánh rủ nhau đi tìm hung khí rồi điều khiển xe máy chạy đến giao lộ 3/2 - Châu Văn Liêm (phường Thuận Phước), thì dừng lại “đón lõng” nhóm Hưng.

Một lúc sau, Tuấn điều khiển xe máy chở Hưng đi qua khu vực trên, thì bị nhóm của Khánh chặn đường. Tuấn tăng ga bỏ chạy, thì bị Khánh sử dụng thanh sắt đánh trúng vào vùng đỉnh đầu. Thanh sắt sượt qua đầu Tuấn trúng vào vùng gò má phải Hưng ngồi sau.

Do bị đánh bất ngờ và trúng vào đỉnh đầu, Tuấn bị choáng, chạy khoảng 5 m thì mất lái tông vào dãy phân cách và ngã xuống đường. Tuấn và Hưng hoảng sợ vứt xe lại và bỏ chạy, nhưng tiếp tục bị đuổi đánh.

Một phút bốc đồng, nhóm thiếu niên bị khởi tố về tội danh nghiêm trọng - ảnh 1

Nhóm thiếu niên bị khởi tố bị can tại cơ quan công an.

Các thiếu niên khác trong nhóm của Khánh gồm Lê Trần Anh Khoa, Nguyễn Văn Thức và Võ Đình Anh (cùng trú quận Hải Châu), Nguyễn Đình Luân (trú quận Sơn Trà) và Lê Anh Bảo, trú quận Thanh Khê) dùng hung khí tham gia tấn công khiến 5 người trong nhóm của Hưng bị thương tích.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ tang vật gồm 2 cây đao tự chế và một số hung khí khác.

Qua truy xét, cơ quan công an làm rõ những người liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an nhận xét hành vi trên của các nghi phạm là sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể người khác và gây thương tích cho nhiều người. Trong đó, Khánh trực tiếp sử dụng thanh sắt đánh vào vùng đỉnh đầu gây thương tích cho Tuấn trong điều kiện rất nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người.

Vì vậy, ngày 16/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Quốc Khánh để điều tra về tội Giết người.

Đến nay, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục khởi tố các nghi phạm có liên quan khác về tội danh nêu trên.

Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…