Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thị trường chứng khoán châu Á "đỏ lửa” trong phiên ngày 6/7

Kinh tế 06/07/2022 - 23:43

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1%, dẫn đầu là mức giảm 2% của thị trường chứng khoán Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc).

Thị trường chứng khoán châu Á Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên giao dịch ngày 6/7, giữa bối cảnh đồng USD leo lên mức cao nhất trong hai thập kỷ so với đồng euro, do giới đầu tư ngày càng quan ngại sâu sắc về nguy cơ châu Âu sẽ dẫn đầu xu hướng suy thoái trên toàn cầu.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1%, dẫn đầu là mức giảm 2% của thị trường chứng khoán Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), với nhóm cổ phiếu của các nhà sản xuất chip máy tính, vốn nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế, giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng việc các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất mạnh nhằm "hạ nhiệt" lạm phát hiện ở mức cao nhiều thập kỷ sẽ dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu, trong khi cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng đang làm gia tăng các khó khăn ở châu Âu.

Mặc dù thị trường được hỗ trợ phần nào từ các dự đoán rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét loại bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng các sàn chứng khoán vẫn rơi vào vùng tiêu cực.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 315,82 điểm (1,2%), xuống 26.107,65 điểm, do lo ngại gia tăng đối với nền kinh tế Mỹ, trong khi tâm lý của giới đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự gia tăng gần đây số ca nhiễm COVID-19 trên khắp Nhật Bản.

[Lo ngại về triển vọng kinh tế Eurozone, chứng khoán châu Âu giảm mạnh]

Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 20 tháng, do lo ngại gia tăng về suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, đồng won nội tệ chạm mức thấp nhất 13 năm so với đồng USD. Đóng cửa phiên này, chỉ số Kospi hạ 49,77 điểm (2,13%), xuống 2.292,01 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ 10/10/2020, chỉ số này để tuột mốc 2.300 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, “sắc đỏ” cũng thống lĩnh hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc), khi lo ngại về suy thoái diễn ra tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới kết hợp với số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại Trung Quốc.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong mất 266,41 điểm (1,22%), xuống 21.586,66 điểm. Trong khi tại thị trường Thượng Hải, chỉ số Shanghai composite lùi 48,68 điểm (1,43%), xuống 3.355,35 điểm.

Cùng trong phiên 6/7, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 2,68% xuống 1.149,61 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,17% xuống 271,92 điểm./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)