Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Pháp: Bắt giữ CEO của Tập đoàn Casino nghi thao túng giá cổ phiếu

Kinh tế 04/06/2023 - 15:56

CEO Tập đoàn Casino chuyên bán lẻ và phân phối hàng hóa qua các siêu thị lớn đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ để điều tra về thao túng giá cổ phiếu, giao dịch chứng khoán không minh bạch và hối lộ.

Pháp: Bắt giữ CEO của Tập đoàn Casino nghi thao túng giá cổ phiếu - ảnh 1 CEO Tập đoàn Casino Jean-Charles Naouri. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 1/6, cảnh sát Pháp đã bắt giữ ông Jean-Charles Naouri, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Casino chuyên bán lẻ và phân phối hàng hóa qua các siêu thị lớn.

Vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về thao túng giá cổ phiếu, giao dịch chứng khoán không minh bạch và hối lộ.

Theo nguồn tin trên, ông Naouri hiện bị tạm giam tại Paris để cơ quan chức năng điều tra mối liên hệ giữa CEO này với nhà báo Nicolas Miguet chuyên về mảng tài chính - người từng nhiều lần tìm cách tranh cử tổng thống Pháp.

[Hàn Quốc mở rộng điều tra vụ bê bối thao túng giá cổ phiếu]

Các cáo buộc đối với ông Naouri liên quan những hành vi phạm tội trong năm 2018 và 2019.

Cơ quan chức năng bắt đầu mở cuộc điều tra kể từ năm 2020. Giới chức trách đã khám xét trụ sở của Tập đoàn Casino cũng như nhà riêng của CEO này vào tháng 5/2022.

Hiện luật sư đại diện của ông chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Theo nhật báo Le Parisien, Tập đoàn Casino đã trả hơn 800.000 euro (857.000 USD) cho một số công ty do nhà báo Miguet điều hành.

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Pháp (AMF), đơn vị đã đệ đơn khiếu nại, tình nghi ông Miguet được nhận số tiền trên vì nhiều lần quảng cáo cho các cổ phiếu của Casino trong các bài báo của mình.

Tập đoàn Casino cho rằng cuộc điều tra pháp lý trên chỉ dựa vào "cuộc gặp với một cựu cố vấn của Casino" và bác bỏ mọi cáo buộc.

Việc giam giữ CEO Naouri diễn ra sau khi một tòa án tại Paris hôm 26/5 vừa qua ra phán quyết nhấn mạnh Casino cần tiến hành các thủ tục hòa giải với các chủ nợ trước khi được tái cấu trúc nợ.

Hiện tập đoàn này đang "gánh" khoản nợ 6,4 tỷ euro tính đến cuối năm 2022./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)