Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Ngăn chặn hàng chục “quái xế” đi bão sáng mùng 1 Tết

Pháp Luật 26/01/2023 - 16:42

Sau khi kết thúc công việc tuần tra chốt chặn kiểm soát các khu vực b.ắn pháo hoa chào đón Xuân Quý Mão 2023, các tổ công tác của các đội trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục công tác đảm bảo TTATGT, an ninh trật tự trên địa bàn...

Sau khi kết thúc công việc tuần tra chốt chặn kiểm soát các khu vực b.ắn pháo hoa chào đón Xuân Quý Mão 2023, các tổ công tác của các đội trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục công tác đảm bảo TTATGT, an ninh trật tự trên địa bàn.

ADVERTISEMENT

Ngăn chặn hàng chục “quái xế” đi bão sáng mùng 1 Tết - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Các nhóm “quái xế” tụ tập quậy phá trên đường Thành Thái.

Ngăn chặn hàng chục “quái xế” đi bão sáng mùng 1 Tết - ảnh 2
Hàng chục phương tiện của “quái xế” bị tạm giữ.

Ngăn chặn hàng chục “quái xế” đi bão sáng mùng 1 Tết - ảnh 3
Có nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu.

Video đang HOT

Các tổ công tác đã phân luồng chuyển hướng cho hàng chục ngàn phương tiện rời khỏi các điểm b.ắn pháo hoa để bà con về nhà an toàn, đón xuân yên bình. Một số tổ công tác được huy động phối hợp để phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn.

ADVERTISEMENT

Qua công tác theo dõi các hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội, Tổ Phòng chống đua xe trái phép của Phòng CSGT một hội nhóm hẹn nhau vào rạng sáng Mùng 1 Tết sẽ “đi bão” nên cắt cử các tổ công tác bám sát khu vực mà các đối tượng làm điểm hẹn tụ tập.

Ngăn chặn hàng chục “quái xế” đi bão sáng mùng 1 Tết - ảnh 4 ADVERTISEMENT
Đa phần các quái xế tuổi đời còn quá trẻ.

Khoảng 3h50′ mùng 1 Tết, tổ công tác phòng chóng đua xe trái phép phát hiện hơn 100 “quái xế” điều khiển các phương tiện phân khối lớn, đã được thay đổi kết cấu tụ tập nẹt pô, lạng lách đ.ánh võng gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Bắc hải, phường 14, quận 10.

Đoàn “quái xế” tụ tập kéo dài từ giao lộ Bắc Hải-Lý Thường Kiệt đến bắc Hải-Thành Thái. Các “quái xế” nẹt pô gầm rú và điều khiển phương tiện biểu diễn với tốc độ cao, trên vỉa hè nhiều nhóm thanh thiếu nên đứng rồ ga cổ vũ.

Các tổ phòng chống đua xe trái phép lên kế hoạch nhanh, triển khai phương án vây bắt xử lý. Phát hiện các tổ CSGT, đoàn “quái xế” chia thành nhiều nhóm nhỏ tìm đường tháo chạy. Các tổ công tác đã thu giữ 21 phương tiện, bắt 33 “quái xế” đưa về trụ sở Công an quận 10 lập biên bản xử lý.

Xử lý nghiêm các nhóm “quái xế” trên đường phố Cố đô Huế

ADVERTISEMENT

Trước thực trạng này, Công an TP Huế đã bố trí lực lượng CSGT tiến hành bắt giữ, xử lý các nhóm "quái xế" này.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, đường phố ít phương tiện lưu thông, các đối tượng thanh, thiếu niên sau khi hẹn địa điểm trên mạng xã hội đã tụ tập ra các tuyến đường lớn của TP Huế như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi... để cùng điều khiển môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, đ.ánh võng, nẹt pô. Những đối tượng này có độ tuổi từ 15-25, sử dụng môtô độ chế và sẵn sàng vứt bỏ lại phương tiện nếu bị CSGT phát hiện bắt giữ.

Tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, đ.ánh võng trên đường phố khiến nhiều người đi đường khiếp sợ vì các đối tượng này thường phóng xe bạt mạng, rú ga, nẹt pô inh ỏi.

