Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Quá 2/3 thời gian nhưng gần 50% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Giáo dục 15/08/2022 - 07:52

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhắc nhở vì nhiều thí sinh trúng tuyển sớm nhưng chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống của Bộ. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng một số thí sinh, phụ

Trường đại học phải gửi email nhắc thí sinh đăng ký xét tuyển

ADVERTISEMENT

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng một số thí sinh, phụ huynh đinh ninh đã trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm mà quên rằng năm nay tất cả các phương thức đều phải đăng ký lại lên .

Tuy nhiên ông Lý cũng nhận định việc đến thời điểm này có nhiều thí sinh chưa đăng ký lên hệ thống của Bộ có thể như mọi năm các em có tâm lý chờ đến tuần cuối cùng. “Các thí sinh nên bỏ qua tâm lý chờ đến phút cuối mới đăng ký lên hệ thống bởi nếu tập trung vào những ngày cuối dễ dẫn đến quá tải”, ông Lý lưu ý thí sinh.

Tiến sĩ Trần Đình Lý cho biết, theo quy chế tuyển sinh, thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm, nếu muốn xác định trúng tuyển và nhập học cần đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ và sắp xếp để ngành mà mình đã đủ điều kiện trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên hệ thống.

Quá 2/3 thời gian nhưng gần 50% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Trước đó, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào đại học (ảnh minh họa: P.N)

Nếu thí sinh không đưa ngành mà mình đã đủ điều kiện trúng tuyển hoặc ghi sai mã trường, mã ngành khác trở thành nguyện vọng 1 thì trong quá trình xét tuyển, nếu thí sinh đã trúng tuyển ngành là nguyện vọng 1 sẽ không được xem xét tiếp ở các nguyện vọng sau.

“Và như vậy, thí sinh không có cơ hội trúng tuyển ngành mà mình đã đủ điều kiện ở phương thức xét tuyển sớm. Vì vậy, thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng, chính xác các thao tác, mã ngành, mã trường trên hệ thống”, Tiến sĩ Lý đưa ra lời khuyên.

ADVERTISEMENT

Bên cạnh đó, trong trường hợp thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển một ngành, trường nào đó theo phương thức xét tuyển sớm nhưng chưa hài lòng thì có thể ưu tiên đặt nguyện vọng các trường, ngành mà mình thích hơn lên phía trên.

Video đang HOT

Cũng trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhà trường đã gửi email cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng hình thức học bạ, tuyển thẳng và điểm thi đánh giá năng lực để nhắc việc đăng ký lên hệ thống của Bộ. Bên cạnh đó phía trường cũng đã đăng thường xuyên thông báo ngày hết hạn đăng ký là 17h ngày 20/8 để thí sinh chú ý.

Ông Sơn cũng nhận định các thí sinh biết hạn chót đăng ký nhưng cứ chờ đợi xem thế nào mới quyết định vào hạn cuối. “Nhiều thí sinh đang băn khoăn không biết nguyện vọng mình chọn có đúng không, sợ bị rớt vì điểm học bạ cao quá. Phía nhà trường chúng tôi đã tư vấn cho thí sinh là cứ đăng ký nhiều trường nhưng phải cùng nhóm ngành mà mình thích nhất”, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hay, tính đến hết ngày 9/8, theo thông tin ghi nhận có gần 30.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường trên cổng thông tin của Bộ.

“Chưa đến hạn cuối là 17h ngày 20/8 nhưng kết quả này khá tương đồng với những năm trước đó (dù kỹ thuật đăng ký nguyện vọng năm nay có khác so với các năm trước đó). Theo dự đoán từ nhà trường, con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày gần cuối vì khá nhiều thí sinh còn chần chừ, hoặc phân tích các khả năng trúng tuyển và chốt chọn trong giai đoạn cuối”, ông Phương nói.

“Trước tình hình này, về phía nhà trường, chúng tôi cũng liên tục có những thông tin hướng dẫn thí sinh trên các hình thức tư vấn, hỗ trợ thí sinh đăng ký theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương chia sẻ.

