Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nhà đầu tư có bao nhiêu tiền nếu chi 1.000 USD mua cổ phiếu Tesla 1, 5 và 10 năm trước?

Kinh tế 14/08/2022 - 06:16

Nếu đầu tư 1.000 USD vào ngày 11/8 năm ngoái, khoản đầu tư của bạn hiện tăng khoảng 23%.

CEO Elon Musk đã bán 7,92 triệu cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 6,88 tỷ USD từ ngày 5/8 đến 9/8, theo một loạt hồ sơ gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Tính đến chốt phiên giao dịch ngày 9/8, giá cổ phiếu Tesla ở mức 850 USD/cổ phiếu. Mức giá này giảm hơn 9% so với chốt phiên 4/8.

Theo tính toán của CNBC, nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào ngày 11/8 năm ngoái, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng khoảng 23% và có giá trị 1.230 USD vào ngày 10/8/2022.

Nếu đầu tư số tiền tương tự vào ngày 11/8 của 5 năm trước, số tiền bạn hiện có là 12.160 USD.

Còn nếu mua mã xe điện này cách đây 10 năm, nhà đầu tư sẽ lãi “đậm” hơn nữa. Cụ thể, nếu chi 1.000 USD mua cổ phiếu Tesla vào ngày 11/8/2012, số tiền bạn có vào ngày 10/8/2022 là 145.341 USD.

CNBC khuyến nghị mọi người nên nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư vào bất kỳ mã nào, đồng thời lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không thể được sử dụng để dự đoán tương lai. Một lựa chọn thay thế việc đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ là đầu tư vào S&P 500, một chỉ số thị trường chứng khoán theo dõi hoạt động cổ phiếu của 500 công ty lớn nước Mỹ.

Dù chỉ số S&P 500 giảm gần 6% so với cùng thời điểm này năm ngoái, chỉ số này đã tăng 71,94% trong 5 năm qua và 198,58% trong thập kỷ qua, theo tính toán của CNBC.

Nhà đầu tư có bao nhiêu tiền nếu chi 1.000 USD mua cổ phiếu Tesla 1, 5 và 10 năm trước? - ảnh 1

Elon Musk đã bán gần 7 tỷ USD cổ phiếu Tesla trong tháng 8. Ảnh: Reuters


Động thái bán cổ phiếu Tesla của Elon Musk diễn ra chỉ 4 tháng sau khi người giàu nhất thế giới cho biết ông không có kế hoạch bán thêm cổ phiếu hãng xe điện Mỹ. Trước đó, tỷ phú gốc Nam Phi đã bán 8,5 tỷ USD cổ phiếu Tesla sau lời đề nghị mua lại Twitter.

Trên mạng xã hội này, tỷ phú 51 tuổi cho biết việc bán cổ phiếu nhằm huy động tiền mặt trong trường hợp ông bị buộc hoàn tất thương vụ mua Twitter với giá 44 tỷ USD.

"Việc này nhằm đề phòng trường hợp (mà hy vọng là không xảy ra) Twitter buộc thực hiện thỏa thuận và một số đối tác hỗ trợ về cổ phần không giúp được, tôi sẽ không phải bán khẩn cấp cổ phiếu Tesla", ông viết.

Tỷ phú nổi tiếng "lập dị" cũng cho biết sẽ mua thêm cổ phiếu Tesla nếu thương vụ với Twitter bị hủy bỏ.

Elon Musk và Twitter ký thỏa thuận mua bán hồi tháng 4. Tuy nhiên, tháng trước, ông tuyên bố không mua nữa với lý do mạng xã hội này gây nhầm lẫn với các số liệu về tài khoản giả mạo. Twitter sau đó kiện Musk, buộc ông tuân thủ thỏa thuận. Vụ kiện sẽ được xét xử vào tháng 10 ở Delaware.

Theo Bloomberg Billionaires Index, CEO Tesla hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 262 tỷ USD.

Tỷ phú vô danh giàu lên nhờ liều lĩnh, dốc cạn tiền mua cổ phiếu Tesla: “Tôi tin tưởng vào sứ mệnh vĩ đại của Elon Musk"

Theo Linh Lam
  • mua cổ phiếu Tesla
  • nhà đầu tư
  • mua cổ phiếu
  • CEO Elon Musk
  • giá cổ phiếu
  • thị trường chứng khoán
  • bán cổ phiếu

Theo Người đồng hành