Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

[PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011

Xe 29/09/2022 - 04:36

Với sự tham gia của 40 đội đua, VOC 2011 được đánh giá chuyên nghiệp hơn hẳn các mùa trước bởi sự học hỏi kinh nghiệm từ Rain Forest Challenge (RFC) được tổ chức từ năm trước (2010). Cuộc thi được chia làm 3 hạng: Cơ bản, Bán chuyên và Chuyên nghiệp.

Bước sang mùa giải Vietnam Offroad Cup 2011, Ban tổ chức VOC chủ trương tiếp tục mở rộng quy mô thi đấu, tạo điều kiện cho các đội đua từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham gia. Chính vì thế, VOC 2011 đánh dấu một mùa giải có số đội tham gia kỉ lục (40 đội), chất lượng VĐV cũng được đánh giá chuyên nghiệp hơn hẳn các mùa trước.

[PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 1
VOC 2011 đánh dấu một mùa giải có số đội tham gia kỉ lục (40 đội)

[PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 2
Chất lượng VĐV tại giải đấu VOC 2011 cũng được đánh giá là chuyên nghiệp hơn hẳn các mùa thi trước

[PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 3
VOC 2011 cũng là năm xuất hiện sự tham gia của các đấu thủ đến từ nước bạn.

Các hạng đấu tại Vietnam Offroad Cup 2011 tiếp tục được chia theo: Hạng cơ bản, Bán chuyên và Chuyên nghiệp. Tuy nhiên, so với VOC 2010, giải đấu VOC 2011 có cơ cấu tính điểm mới, bài thi được tách làm nhiều phần không chỉ trên một đường thi duy nhất, số điểm của các đội được tính bằng tổng điểm từng phần thi. VOC 2011 cũng là năm xuất hiện sự tham gia của các đấu thủ đến từ nước bạn Lào.

Tại VOC 2011 có sự tập hợp đầy đủ của các "xế hộp" việt dã nổi tiếng như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Jeep, Land Rover Defender… Trong ngày thi đấu đầu tiên, trời đổ mưa tầm tã biến đường đua trở thành những bãi bùn khổng lồ - tạo ra một liều thuốc thử cực mạnh cho các tay đua có niềm đam mê chinh phục thử thách.

[PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 4
Trong ngày thi đấu đầu tiên, trời đổ mưa tầm tã biến đường đua trở thành những bãi bùn khổng lồ

[PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 5
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình lầy lội không ngăn được tinh thần thi đấu của các VĐV

Kết quả cuối cùng, ở hạng Cơ Bản đội Bơ Vơ Club đã giảnh giải Nhất. Xếp hạng nhì và ba là các đội thi Offroad Sài Gòn và Tuandong Willys.

[PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 6
Tinh thần thi đấu vẫn rực sáng trong đêm tối...

Ở hạng Bán Chuyên Nghiệp, hai đội Đánh bật bóng đêm và Dứa Giác Đấu đến từ các chi hội OTOFUN tại Hà Nội cùng chia nhau 2 vị trí đầu bảng. VOC 2011 cũng chứng kiến sự lên ngôi của dòng xe bán tải mới nổi vào thời điểm bấy giờ - Mitsubishi Triton khi đội chơi đến từ câu lạc bộ Triton Việt Nam - TVC1 giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Hạng Chuyên Nghiệp chứng kiến những màn so tài hết sức gay cấn và kịch tính trên những địa hình gập ghềnh, hiểm trở. Đây cũng là hạng thi được nhiều khán giả chờ đợi. Đội chơi OTOFUN Offroad team đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng. Hai đội chơi Huylinh Auto và ORV Offroad.vn cùng có chung số điểm nhưng xét về thời gian, Huylinh Auto về đích sớm hơn nên chiếm vị trí thứ hai.

Viên Huy

Theo LĐCĐ
LĐCĐ" href="" target="_blank" rel="nofollow"> Theo LĐCĐ [PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 7 [PVOIL VOC 2022] Nhìn lại VOC qua các thời kỳ: Vietnam Offroad Cup 2011 - ảnh 8 Copy link
Link đã được copy
LĐCĐ" href="">