Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Mỹ tiến hành khóa huấn luyện THAAD đầu tiên tại Hàn Quốc

Thế giới 25/03/2023 - 09:11

Khóa huấn luyện của quân đội Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Seoul đang thúc đẩy "bình thường hóa" hệ thống THAAD ở tỉnh Seongju, Hàn Quốc.

Mỹ tiến hành khóa huấn luyện THAAD đầu tiên tại Hàn Quốc - ảnh 1 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng Yonhap, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 24/3 cho biết đã tiến hành khóa huấn luyện đầu tiên về triển khai bệ phóng "từ xa" của Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ đã công bố loạt ảnh khóa huấn luyện diễn ra trong ngày 19/3, diễn ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin về các vụ phóng tên lửa của nước này, trong đó sử dụng thiết bị không người lái tấn công hạt nhân dưới nước và tên lửa hành trình.

[Mỹ xúc tiến chương trình nâng cấp hệ thống THAAD tại Hàn Quốc]

Thông cáo báo chí của USFK nêu rõ: “Việc huấn luyện lực lượng THAAD của chúng tôi đã nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, thế trận phòng thủ kết hợp trong liên minh, thể hiện cam kết sắt đá để hỗ trợ và bảo vệ Hàn Quốc và tăng cường hơn nữa an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.”

Khóa huấn luyện diễn ra trong bối cảnh chính quyền Seoul đang thúc đẩy "bình thường hóa" hệ thống THAAD ở tỉnh Seongju, cách Seoul 217km về phía Đông Nam, nơi được coi là cơ sở lắp đặt "tạm thời" trong khi chờ đánh giá về môi trường.

USFK nhấn mạnh: “Việc bình thường hóa các hoạt động và năng lực của THAAD giúp USFK sẵn sàng hơn trong việc đảm bảo nguồn cung cấp liên tục cho đơn vị, cũng như tạo cơ hội lớn hơn để sửa đổi thiết kế phòng thủ bằng cách tùy chọn phóng từ xa.”

Quân đội Mỹ đã thúc đẩy một chương trình nâng cấp được thiết kế để hợp lý hóa và tích hợp các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot thành một chương trình duy nhất, nhằm tăng cường sức mạnh và tăng sự linh hoạt cho các hoạt động an ninh./.

(Vietnam+)