Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Phản ứng của Nga về tin cựu Tổng thống Trump bị truy tố

Xã hội 31/03/2023 - 19:17

Trước đây, liên tục xuất hiện cáo buộc cho rằng ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông đã cấu kết với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, đổi lại là theo đuổi một chính sách có lợi hơn đối với Nga.

Phản ứng của Nga về tin cựu Tổng thống Trump bị truy tố - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Ông Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin khẳng định vụ truy tố ông Trump không phải là chủ đề để Nga bình luận và coi vụ việc là vấn đề nội bộ của Mỹ.

Trước đây, liên tục xuất hiện cáo buộc cho rằng ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông đã cấu kết với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, đổi lại là theo đuổi một chính sách có lợi hơn đối với Nga.

Nga và đội ngũ của Tổng thống Trump đều phủ nhận các cáo buộc. Sau cuộc điều tra kéo dài hai năm về các cáo buộc nhằm vào ông Trump và đội ngũ của ông, công tố viên đặc biệt Robert Mueller – người được giao nhiệm vụ điều tra về cáo buộc thông đồng – kết luận rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh có sự cấu kết giữa Tổng thống Trump và Nga.

Ngày 30/3, ông Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan (New York) truy tố sau cuộc điều tra về khoản chi 130.000 USD để che đậy mối quan hệ với nữ diễn viên phim k.hiêu d.âm Stormy Daniels. Đây lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một cựu tổng thống bị truy tố hình sự.

Các cáo buộc phát sinh từ một cuộc điều tra do Chánh Biện lý quận Manhattan của đảng Dân chủ Alvin Bragg dẫn đầu. Việc truy tố ông Trump có thể định hình lại cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Một đại bồi thẩm đoàn do Chánh Biện lý Bragg triệu tập hồi tháng 1 đã bắt đầu nghe bằng chứng về vai trò của cựu Tổng thống Trump trong khoản thanh toán 130.000 USD cho bà Daniels vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 mà ông đã giành chiến thắng. Ông Trump, 76 t.uổi, trước đó cho biết sẽ tiếp tục vận động giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa để tái tranh cử kể cả khi bị buộc tội.

Bản cáo trạng dành cho ông Trump được niêm phong và sẽ được công bố trong mấy ngày tới. Chánh Biện lý quận Manhattan sẽ liên lạc với luật sư của cựu Tổng thống Trump để yêu cầu ông ra đầu thú.

Cựu Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với 34 tội danh

Phản ứng của Nga về tin cựu Tổng thống Trump bị truy tố - ảnh 2
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Latrobe, Pennsylvania, ngày 5/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

ADVERTISEMENT

Đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan ngày 30/3 đã bỏ phiếu đồng ý truy tố ông Donald Trump trong vài ngày tới, liên quan đến cáo buộc trả tiền "bịt miệng" diễn viên phim k.hiêu d.âm Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford) vào năm 2016 trong thời gian ông tranh cử Tổng thống Mỹ.

Các công tố viên yêu cầu ông ra đầu thú và trình diện tại phiên tòa xét xử những tội danh của mình, dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố rằng Hạ viện Mỹ sẽ yêu cầu Tổng chưởng lý quận Manhattan Alvin Bragg phải chịu trách nhiệm về cáo buộc lạm dụng quyền lực của ông đối với vụ truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump.

"Người dân Mỹ sẽ không dung thứ cho sự bất công này, và Hạ viện sẽ buộc tội Alvin Bragg cùng hành vi lạm dụng quyền lực chưa từng có", ông McCarthy bình luận ngày 30/3 sau khi ông Trump bị truy tố.

Trong khi đó, ông Donald Trump đã lên án quyết định truy tố của bồi thẩm đoàn quận Manhattan tương đương với hành vi can thiệp bầu cử. Ông cũng cáo buộc các đối thủ chính trị của ông vũ khí hóa hệ thống tư pháp Mỹ để loại bỏ ông với tư cách "ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa" trong mùa bầu cử tới.

"Tôi tin rằng cuộc 'săn phù thủy' này sẽ phản tác dụng mạnh mẽ đối với ông Joe Biden. Người dân Mỹ đang nhận ra chính xác những gì đảng Dân chủ cấp tiến đang làm ở đây", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 30/3, kêu gọi những người ủng hộ ông "đoàn kết để loại bỏ từng người cuối cùng trong số những thành viên đảng Dân chủ gian dối khỏi nhiệm kỳ".

ADVERTISEMENT

Văn phòng công tố quận Manhattan cho biết họ đã liên lạc với nhóm pháp lý của ông Trump để kêu gọi ông đầu thú, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Vụ án này xoay quanh khoản tiền được cho là "bịt miệng" nhằm che giấu hành vi ngoại tình của ông Trump và các vi phạm tài chính - kế toán trong chiến dịch tranh cử. Số tiền này bao gồm khoản thanh toán 130.000 USD cho bà Clifford. Bà Clifford tuyên bố từng ngoại tình với ông Trump vào năm 2006, sau đó được trả 130.000 USD để giữ im lặng về mối quan hệ này.

Luật sư riêng của cựu Tổng thống Trump - ông Michael Cohen - thừa nhận thân chủ của mình đã chỉ đạo chi các khoản tiền "bịt miệng" cho bà Daniels và người phụ nữ thứ hai là cựu người mẫu tạp chí k.hiêu d.âm Playboy, Karen McDougal - người cũng tiết lộ có quan hệ tình ái với ông Trump.

ADVERTISEMENT

Bản cáo trạng dành cho ông Trump đã được niêm phong và sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Thống đốc Florida Ron DeSantis - đối thủ Đảng Cộng hòa tiềm năng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 - tuyên bố rằng tiểu bang này sẽ không hỗ trợ yêu cầu dẫn độ ông Trump do các tình huống thiếu tin cậy xung quanh xung quanh quyết định cả Tổng chưởng lý Quận Manhattan.

CNN đưa tin rằng vụ bắt giữ ông Trump có thể sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. Cho đến nay, ông vẫn phủ nhận mọi hành vi bị cáo buộc như can thiệp bầu cử và đàn áp chính trị.

Theo tờ New York Times, hiện có bốn cuộc điều tra nhằm vào ông Trump và công ty của ông, Trump Organization. Tờ báo đã xem xét chúng về vị trí và quy mô truy tố, từ quốc gia đến địa phương.

Trên quy mô quốc gia, Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra hai vụ việc lớn, gồm vụ các tài liệu mật được tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida và những cáo buộc về nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.

Ở bang New York, Tổng chưởng lý New York đang thụ lý một vụ kiện dân sự cáo buộc Trump Organization đã nói dối những người cho vay và công ty bảo hiểm về tài sản của công ty này.

Tại bang Georgia, một công tố viên ở hạt Fulton đang xem xét các cáo buộc xung quanh nỗ lực của cựu tổng thống này và các đồng minh nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở bang này.

Ông Trump có thể biến việc truy tố thành lợi thế trong bầu cử năm 2024 Nhiều chuyên gia đ.ánh giá rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ biến việc bị truy tố thành lợi thế cho chiến dịch vận động tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump tham gia một chiến dịch vận động tranh cử tại Texas...

Chia sẻ