Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Phát hiện thành cổ lớn có diện tích 800.000m2 tại miền Đông Trung Quốc

Khoa Học 27/09/2022 - 05:22

Thành cổ Ngũ Gia Binh được xây dựng vào cuối thời Xuân Thu (năm 770 trước Công nguyên (TCN) - 476 TCN) và đầu thời Chiến Quốc (475 TCN - 221 TCN).

Phát hiện thành cổ lớn có diện tích 800.000m2 tại miền Đông Trung Quốc - ảnh 1 Khai quật thành cổ tại Trung Quốc. (Nguồn: globaltimes.cn)

Các nhà khảo cổ học vừa khai quật được những tàn tích của một thành cổ lớn có hệ thống đường thủy tại khu khảo cổ ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Phó Giám đốc Viện di tích văn hóa và khảo cổ học tại Vô Tích, ông Lý Quang Nhật (Li Guangri), cho biết khu thành cổ Ngũ Gia Binh (Wujiabang) nói trên có diện tích khoảng 800.000m2.

Thành cổ này được xây dựng vào cuối thời Xuân Thu (năm 770 trước Công nguyên (TCN) - 476 TCN) và đầu thời Chiến Quốc (475 TCN - 221 TCN).

[Trung Quốc phát hiện đoạn thành cổ đời Đường do Cao Biền xây dựng]

Ông Lý Quang Nhật cho biết thêm bao quanh thành cổ Ngũ Gia Binh là các con sông, do vậy, đường thủy có thể là hình thức di chuyển chính vào thời điểm đó.

Ngoài ra, việc các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều đồ gốm sứ nguyên thủy cùng 99 giếng nước sâu tới 6m cho thấy có đông đảo người dân từng sinh sống ở đây. 

Hiện công tác khai quật khảo cổ vẫn đang tiếp tục được tiến hành./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)