Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Phát hiện thi thể đang trôi trên biển: Mặt bị biến dạng, tay đeo đồng hồ

Xã hội 30/06/2022 - 23:56

Thi thể được phát hiện là nam giới, mặc quần đùi kaki, tay phải đeo đồng hồ, phần mặt nạn nhân đã bị biến dạng, thi thể bốc mùi hôi.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 30/6, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc đi đánh bắt hải sản, ngư dân địa phương phát hiện một thi thể đang trôi ở gần đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Phát hiện thi thể đang trôi trên biển: Mặt bị biến dạng, tay đeo đồng hồ - ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, chiều ngày 29/6, ông Tiêu Viết Vi (38 tuổi, trú thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) điều khiển tàu cá cùng 4 ngư dân đi hành nghề lặn, khi đến khu vực cách đảo Bé (huyện Lý Sơn) khoảng 3 đến 4 hải lý về phía bắc thì phát hiện 1 thi thể đang trôi trên biển.


Đến 22h30 cùng ngày, ông Vi đã đưa thi thể vào đất liền tại bãi biển thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải.

Sự việc sau đó nhanh chóng được báo với cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu, thi thể được phát hiện là nam giới, mặc quần đùi ca ki, tay phải đeo đồng hồ, cao khoảng 1,65 m, phần mặt nạn nhân đã bị biến dạng, thi thể bốc mùi hôi.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính và tìm người thân của thi thể trên.

Trong diễn biến khác, ngày 30/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người đàn ông sau 3 ngày mất tích.

Theo VietNamNet, sáng cùng ngày, thi thể ông D. được phát hiện tại sông Cẩm Thanh thuộc thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, TP Hội An (cách vị trí nhảy cầu khoảng 2,5km).

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 28/6, người dân lưu thông qua cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phát hiện người đàn ông dừng giữa cầu có ý định tự tử.

Mọi người đến can ngăn thì người đàn ông lao ra lan can và nhảy xuống sông Thu Bồn mất tích. Người dân ngay sau đó đã báo với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Cửa Đại điều động một ca nô, 4 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn cùng người dân và lực lượng công an.

Sau khi nhảy cầu, người đàn ông để lại một giấy chứng minh nhân dân mang tên P.T.D. (49 tuổi, ngụ ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe máy BKS: 43K8-4713, một đôi dép và phim chụp X-Quang.