Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Phương tiện thu gom rác thải giật giải Ý tưởng sinh viên tình nguyện

Giới trẻ 05/12/2022 - 08:38

TTO - Từ thực tế rác thải quá nhiều ở các bãi biển, sông ngòi, một nhóm bạn sinh viên ở Đà Nẵng lên ý tưởng chế tạo phương tiện thủy bộ thu gom rác thải thay thế sức người.

Phương tiện thu gom rác thải giật giải Ý tưởng sinh viên tình nguyện - ảnh 1

Trao giải nhất cho ý tưởng Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước của nhóm sinh viên Đà Nẵng - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng nay 31-5, 10 ý tưởng xuất sắc nhất trong số 1.046 ý tưởng gửi về bước vào vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019.

Cuộc thi nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên cả nước, đồng thời phát huy trí tuệ, chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ; phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện hội viên, sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tạo môi trường cho sinh viên tham gia phong trào "Sinh viên 5 tốt".

Phương tiện thu gom rác thải giật giải Ý tưởng sinh viên tình nguyện - ảnh 2

Giải nhì thuộc về ý tưởng dạy tiếng Anh cho trẻ nghèo ở Quảng Nam - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chung cuộc, ý tưởng "Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước" của nhóm sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải nhất với phần thưởng 5 triệu đồng, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 200 triệu đồng. 

Đại diện nhóm giải nhất - bạn Võ Anh Khoa cho biết những lần đi chiến dịch tình nguyện hè ở bãi biển nhìn thấy thực trạng rác thải, nhóm bạn quyết tâm chế tạo phương tiện thủy bộ thay thế sức người. Mất 5 tháng từ lúc lên ý tưởng, đến nay nhóm bạn đã hoàn thành mô hình đầu tiên.

Giải nhì thuộc về ý tưởng "Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam" (du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc) trị giá 3 triệu đồng, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 100 triệu đồng.

Giải ba trị giá 2 triệu đồng thuộc về ý tưởng "Ứng dụng CNTT trong công tác vận động và điều phối hệ thống ngân hàng máu sống tại Hải Phòng" kèm bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 80 triệu đồng.

Ngoài ra trao 7 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng; trao 2 giải thưởng Hội Sinh viên cấp tỉnh có số lượng dự thi nhiều nhất và 2 giải thưởng cho Hội Sinh viên cấp trường có ý tưởng dự thi nhiều nhất.

10 ý tưởng vào vòng chung kết:

Hô biến - cùng tái chế (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội)

Tảo hôn vẫn đang tiếp diễn - Hãy cứu chúng em (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam)

Trao tri thức - Trao yêu thương (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM)

Hệ thống lọc nước đa năng (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội)

Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng)

Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam (du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc)

Rơm rạ và bài toán xử lý (Trường ĐH Sao đỏ, Hải Dương)

Hỗ trợ máy tính cũ cho trẻ em nghèo (Trường Cao đẳng công nghệ Cần Thơ)

Sân chơi cho trẻ từ vật liệu tái chế (Trường cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn)

Ứng dụng CNTT trong công tác vận động và điều phối hệ thống ngân hàng máu sống tại Hải Phòng (Trường ĐH Y Hải Phòng)