Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học

Pháp Luật 01/10/2022 - 10:43

Sau buổi học, một nam sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng ngay trước cổng trung tâm giáo dục thường xuyên. Thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu lãnh đạo Trường THPT huyện Krông Ana và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana báo cáo vụ học sinh lớp 10 đánh nhau

Thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu lãnh đạo Trường THPT huyện Krông Ana và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana báo cáo vụ học sinh lớp 10 đánh nhau.

ADVERTISEMENT

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip 1 nhóm học sinh ‘đánh hội đồng’ nam sinh ngay trước cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana.

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Vụ ẩu đã giữa các học sinh tại cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana.

Theo nội dung clip, trong lúc 2 nam sinh cãi nhau và 1 trong 2 nam sinh này giơ tay tát bạn thì bất ngờ phía bên ngoài có nhiều nam sinh khác cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh liên tiếp vào đầu, vào người 1 nam sinh. Bị đánh hội đồng, nam sinh này cũng dùng mũ bảo hiểm đánh lại.

Địa điểm xảy ra vụ việc ngay trước cổng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana.

Thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều học sinh tan trường chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Vụ việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ cùng một thầy giáo chạy ra.

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana cho hay đang tổ chức họp, xem xét sự việc để đưa ra hình thức xử lý đối với những học sinh tham gia đánh nhau.

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 2
Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana

Video đang HOT

Theo Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30′ ngày 29/9, lúc này đã tan học. Hai học sinh trong lớp có xích mích với nhau. Sau khi ra cổng trường, 2 em tiếp tục lời qua tiếng lại.

ADVERTISEMENT

Sau đó, một nam sinh đã gọi thêm 4 học viên cùng trung tâm và 2 nam sinh ở Trường THPT huyện Krông Ana sang đánh bạn.

Sự việc được bảo vệ và một thầy giáo trong Trung tâm phát hiện, can ngăn. Sau đó, Trung tâm đã mời phụ huynh, Công an thị trấn Buôn Trấp cùng những học sinh tham gia đánh nhau lên làm việc.

Qua xác minh ban đầu, có học sinh lớp 10 của trung tâm và 2 học sinh lớp 10 của Trường THPT Krông Ana tham gia vụ ẩu đả. Sáng ngày 30/9, Trung tâm đã yêu cầu những học sinh đang theo học ở đây viết bản tường trình. Sau khi hoàn tất, Trung tâm sẽ có hình thức xử lý từng học sinh.

Về phía Trường THPT Krông Ana cũng cho hay đã mời phụ huynh, công an cùng các em tham gia đánh nhau lên làm việc. Hai học sinh trong trường thừa nhận tham gia đánh nhau. Nhà trường cũng đang xem xét để đưa ra hình thức xử lý, làm gương cho học sinh khác.

HẢI PHÒNG: Nam sinh lớp 10 ở Hải Phòng bị bạn "xuống tay" bằng vật sắc nhọn trên đường đi học về

Chiều ngày 31/8, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về một vụ án thương tâm khiến một học sinh lớp 10 tử vong trên địa bàn huyện An Lão, TP. Hải Phòng. Trả lời PV VTC News, lãnh đạo xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân em Đ.V.D (SN 2006, quê xã Quang Trung, huyện An Lão) bị đâm tử vong.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã đã phối hợp với người dân bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đồng thời phối hợp với Công an huyện An Lão và Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc. Đến trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Hiện tôi chưa nắm được thông tin 2 đối tượng và nạn nhân có phải học sinh, còn đang đi học hay không. Nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được cơ quan công an làm rõ", vị lãnh đạo này thông tin.

ADVERTISEMENT

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 3

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, tại thôn Đông Nham (xã Quốc Tuấn), hai thanh niên sinh năm 2004, 2006 (cùng quê xã Quốc Tuấn) đi xe máy, dùng hung khí sắc nhọn đâm vào vùng ngực, cổ của D. Nạn nhân được xác định tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Quốc Tuấn khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc tới Công an huyện để xác minh vụ việc. Cũng theo lãnh đạo xã Quốc Tuấn, trong hai nghi phạm gây ra vụ việc, một người lái xe, còn một người cầm hung khí đâm nạn nhân. Hiện cả hai nghi phạm đang bị tạm giữ.

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Theo người dân chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 8h45 sáng cùng ngày, tại thôn Đồng Nham 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão. Lúc này, có một nhóm học sinh tập trung có xích mích, gây gỗ qua lại với nhau. Sau đó, một học sinh tên Đ. đã cầm dao sơ chế chém 1 nhát vào gáy và đâm 1 nhát vào phần thân trên cơ thể của một học sinh khác.

Sau khi xảy ra sự việc, hung thủ bị bắt giữ tại hiện trường, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Lão nhưng tử vong tại bệnh viện vào khoảng 9h20 cùng ngày. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là em Đ.V.D, sinh năm 2006, trú ở thôn Câu Đông, xã Quang Trung. Hiện D. đang là học sinh lớp 10 trường Phổ thông trung học T.T.V, xã An Thắng, huyện An Lão.

ADVERTISEMENT

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 5

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt cháu Đ.V. D là học sinh trường Phổ thông trung học T.T.V có địa chỉ ở xã An Thắng, huyện An Lão. Hiện, công an huyện An Lão đang kết hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh đối tượng gây án để làm rõ vụ việc.

Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Hành vi này được hiểu là hành vi có khả năng gây ra cái chết cho con người, chấm dứt sự sống của họ. Cụ thể ở đây, nam sinh lớp 9 này đã dùng hung khí đâm trực tiếp vào ngực của nạn nhân.

ADVERTISEMENT

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 6

Cho dù có ở độ tuổi nào, giết người cũng là 1 hành động cực kì nghiêm trọng và thú tính, ấy vậy mà hành vi này lại được thực hiện bởi 1 cậu học sinh mới chỉ lớp 9. Nhà nước ta cũng đã đưa ra quy định xử phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Theo khoản 2, Điều 12, BLHS quy định về Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Tuy nhiên, khoản 2, Điều 101, BLHS về Tù có thời hạn quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 7 ADVERTISEMENT

Khoản 5 điều 91 Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Như vậy, việc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với nam học sinh lớp 9 là điều không thể tránh khỏi, nhưng sẽ không bị kết án chung thân hoặc tử hình mà sẽ bị phạt không quá 12 năm tù hoặc nếu là tù có thời hạn thì mức phạt được áp dụng sẽ giảm còn không quá 1 phần 2 mức phạt tù điều luật quy định.

Dù có bị phạt theo hình thức nào, đây cũng là lời cảnh tỉnh đến những bậc phụ huynh có con em đang trong độ tuổi dậy thì, nên để ý hơn đến vấn đề tâm sinh lý của các em bên cạnh việc học kiến thức, để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

ADVERTISEMENT

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng khi tan học - ảnh 8

Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh hội đồng gây phẫn nộ Netizen không ngừng phẫn nộ trước hành động tàn ác của đám thanh niên đánh hội đồng anh tài xế xe ôm công nghệ trong đêm. Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ bị đánh hội đồng tại phường An Lạc,...

Chia sẻ