ADVERTISEMENT

Quá 2/3 thời gian nhưng gần 50% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Mới đây, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các trường đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị này tăng cường truyền thông, nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung.

Vụ Giáo dục đại học cho biết, theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện tại mặc dù đã quá 2/3 thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tuy nhiên còn rất nhiều thí sinh chưa thực hiện đăng ký (gần 50%).

Quá 2/3 thời gian nhưng gần 50% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển - ảnh 2

Năm nay, tất cả các phương thức xét tuyển đều phải đăng ký lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh minh họa P.N)

Thí sinh sau khi đăng ký xét tuyển vẫn tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng (trong thời gian quy định) không giới hạn số lần. Sau 17h ngày 20/8/2022, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo và khi đó thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Vụ Giáo dục Đại học đề nghị các cơ sở đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường truyền thông, khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối (trước 17h ngày 20/8/2022) để tránh các rủi ro về kỹ thuật (nếu có).

ADVERTISEMENT

Từ ngày 21-28/8, hệ thống chỉ cho phép thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi (các phương thức khác không phải nộp). Lưu ý, tất cả thí sinh xét tuyển năm 2022 đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên Hệ thống).

Sau khi rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra thực trạng có một số thí sinh trúng tuyển có điều kiện các cơ sở giáo dục xét tuyển sớm nhưng chưa thấy đăng ký đúng nguyện vọng (đăng ký sai hoặc đăng ký không đúng).

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến cáo thí sinh kiểm tra trên hệ thống để biết đã đăng ký đúng nguyện vọng trúng tuyển có điều kiện (trúng tuyển sớm) hay chưa, kèm theo số thứ tự nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh có thể vào mục: Tra cứu =>> Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển để xem thông tin chi tiết (nếu đăng ký đúng cột Thứ tự NV sẽ hiện ra nguyện vọng đã đăng ký.

Vụ Giáo dục Đại học đề nghị các cơ sở đào tạo có xét tuyển sớm rà soát và nhắc nhở thí sinh, các sở giáo dục và đào tạo thông tin để thí sinh biết kiểm tra danh sách các nguyện vọng trúng tuyển có điều kiện đã đăng ký, tránh nhầm lẫn, sai sót làm mất cơ hội xét tuyển.

Trung bình mỗi thí sinh có 4,22 nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Quá 2/3 thời gian nhưng gần 50% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển - ảnh 3

ADVERTISEMENT

Ảnh minh họa

Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là gần 472 nghìn. Tổng số lượng nguyện vọng là gần 2 triệu. Trung bình mỗi thí sinh có 4,22 nguyện vọng.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý, thí sinh phải rà soát việc khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả các thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt là thông tin về khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Ngoài ra, phải đăng ký tất cả các nguyện vọng xét tuyển của mình trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT, theo thứ tự ưu tiên. Sau khi hệ thống lọc ảo, thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo quy chế, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký, điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ nay tới 17h ngày 20/8. Thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường để có thông tin đăng ký xét tuyển. Khi đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định.

ADVERTISEMENT

Thí sinh sinh lưu ý để không nhầm lẫn thông tin đăng ký xét tuyển: mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển,... đặc biệt là thí sinh trúng tuyển có điều kiện phải được đăng ký nguyện vọng chính xác trên hệ thống để không làm mất cơ hội trúng tuyển.

Quy chế tuyển sinh năm nay ghi rất rõ về nguyên tắc công bằng với thí sinh. Theo đó, mỗi thí sinh quan tâm được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh.

Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Bên cạnh đó, thí sinh phải được đánh giá khách quan, công bằng và tin cậy về khả năng học tập và triển vọng thành công, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo.

Về cơ hội trúng tuyển, thí sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển. Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.

Thí sinh nên đăng ký xong nguyện vọng trước ngày 10/8 Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống đã hết một nửa. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, gần 40% số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và đã nhập nguyện vọng lên hệ thống. Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết năm...

Chia sẻ
Giáo dục