Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Quan chức Nga nói NATO biết trước kế hoạch tấn công các sân bay quân sự

Thế giới 09/12/2022 - 13:39

Nhà ngoại giao Nga cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã biết trước kế hoạch tấn công hai sân bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ nước này

Quan chức Nga nói NATO biết trước kế hoạch tấn công các sân bay quân sự - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay ném bom tại Căn cứ Không quân Engels ở Saratov, Nga, ngày 4/12. Ảnh: MAXAR/Reuters

Theo đài Sputnik, ông Konstantin Gavrilov, Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Vienna (Áo), cáo buộc NATO đã biết trước về kế hoạch của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các sân bay quân sự của Nga ở khu vực Saratov và Ryazan. Phía Nga cho rằng Ukraine đứng sau các vụ tấn công này.

“NATO đã biết trước kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào các sân bay quân sự của Nga. Chúng tôi đã trả đũa ngay lập tức bằng một cuộc tấn công lớn vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, các cơ sở phức hợp quốc phòng và năng lượng liên quan ở Ukraine. Động thái này sẽ tiếp tục xảy ra nếu các hành động k.hủng b.ố Ukraine còn tiếp diễn”, ông Gavrilov nói trong phiên họp toàn thể của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Hôm 5/12, quân đội Nga báo cáo 2 sân bay quân sự của nước này đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thời Liên Xô. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã b.ắn hạ các máy bay không người lái này nhưng các mảnh vỡ của máy bay đã khiến 3 người t.hiệt m.ạng và 4 binh sĩ bị thương.

Video đang HOT

Cơ quan này cũng cáo buộc Ukraine sử dụng UAV thời Liên Xô trong các cuộc tấn công nhằm “vô hiệu hóa máy bay tầm xa của Nga”. Một số chuyên gia cho biết UAV sử dụng để tấn công các căn cứ không quân của Nga là Tu-141, được quân đội Liên Xô phát triển trong những năm 1970 và 1980.

Về phần mình, Kiev không công khai phủ nhận hay thừa nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công trên. Một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói rằng các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã giúp điều hướng UAV tới ít nhất một trong các căn cứ quân sự của Nga. Tuy nhiên, nếu cáo buộc của Nga đưa ra là đúng, đây được coi là cuộc tập kích sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Giới quan sát cảnh báo những diễn biến này có thể đ.ánh dấu bước ngoặt nguy hiểm của xung đột Nga – Ukraine.

ADVERTISEMENT

Bình luận về vụ tấn công, Điều phối viên phụ trách Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Washington không khuyến khích, cũng như không hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Dale Buckner, Giám đốc điều hành tổ chức an ninh quốc tế Global Guardian, nhận định: “Nhìn chung, cuộc tấn công này mang tính tượng trưng, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa tâm lý hơn là chiến lược. Không có khả năng kiểu tấn công này sẽ trở thành phương pháp chính của Ukraine”.

Ông Medvedev: Quan chức EU ‘hoang tưởng’ về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine

Quan chức Nga nói NATO biết trước kế hoạch tấn công các sân bay quân sự - ảnh 2

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

"Hãy loại bỏ sự hoang tưởng về vụ tấn công hạt nhân của Nga trong suy nghĩ của ông ấy", ông Medvedev cho biết trong tuyên bố trên trang VKontakte hôm 13/10, đề cập đến những nhận xét của quan chức EU rằng phương Tây sẽ đưa ra phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine.

Theo ông Medvedev, điều đó đã chứng minh rằng các quốc gia phương Tây chưa sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho Ukraine và đang đưa thế giới đến bờ vực của ngày tận thế hạt nhân. Vị quan chức này nói thêm: "Các quốc gia phương Tây không quan tâm đến Ukraine. Họ không muốn hỗ trợ hết mình cho Ukraine".

ADVERTISEMENT

Trước đó, trong bài phát biểu tại Học viện Ngoại giao châu Âu ở Bruges, ông Borrel nói rằng "bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào nhằm vào Ukraine đều sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả từ Mỹ, EU và NATO. Không phải là đáp trả bằng hạt nhân, mà là phản ứng quân sự mạnh mẽ".

Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cảnh báo các cuộc tập trận hạt nhân của các nước phương Tây sẽ trở thành mối đe dọa. Ông nói: "Chúng tôi coi đây là hành động gây bất lợi và mang tính kích động. Nga không muốn tham gia các cuộc tập trận này và không tham gia vào chúng".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 13/10, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Venediktov cho biết không giống như các đối tác phương Tây, các quan chức Nga chưa từng công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác.

Theo học thuyết hạt nhân của Nga, nước này sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu kẻ thù sử dụng loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác để đối phó với Moskva và các đồng minh. Thứ hai, nếu Nga có bằng chứng đáng tin cậy về một vụ phóng tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ của mình hoặc của các đồng minh .Thứ ba, nếu chính phủ hoặc các căn cứ quân sự quan trọng của Nga bị đối phương tấn công nhằm mục đích làm suy yếu khả năng đáp trả của lực lượng hạt nhân Moskva. Cuối cùng, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân nếu đất nước phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu trong trường hợp bị tấn công bằng các loại vũ khí thông thường.

ADVERTISEMENT

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về việc Ukraine bị cáo buộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ cáo buộc Washington có liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hai sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại một cuộc họp báo...

Chia sẻ