Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản

Thế giới 24/01/2023 - 22:07

Ông Kishida cho biết năm ngoái số trẻ em được sinh ra của Nhật Bản lần đầu tiên giảm dưới 800.000 trẻ - mức thấp nhất kể từ khi cơ quan chức năng nước này tiến hành tổng hợp dữ liệu. Tỷ lệ sinh giảm kéo theo một loạt hệ lụy như già hóa dân số, giảm lực lượng lao động và chi phí phúc lợi xã hội ngày càng tăng cao...

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Các em bé tham gia cuộc thi bò dành cho trẻ sơ sinh tại Yokohama, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên Quốc hội Nhật Bản.

Ông Kishida cho biết năm ngoái số trẻ em được sinh ra của Nhật Bản lần đầu tiên giảm dưới 800.000 trẻ – mức thấp nhất kể từ khi cơ quan chức năng nước này tiến hành tổng hợp dữ liệu. Tỷ lệ sinh giảm kéo theo một loạt hệ lụy như già hóa dân số, giảm lực lượng lao động và chi phí phúc lợi xã hội ngày càng tăng cao.

Trước thực tế này, ông Kishida khẳng định Chính phủ của ông sẽ tìm cách thực hiện các đối sách “chưa có tiền lệ” để làm tăng tỷ lệ sinh, cam kết tạo ra một nền kinh tế và xã hội ưu tiên trẻ em để đảo ngược tỷ lệ sinh. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết ông sẽ tìm kiếm các nguồn tài chính ổn định để đạt được mục tiêu này. Cụ thể, ông Kishida đề cập đến việc thành lập Cơ quan trẻ em và gia đình vào tháng 4 tới và một kế hoạch sẽ được cập nhật vào tháng 6 để tăng 50% ngân sách phân bổ cho việc nuôi dạy trẻ trong tương lai.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Các cô gái, chàng trai Nhật Bản rạng rỡ dự Lễ Thành Nhân

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 2
Các cô gái trẻ mặc kimono dự Ngày Lễ Thành Nhân tại Yokohama. Ảnh: AFP

Tuy nhiên theo hãng thông tấn Kyodo, với nhiều thanh niên 18 tuổi đang bận rộn tìm việc làm hoặc học tập để thi đại học, hầu hết các thành phố vẫn giữ các lễ kỷ niệm truyền thống cho thanh niên 20 tuổi. Trong khoảng hai thập niên gần đây, vào ngày thứ Hai thứ hai của tháng 1, những người trẻ tuổi có sinh nhật lần thứ 20 rơi vào khoảng thời gian từ ngày 2/4 năm trước đến ngày 1/4 của năm đó sẽ tham dự các buổi lễ đ.ánh dấu khởi điểm của tuổi trưởng thành.

Seijin-shiki là một ngày lễ quốc gia của Nhật Bản, được tổ chức vào tháng 1 để chính thức công nhận người trẻ 20 tuổi bước sang giai đoạn trưởng thành. Nhiều chàng trai, cô gái mặc trang phục truyền thống hoặc áo vest và đeo cà vạt đến dự các buổi lễ kỷ niệm. Các cô gái xúng xính trong bộ kimono furisode truyền thống, có tay dài vốn thường được mặc bởi phụ nữ chưa kết hôn, trong khi nam thanh niên có thể mặc hakama, một kiểu quần xếp li truyền thống.

ADVERTISEMENT

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 3
Thanh niên Tokyo đến dự Lễ Thành Nhân tại Đền Sens-ji. Ảnh: Shutterstock

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 4 ADVERTISEMENT
Các cô gái mặc kimono truyền thống trong khi các chàng trai lại chọn vest và đeo cà vạt. Ảnh: Shutterstock

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 5
Buổi lễ được tổ chức vào ngày 9/1. Ảnh: Shutterstock

ADVERTISEMENT

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 6
Các cô gái mặc kimono đi qua quận Ginza tại Tokyo. Ảnh: Shutterstock

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 7 ADVERTISEMENT
Một cô gái mặc kimono tại Yokohama, tỉnh Kanagawa. Ảnh: AFP

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 8
Thanh niên dự Lễ Thành Nhân tại Yokohama. Ảnh: Shutterstock

ADVERTISEMENT

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 9
Nhân viên an ninh kiểm tra người tham dự Lễ Thành Nhân tại Yokohama. Ảnh: Shutterstock

Chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi Bộ luật Dân sự để giảm tuổi trưởng thành nhằm thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của giới trẻ vào xã hội. Đây là thay đổi đầu tiên đối với định nghĩa về tuổi trưởng thành của Nhật Bản kể từ khi bộ luật này được soạn thảo vào cuối thế kỷ 19 trong thời kỳ Minh Trị (1868 - 1912).

ADVERTISEMENT

Sửa đổi có hiệu lực từ tháng 4/2022, và từ thời điểm đó những người 18 và 19 tuổi có thể kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ đồng thời phải chịu những hình phạt nghiêm khắc đối với các tội hình sự... Tuy nhiên, hút thuốc, uống rượu và đ.ánh bạc vẫn bị cấm cho đến 20 tuổi.

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 10 ADVERTISEMENT
Các cô gái sau khi dự Lễ Thành Nhân tại Yokohama. Ảnh: Shutterstock

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 11
Các cô gái trẻ đeo khẩu trang khi đi qua phố tại Yokohama. Ảnh: EPA

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 12
Một nam thanh niên mặc trang phục truyền thống tại Yokohama. Ảnh: EPA

ADVERTISEMENT

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 13 ADVERTISEMENT
Lễ Thành Nhân tổ chức tại nhà thi đấu Yokohama Arena. Ảnh: EPA

Tăng tỷ lệ sinh – ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản - ảnh 14
Các cô gái mặc kimono tại Yokohama. Ảnh: AFP

Chính phủ Nhật Bản tăng mức hỗ trợ phụ nữ sinh con và chăm sóc con Trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình khi phụ nữ sinh con và chăm sóc con, Chính phủ Nhật Bản dự kiến tăng mức hỗ trợ một lần lên 500.000 yen (khoảng 3.600 USD) từ tài khóa 2023. Các em bé...

Chia sẻ