Ngăn chặn hàng chục “quái xế” đi bão sáng mùng 1 Tết - ảnh 5
Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế lập biên bản xử lý các đối tượng "quái xế".

ADVERTISEMENT

Đơn cử vào tối 28/10, nhóm 4 thanh, thiếu niên điều khiển 2 xe môtô chạy tốc độ cao trên tuyến đường Lê Lợi, TP Huế. Các đối tượng điều khiển 2 môtô lạng lách, đ.ánh võng, nẹt pô rồi dùng điện thoại quay lại clip. Khi đến trước khu vực cầu Trường Tiền, do lạng lách nên xe môtô chở 2 thanh niên lao lên vỉa hè dẫn đến tự gây tai nạn.

Sau khi xuất hiện clip về nhóm quái xế này trên mạng xã hội Facebook, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế xác minh, làm rõ nhóm thanh, thiếu niên lái môtô trên gồm: Võ Trung Thắng (SN 2003, trú tại phường An Cựu, TP Huế); Đặng Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Thiện Lân (cùng SN 2005, trú tại phường An Tây, TP Huế); Phan Văn Vũ Hoàng (SN 2005, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) và mời các đối tượng đến trụ sở Công an để làm việc, xử lý theo quy định. Tiến hành test nhanh, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Minh dương tính với chất m.a t.úy.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho hay, xe môtô được các đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng thường được thay kết cấu nguyên bản của nhà sản xuất, gây ra những tiếng ồn rất lớn, thậm chí nhiều xe gắn thêm còi, đèn chỉ sử dụng cho các loại xe ưu tiên. Vào ban đêm, các đối tượng thường tụ tập và sử dụng những phương tiện này chạy với tốc độ cao gây mất TTATGT, tiềm ẩn xảy ra TNGT c.hết người. Như trường hợp Hoàng T. (SN 2001, trú phường Phú Hậu, TP Huế) điều khiển xe môtô chở Hoàng Hải Đ. (SN 2005, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) chạy với tốc độ cao va vào thành cầu Chợ Dinh dẫn đến tai nạn, T. bị chấn thương sọ não và t.ử v.ong ngay sau đó, còn Đ. bị thương nặng.

ADVERTISEMENT

Theo Trung tá Vũ, trên địa bàn có nhiều vụ TNGT xảy ra mà nguyên nhân xuất phát là do các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, đ.ánh võng. Do đó trong thời gian qua, đơn vị đã liên tiếp tổ chức nhiều đợt ra quân để xử lý nghiêm các nhóm "quái xế". Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát và thực hiện kế hoạch các đợt cao điểm ra quân, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 1.700 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 526 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 1.120 trường hợp không có giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe; 33 trường hợp lạng lách, đ.ánh võng và 56 trường hợp nẹt pô. Đồng thời với việc lập biên bản xử phạt hành chính, Công an TP Huế còn buộc các thanh, thiếu niên tháo gỡ hàng trăm ống pô độ chế, đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho hay, lực lượng CSGT Công an TP Huế tăng cường tuần tra đêm trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý các nhóm "quái xế" và những trường hợp có hành vi gây mất TTATGT. Tuy nhiên, để ngăn ngừa triệt để tình trạng này thì ngoài công tác tuần tra, xử lý của lực lượng CSGT cần sự chung tay góp sức tuyên truyền, giáo dục từ các đơn vị, nhất là nhà trường và gia đình để tăng cường giáo dục đến học sinh, sinh viên, giúp các em nhận thức được mức độ vi phạm, nguy hiểm của việc sử dụng môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, đ.ánh võng để góp phần kìm giảm và ngăn chặn triệt để tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Triệu tập 'quái xế' nằm trên xe, đua tốc độ để bạn bè quay clip câu like, câu view Ngày 26.10, Đội CSGT - Trật tự Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác minh được một trong hai 'quái xế' đua xe trên đường Bà Nà - Hoàng Văn Thái nối dài. Trước đó, ngày 24.10, trên mạng xã hội xuất hiện một clip...

Chia sẻ