Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Người phụ nữ Mỹ hai lần trúng số 1 triệu USD trong 3 tháng

Chuyện lạ 07/06/2023 - 02:58

Sau lần đầu trúng 1 triệu USD vào tháng 11/2022, Morris tiếp tục nhận giải có giá trị tương đương khi mua chiếc vé cào thứ hai hồi tháng 1/2023.

Người phụ nữ Mỹ hai lần trúng số 1 triệu USD trong 3 tháng - ảnh 1

Người phụ nữ may mắn trúng giải thưởng lớn ở cả hai lần mua vé cào xổ số. Ảnh minh họa: Adobe Stock.

Sau lần đầu tiên trúng 1 triệu USD nhờ vé cào, Altovise Morris (41 tuổi), ngụ tại bang Florida (Mỹ), đã nói với nhân viên xổ số rằng có thể cô sẽ quay lại văn phòng để nhận thưởng lần nữa.

Hai tháng sau, người phụ nữ này thực sự đã quay trở lại, Business Insider đưa tin.

Theo thông báo chính thức từ công ty xổ số Florida ngày 5/6, Altovise Morris đã nhận hai giải thưởng xổ số chỉ cách nhau vài tháng, trong đó mỗi giải trị giá 1 triệu USD.

“Tôi vẫn không thể tin được điều này xảy ra với mình”, người phụ nữ chia sẻ.

Người phụ nữ Mỹ hai lần trúng số 1 triệu USD trong 3 tháng - ảnh 2

Biển quảng cáo xổ số của Scratchers tại Mỹ. Ảnh: AP.

Theo cơ quan xổ số, Morris giành được 1 triệu USD đầu tiên sau khi mua vé cào trò chơi 500X The Cash với giá 50 USD tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Winter Garden. Cô nhận giải thưởng đó vào tháng 11 năm ngoái.

Hai tháng sau, vào tháng 1, cô trở lại cơ quan xổ số này với một vé trúng thưởng trị giá 1 triệu USD khác.

Morris cho biết cô mới chốt mua một ngôi nhà mới bằng số tiền thưởng đầu tiên. Do đó, cô quyết định thử vận may lần nữa bằng cách mua thêm một vé cào trị giá 50 USD tại cửa hàng tạp hóa Sunoco Foodmart gần đó. Cô không nghĩ rằng lần này mình tiếp tục trúng giải.

Theo tỷ lệ trúng giải của Xổ số Florida, cơ hội để 2 lần giành được 1 triệu USD trong trò chơi 500X The Cash sẽ là 1 trên 71,6 tỷ, hoặc khoảng 0,00000000001395%.

Cũng trong tháng 11/2022, Edwin Castro trúng xổ số Powerball, được tổ chức bởi Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ, trị giá 2 tỷ USD. Giải thưởng đã biến người đàn sống sống ở bang California này trở thành người trúng xổ số giàu nhất thế giới, theo SplashNews.

Người phụ nữ Mỹ hai lần trúng số 1 triệu USD trong 3 tháng - ảnh 3

Edwin Castro, người trúng độc đắc hơn 2 tỷ USD ở Mỹ. Ảnh: Diggzy/Jesal/SplashNews.

Sau khi nhận được khoản thanh toán một lần trị giá 997,6 triệu USD, Castro trước tiên đã mua một biệt thự trị giá 25,5 triệu USD ở khu dân cư Hollywood Hills (thành phố Los Angeles, bang California). Biệt thự có 5 phòng ngủ và 7 phòng tắm, ngoài ra còn có hồ bơi vô cực ngoài trời.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông may mắn tiếp tục mua một bất động sản thứ hai ở quê hương Altadena (bang California). Ngôi nhà đắt đỏ này được lấy cảm hứng thiết kế từ Nhật Bản, nằm gần trạm xăng nơi anh đã mua tấm vé Powerball trúng giải độc đắc. Ngoài ra, anh lái chiếc Porsche cổ trị giá 250.000 USD, cũng như thuê 3 vệ sĩ bảo vệ mình 24/7.

Trong khi đó, sau 6 năm không có nhà ở và phải sống ngoài đường phố, Lucia Forseth (thị trấn Pittsburgh, bang Pennsylvania) đổi đời nhờ trúng tấm vé số trị giá 5 triệu USD vào tháng 5, theo CBS News.

"Cô Forseth là một trong những triệu phú mới nhất của bang California nhờ tấm vé cào may mắn", Carolyn Becker, đại diện công ty xổ số bang California thông báo vào hôm 3/5.

Tấm vé cào Scratchers của công ty công ty xổ số bang California được người phụ nữ mua trong lúc đến siêu thị Walmart để thay dầu cho chiếc xe hơi của mình và cào vé trúng thưởng bên ngoài cửa hàng.

"Tôi chỉ mua một vé và chọn ngẫu nhiên, không xem xét nhiều. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình giành một giải thưởng nhỏ, không đáng kể nào đó thôi", Forseth kể lại. Theo CNN, tỷ lệ trúng thưởng của giải Scratchers là 1/3.088.854.

Forseth cho biết cô dự định dành một khoản đáng kể trong tiền thưởng để mua một ngôi nhà rộng rãi, khang trang, bù đắp cho 6 năm không có nhà để ở. Phần còn lại cô dành cho đầu tư tài chính dài hạn.

TP.HCM dự kiến có thêm đường sách Nguyễn Đổng Chi

Đề án đường sách Nguyễn Đổng Chi nằm ở quận 7, dự kiến có chiều dài 120 m, chiều ngang 24 m với 18 ki-ốt các gian hàng triển lãm, gian hàng sách và các sản phẩm văn hóa. Đường sách sau khi được đưa vào hoạt động sẽ là nơi để tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về một chủ đề, thông tin, bình luận về những cuốn sách hay cho người dân, các hoạt động giáo dục, các cuộc triển lãm, đặc biệt là các hoạt động của Không gian sáng tạo, khởi nghiệp.