Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thời tiết hôm nay 6-8: Cả nước tiếp tục mưa to, thêm áp thấp sắp hình thành

Khoa Học 07/08/2022 - 06:18

TTO - Hôm nay 6-8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên Bắc Bộ được dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to, Nam Bộ mưa do gió mùa tây nam chi phối. Trong những ngày tới, một vùng áp thấp mới được hình thành trên Biển Đông.

Thời tiết hôm nay 6-8: Cả nước tiếp tục mưa to, thêm áp thấp sắp hình thành - ảnh 1

Cả nước tiếp tục mưa. Ảnh chụp người dân dắt bộ xe tại đường Mã Lò (quận Bình Tân, TP.HCM) do đường bị ngập vì mưa to tối 4-8 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cụ thể, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong ngày và đêm nay, mưa tại khu vực trên đạt 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo: Do mưa lớn nên các vùng thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, chiều tối có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giai đoạn từ ngày 7-8 đến giữa tháng 8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ sẽ nối với một vùng áp thấp mới được hình thành trên Biển Đông.

Vùng áp thấp này sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc. Gió mùa tây nam ở phía Nam cũng hoạt động mạnh dần lên.

Do đó, Bắc Bộ từ khoảng ngày 10 đến 11-8 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối và đêm 10 đến 15-8 có mưa rào, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 7 đến 8-8, chiều tối có mưa rào, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào, cục bộ có mưa to. Từ ngày 13-8 mưa có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6-8:

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào, chiều tối mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ mưa rào, chiều tối mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 6-8: Cả nước tiếp tục mưa to, thêm áp thấp sắp hình thành - ảnh 2